Thứ 4, 05/11/2025 01:25:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:14, 20/06/2015 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2015)

Báo Bình Phước trong lòng bạn đọc

Thứ 7, 20/06/2015 | 10:14:00 2,365 lượt xem

BP - Sau nhiều năm không ngừng cải tiến, tăng dần các chuyên mục phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn của đất nước và địa phương, Báo Bình Phước (gồm báo in và Bình Phước Online) đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Đặc biệt từ tháng 10-2014, khi báo in Bình Phước tăng từ 3 lên 5 kỳ/tuần với sự thay đổi rõ nét về hình thức, nội dung không chỉ  tạo sự hứng khởi cho đội ngũ những người làm báo mà còn được bạn đọc tin cậy đón nhận.

Cộng tác viên góp ý xây dựng Báo Bình Phước - Ảnh: S.H

Ông Trần Văn Soái (54 tuổi), Phó ban Mặt trận khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến (Bình Long):

Nhiều năm đọc Báo Bình Phước, tôi thấy tờ báo ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt. Trong mỗi số báo, lượng tin, bài nhiều, thể loại phong phú hơn; thông tin, sự kiện cập nhật kịp thời đã đáp ứng được nhu cầu của đa số bạn đọc. Thời gian tới, tôi nghĩ Báo Bình Phước nên tăng lượng tin, bài ở chuyên mục “Gương người tốt, việc tốt” để người dân vùng sâu noi gương học tập và làm theo. Đội ngũ những người cầm bút cũng nên cẩn trọng trau chuốt, sử dụng ngôn từ chính xác, phù hợp để bài viết dễ đi vào lòng độc giả.

Ông Trần Văn Soái đang đọc Báo Bình Phước

Chị Nguyễn Thị Diên, nhân viên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

Là người thường xuyên đọc Báo Bình Phước, tôi nhận thấy báo đã có sự trưởng thành, phát triển, cung cấp đến bạn đọc nhiều thông tin bổ ích, kịp thời, các chuyên mục ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng bài viết nâng lên rõ rệt. Do tính chất công việc và sở thích, tôi đặc biệt quan tâm đến các chuyên mục Văn hóa, Xã hội. Ở mục này, có nhiều tin, bài về các hoạt động văn hóa nổi bật diễn ra trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, theo tôi Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của 41 dân tộc anh em với nhiều nét văn hóa đặc sắc, nhưng bài viết về mảng văn hóa nói chung và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số chưa chuyên sâu. Bình Phước cũng có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, hệ thống danh thắng và các di tích lịch sử - văn hóa đa dạng, phong phú nhưng ở mảng này ít có bài viết, hình ảnh hấp dẫn.

Trong thời gian tới, tôi mong Báo Bình Phước tiếp tục tăng cường chất lượng chuyên mục. Bên cạnh đó, báo cũng nên có chế độ ưu đãi, thu hút mạng lưới cộng tác viên cơ sở, để các bài viết được cập nhật nhanh, đầy đủ, phong phú, chính xác và chuyên sâu hơn.

 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch HĐND xã Phước Minh (Bù Gia Mập):

Báo Bình Phước đã đi sâu, đi sát và cập nhật thông tin kịp thời về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như phong cách đạo đức của những cán bộ cơ sở. Hình thức trình bày cũng khá phù hợp với nội dung từng trang. Đặc biệt, từ khi báo tăng 2 kỳ, mở nhiều chuyên mục mới, như: Sinh hoạt tư tưởng, Sự kiện và Bình luận, Hôn nhân - Gia đình... đã khẳng định sự phát triển và không ngừng hoàn thiện của báo đảng địa phương. Tôi rất tâm đắc những bài viết mạnh dạn đi vào mảng tối của xã hội, dám đấu tranh, vạch trần cái chưa tốt.

Thời gian tới, tôi mong Ban biên tập Báo Bình Phước cử phóng viên về cơ sở nhiều hơn, nhất là khu vực vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm bắt và kịp thời phản ánh cuộc sống khó khăn của người dân. Qua đó, các cơ quan báo chí nên tạo mối quan hệ tốt để kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm, từ thiện trong và ngoài tỉnh quan tâm giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh:

Mặc dù không có điều kiện, thời gian thường xuyên đọc báo in Bình Phước nhưng tôi vẫn có thể cập nhật tin tức trong tỉnh qua trang Báo Bình Phước Online. Mấy năm gần đây, Báo Bình Phước online thay đổi giao diện mới, cung cấp tương đối tốt những thông tin cho độc giả. Các chuyên mục được sắp xếp trật tự, khoa học, hợp lý và đẹp mắt hơn. Tin, bài đăng lên nhanh chóng, đặc biệt là tin nóng xảy ra trong ngày. Tuy nhiên, tôi thấy cách trình bày bài báo trên trang điện tử giống trên báo in từ cấu trúc đến bố cục bài. Vì vậy, không phát huy hết công dụng sáng tạo của báo điện tử, không thu hút độc giả dừng chân lâu tại các bài viết này, dù nội dung khá sâu sắc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Thủy Liên (thực hiện)

  • Từ khóa
94966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?