BP - Những năm gần đây, với sự góp sức của các thành phần kinh tế, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh khá nhanh chóng. Đặc biệt là các công trình về điện, đường... Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên một số công trình đã phát sinh những bất cập. Điển hình là trường hợp đường đi trước, điện đi sau. Dẫn đến cảnh đường đã xong nhưng cột điện vẫn còn đứng trơ trên đường, gây cản trở và là nỗi lo tai nạn luôn thường trực với người tham gia giao thông. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi ban đêm, nhiều cột điện không có đèn chiếu sáng, rào chắn hay biển cảnh báo.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại thực trạng về vấn đề này trên địa bàn tỉnh.
Ngay trước quảng trường tỉnh, trụ điện không có cảnh báo, rào chắn và “thâm niên” đứng dưới lòng đường lâu nhất
Một trong hai trụ điện cao thế đứng giữa đường rẽ vào khu dự án đô thị 17 ha, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Người dân cho biết, ở khu vực 2 trụ điện này đều không có đèn chiếu sáng ban đêm nên rất nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông
Dãy 4 trụ điện cao thế án ngữ ngay ngã ba đường QL13 đoạn giao nhau với đường Minh Hưng - Đồng Nơ (Hớn Quản) mới xây dựng. Xung quanh trống trải, trơ trọi, không có rào chắn
Trụ điện cao thế dưới lòng đường, tại ngã ba QL14, giao nhau với đường Trần Văn Trà ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài không che chắn cảnh báo
Trụ điện cao thế đứng sừng sững giữa lòng đường rẽ vào khu đô thị, giao nhau với ĐT749, tại ngã ba Phước Bình, thị xã Phước Long
Vụ tai nạn này là hậu quả của những bất cập nêu trên. Rất mong ngành điện và chính quyền quan tâm đảm bảo an toàn, đừng để những hậu quả đáng tiếc tiếp tục xảy ra
C.Trung - N.Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026