An liên tiếp nhắn tin đe dọa giết chị Tuyền
Chị Tuyền kết hôn với anh An tháng 7-2013 sau nhiều năm cùng làm việc tại UBND xã Tân Hưng. Bà Lê Thị Được (mẹ chị Tuyền) cho biết: “Lúc hai đứa quen nhau, tôi đã ngăn vì con tôi hơn đến 7 tuổi, nhưng thằng An nhất quyết đưa đại diện nhà trai xuống xin cưới nên chúng tôi đồng ý gả. Thời gian đầu sau kết hôn hai đứa và gia đình sui gia hai bên sống hòa thuận”.
Sau khi kết hôn, thấy hai vợ chồng cùng làm việc ở xã thu nhập thấp nên chị Tuyền khuyên chồng ra ngoài tìm việc có thu nhập cao hơn. An đến thị xã Đồng Xoài học nghề sửa máy vi tính. Sự chênh lệch tuổi tác dẫn đến lối sống và cách suy nghĩ khác nhau nên vợ chồng có nhiều bất đồng. Chị Tuyền cho biết: “Trong quá trình chung sống, An không tôn trọng tôi và thiếu trách nhiệm với gia đình. Nhiều lần khuyên nhưng An không nghe, lại xúc phạm tôi nhiều hơn nên tôi quyết định ly hôn”. Cuối tháng 12-2013, Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản công nhận thuận tình ly hôn của vợ chồng chị Tuyền. Sau khi ly hôn một thời gian, An nhiều lần đến thuyết phục, xin gia đình cho chị Tuyền quay lại nhưng chị không đồng ý.
Chị Tuyền cho biết: “Không thuyết phục được, An có biểu hiện hận thù. Khoảng 6 tháng trở lại đây, An nhiều lần dọa giết tôi và mẹ bằng tin nhắn điện thoại khiến gia đình rất hoang mang. Hiện nay, mỗi lần đi làm ba phải đưa tôi đến UBND xã và đón khi hết giờ làm việc vì sợ An manh động”. Không chỉ hăm dọa, vào khoảng 8 giờ sáng 16-4 vừa qua, chị Tuyền đang đi vệ sinh thì An tay cầm dao Thái đạp cửa xông vào định đâm vợ cũ. Chị Tuyền hoảng sợ tri hô thì được đồng nghiệp can ngăn kịp thời nên không bị thương. Trước đó, tháng 3-2015, chị Tuyền từng bị An dùng dao nhọn khống chế tại khu vực gần Nhà máy chế biến mủ cao su Quản Lợi. May có người bạn đi chung tước con dao kịp thời.
Hiện nay, An sử dụng 2 sim điện thoại để liên tiếp nhắn tin đe dọa tính mạng chị Tuyền, trong đó có nội dung giết chị Tuyền rồi phi tang... Những sự việc trên chị Tuyền đã trình báo Công an xã Tân Hưng nhưng chưa được giải quyết kịp thời. Được biết, cuối tháng 4-2015, Công an xã Tân Hưng mời An và chị Tuyền lên để giải quyết theo hình thức hòa giải. Do An liên tiếp có những tin nhắn đe dọa giết người nên chị Tuyền không chấp nhận hình thức giải quyết của Công an xã Tân Hưng. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp và hình phạt thích đáng để An không còn đe dọa tước đoạt mạng sống người khác. Có như vậy, gia đình tôi mới yên tâm sống và lao động” - bà Lê Thị Được nói. Dư luận tại xã Tân Hưng cũng mong công an sớm vào cuộc và phải xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
N.Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026