ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN... CHỈ ĐỂ DÂN NHÌN
Từ ngã ba ấp Thạch Màng, phía tay trái, đi khoảng 5km đường đất đỏ chúng tôi đến khu tái định canh định cư Thạch Màng. 11km đường dây điện được bắt đầu từ điểm giáp xã Tân Hưng (Đồng Phú) kéo tới đây. Khi biết có phóng viên về ghi hình đường dây điện chỉ đưa vào sử dụng 10 ngày tết rồi tạm ngưng, rất đông người dân chạy ra để xin “có ý kiến”. Đa phần họ nhờ gửi lời thắc mắc tại sao đã đưa đường dây điện vào sử dụng rồi lại cắt đi, không báo trước, không lý do.
Người dân Thạch Màng tranh thủ cho con em học bài lúc trời còn sáng
Chị Y Thị Huệ, Tổ phó tổ 5, ấp Thạch Màng cho biết: Ngày 16-2-2014, tức ngày 28 tháng chạp, Điện lực Đồng Phú vào đóng điện cho khu 61 hộ dân. Để sử dụng điện, mỗi hộ phải đóng thêm 1,2-3,2 triệu đồng mua dây, công tắc và một số thiết bị khác. Do không có tiền nên chỉ có 38/61 hộ được kéo điện. Tuy nhiên, đến ngày mồng 8 tết, điện bị cúp, đến giờ vẫn chưa có lại. Gia đình tôi đóng 1,2 triệu đồng. UBND huyện tặng gia đình tôi một chiếc tivi 21 inch, nhưng giờ không dùng vì không có diện.
Nghe có điện, một số hộ dân đã tranh thủ đi mua thêm chảo, ăng ten, truyền hình số để xem tivi, chào đón một cái tết vui tươi, ấm áp. Nhưng hơn 1 tháng nay, tivi không dùng được, để bụi phủ. Dưới cái nóng hầm hập của tiết trời tháng 4, không quạt máy, không ánh đèn, đa số các em ở khu tái định canh định cư tranh thủ học vào ban ngày. Theo quan sát của phóng viên, chỉ số dùng điện ở các công tơ chỉ dừng lại ở 3 hoặc 4kW.
| Khu định canh định cư ấp Thạch Màng là kết quả của việc thực hiện Chương trình 33 của Chính Phủ. 61 hộ dân, đa phần là đồng bào Xêtiêng ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú) được cấp đất ở và đất sản xuất. Do địa hình đồi núi khó khăn nên mỗi hộ nhận được 450m2 đất định cư, 7 sào đến 1,2 ha đất định canh. Hệ thống nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng, các lớp khuyến nông... được đầu tư cơ bản. Và vui nhất đó là trong năm 2014, toàn ấp Thạch Màng được đầu tư hệ thống lưới điện, trong đó mục đích chủ yếu là cấp điện cho khu 61 hộ dân. |
Mồ hôi nhễ nhại, anh Điểu Dinh cho biết: Trời đang mùa khô, vừa nóng lại vừa hết nước. Đợt rồi, nhiều hộ dân đang đào giếng, gặp phải lớp đá nên tạm dừng lại. Khi có điện, ai cũng chuẩn bị để bắn đá bê tông, chưa kịp làm thì điện đã bị cắt. Cả tháng nay, 61 hộ dân chỉ trông vào cái giếng của gia đình anh Điểu Kiu.
Đó là ở khu 61 hộ dân còn được sử dụng điện 10 ngày. Chứ những hộ dân sống hai bên đường hướng từ xã Tân Hưng đi vào ngã ba Thạch Màng tình trạng còn tệ hơn. Hai bên đường, nhiều hàng cao su của người dân được cưa sát gốc, tạo hành lang an toàn nhường lại cho các trụ điện. Thế nhưng, đường dây điện đi ngang qua nhà các hộ dân lại là dây trung thế, không thể sử dụng. Đường điện mới, đẹp là vậy, nhưng ai cũng buột miệng thở dài nói: Đường dây điện chỉ để nhìn, chứ người dân có xài được đâu.
Trưởng ấp Nguyễn Hữu Toàn cho biết: Nhân dân ấp Thạch Màng khát điện lắm. Có những hộ ở phía bên ngoài đường cưa gần 300 cây cao su để tạo hành lang an toàn lưới điện. Đường dây điện dài 11km nhưng chỉ hạ thế được cho khu 61 hộ dân. Còn lại, hộ nào khá giả hoặc buôn bán thì dùng thêm máy phát. Mong các cơ quan chức năng xem xét lại cho nhân dân ấp Thạch Màng.
DO CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHƯA HOÀN TẤT
Chủ tịch UBND xã Tân Lợi Bùi Văn Tất cho biết: Đường dây điện trung, hạ thế được triển khai theo Chương trình 33 đi vào ấp Thạch Màng đến nay vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng. Đầu năm 2015, nhằm giúp người dân đón tết vui tươi và ấm áp, lãnh đạo huyện Đồng Phú và xã Tân Lợi đã đồng ý để điện lực cấp điện tạm thời cho các hộ dân sử dụng. Từ ngày mồng 8 tết, Điện lực Đồng Phú cắt điện theo quy định. Hiện xã đang khẩn trương thực hiện các công đoạn giải phóng mặt bằng còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Những đồng hồ điện chỉ dừng lại ở con số 3, 4kW (ảnh nhỏ). Đường vào khu định canh định cư ấp Thạch Màng
Theo quy định của ngành điện, để tạo hành lang an toàn lưới điện thì tính từ trụ chính đến vị trí cây trồng là 10m, đồng thời phải cưa cây sát gốc. Do vậy, trên toàn tuyến hiện còn khoảng 15% mặt bằng chưa giải phóng xong do vướng cao su của Công an tỉnh và một số hộ dân có đường dây trung thế đi qua.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong ba ngày 2 đến 4-4, UBND xã Tân Lợi đã phối hợp các đoàn thể giải tỏa mặt bằng phần cao su của Công an tỉnh và một số hộ dân để giao đơn vị thi công. Theo kế hoạch, sáng thứ ba ngày 7-4, Giám đốc Điện lực Đồng Phú sẽ vào kiểm tra mặt bằng toàn tuyến đường dây điện ấp Thạch Màng. Nếu mặt bằng ổn, đến cuối tuần này nhân dân ấp Thạch Màng sẽ có điện trở lại.
|
Đường dây điện ấp Thạch Màng được UBND huyện Đồng Phú phê duyệt ngày 27-3-2014 dựa trên nguồn vốn 134 xã nghèo, vốn đối ứng của huyện và một số nguồn vốn khác. Đường dây dài 11km bắt đầu từ đoạn giáp xã Tân Hưng đến khu tái định canh định cư ấp Thạch Màng với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Ngày 14-2, đại diện đơn vị thi công đã thu tiền của 38 hộ dân và tiến hành đóng điện. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên đơn vị cung cấp đã cắt điện từ ngày mồng 8 tết đến nay. Chủ tịch UBND xã Tân Lợi Bùi Văn Tất |
T.Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026