BP - Báo Bình Phước số ra ngày 17-9-2014 có đăng bài “Sống treo trong vùng quy hoạch treo”. Sau khi báo phát hành, bà Nguyễn Thị Kim Dung ở tổ 1, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) đã gửi đơn đến Báo Bình Phước khiếu nại nội dung bài báo với 3 vấn đề: Thứ nhất, bà là người rào đất chứ không phải ông Thạnh (chồng bà Dung); thứ hai, bà Dung không hứa hẹn thời gian cho đi trên đất như báo đăng; thứ ba, luật sư nói việc tranh chấp lối đi là không đúng.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc, Ban Biên tập Báo Bình Phước trả lời bà như sau:
Thứ nhất, theo điều tra của chúng tôi, thửa đất vợ chồng bà đang sử dụng liên quan đến lối đi chung là đất mua giấy viết tay, chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Báo nêu “chủ đất Năm Thạnh” rào là chưa đúng, nay nói lại cho rõ là bà Dung (vợ ông Thạnh) rào đất.
Thứ hai, việc hứa hẹn thời gian cho đi trên đất là do nhân chứng Trần Văn Thân sống trong khu quy hoạch treo cung cấp, chứ không phải tác giả phát biểu và cũng không phải khẳng định của báo. Đây chỉ là ý kiến tham khảo để cơ quan chức năng xác minh.
Thứ ba, vấn đề luật sư nêu là căn cứ vào Điều 275, Bộ luật Dân sự năm 2005. Nếu không thể thỏa thuận lối đi chung thì sẽ do tòa dân sự giải quyết theo luật định. Ý kiến của luật sư hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.
Nay Báo Bình Phước trao đổi để bà và những người liên quan được biết.
B.B.T