Thứ 6, 19/09/2025 20:37:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:53, 30/12/2013 GMT+7

Mong sớm làm rõ vụ chặt phá 403 cây cao su ở Phú Văn

Thứ 2, 30/12/2013 | 07:53:00 7,112 lượt xem

Bà Huỳnh Thị Đồng ở thôn Cây Da, xã Phú Văn (Bù Gia Mập) cho biết: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25-9-2011, con trai tôi là Phạm Duy Thanh, sinh năm 1988, đi thăm vườn cao su của gia đình phát hiện bị kẻ gian chặt phá rất nhiều cây cao su mới trồng tháng 8-2010. Nhận được tin báo của gia đình, Công an huyện Bù Gia Mập đã phối hợp với công an xã xuống hiện trường tìm hiểu sự việc, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Bà Huỳnh Thị Đồng cùng chồng trình bày sự việc với phóng viên

Theo Báo cáo số 419/BC của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập về trả lời đơn tố cáo của bà Đồng: Nhận được tin báo của công an xã về vụ việc, công an huyện đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và công an xã khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh làm rõ đối tượng phạm tội. Qua kiểm tra đã xác định, gia đình bà Đồng bị kẻ gian chặt đổ hoàn toàn 403 cây cao su. Cơ quan điều tra công an huyện nhận định, có khả năng 2-3 đối tượng lợi dụng đêm tối, trời mưa không có ai trông coi rẫy rồi đột nhập vào chặt phá cao su nhằm mục đích triệt hạ về kinh tế để trả thù cá nhân.

Bản kết luận giám định thiệt hại tài sản số 95, ngày 10-10-2011 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bù Gia Mập cho thấy, giá trị thiệt hại tài sản của bà Đồng tại thời điểm bị chặt phá là 26 triệu 195 ngàn đồng. Công an huyện cho rằng, qua xác minh các đối tượng có tiền án, tiền sự về loại tội phạm này trên địa bàn xã Phú Văn và các xã lân cận cũng như các đối tượng có mâu thuẫn với gia đình bà Đồng thì chưa có tài liệu, chứng cứ nào xác minh được đối tượng “hủy hoại tài sản” của gia đình bà. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Tôi đến thôn Cây Da lập nghiệp từ năm 1996. Với bà con lối xóm tôi không làm mất lòng ai, được mọi người quý mến. Sự việc xảy ra sau khi tôi cùng một số hộ dân trong thôn đứng ra tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Trưởng thôn Cây Da sử dụng và tàng trữ vũ khí trái phép; chiếm dụng vốn dành cho người nghèo... Do không đồng ý với cách giải quyết của công an huyện nên từ đó đến nay vợ chồng tôi liên tục đến các cấp có thẩm quyền và ngành chức năng kiến nghị với mong muốn vụ việc được giải quyết dứt điểm để gia đình yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả” - bà Đồng bức xúc nói.

Từ vụ việc của bà Đồng cho thấy, việc chặt phá cao su của cá nhân là hành động trả thù nhằm dằn mặt những người không đồng quan điểm. Vụ việc trên nếu không được điều tra làm rõ, vô tình sẽ trở thành tiền lệ xấu, gây mất ổn định tình hình địa phương và mất lòng tin của người dân trong khu vực với ngành chức năng và chính quyền địa phương. Rất mong ngành công an vào cuộc tích cực hơn, sớm tìm ra thủ phạm và có hình thức xử lý thật nghiêm khắc loại đối tượng này. 

L.P

  • Từ khóa
94863

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?