Báo Bình Phước số 2128, ra ngày 16-10-2013 có đăng bài “Nguy cơ tái nghèo ở khu định cư Pa Pếch”. Nội dung bài báo phản ánh tình trạng nhà ở xuống cấp, thiếu vốn sản xuất của các hộ dân ở khu định canh, định cư ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng (Đồng Phú). Sau khi số báo được phát hành, ngày 1-11-2013, UBND huyện Đồng Phú có Báo cáo số 235/BC-UBND gửi UBND tỉnh về việc xác minh nội dung bài báo trên. Sau đó, ngày 8-11-2013, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn 2083/PG-VPUBND, đề nghị Báo Bình Phước xem xét về tính chính xác của các thông tin đã đăng tải. Qua nghiên cứu Công văn 2083, Ban biên tập Báo Bình Phước xin trả lời như sau:
Thông tin được Báo Bình Phước đăng là hoàn toàn chính xác. Theo giải trình của phóng viên, những số liệu này được ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng (Đồng Phú) cung cấp khi về viết bài “Người dân ấp Pa Pếch sau cơn lốc xoáy” trên Báo Bình Phước số 2116, ra ngày 18-9-2013. Ông Huỳnh Hữu Phụng, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Pa Pếch, hộ được hưởng Chương trình 33 cung cấp khi tìm hiểu đời sống của người dân trong khu định cư. Mặt khác, qua trao đổi với ông Vũ Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, phóng viên cũng không nhận được phản ứng nào về những số liệu đã nêu. Như vậy, sự khập khiễng về số liệu này là do việc nắm thông tin giữa cơ sở và chính quyền địa phương không thống nhất.
Ông Huỳnh Hữu Phụng cho biết, do móng không đảm bảo nên căn nhà bị đổ sụp
Trong bài viết, chúng tôi nêu rõ những khó khăn và mong muốn của người dân nơi đây. Nhưng trước khi nhận được sự hỗ trợ, người dân khu định canh, định cư đã tự kiếm thêm nguồn thu để lo đời sống gia đình, như đi làm mướn... và kiếm măng rừng về bán. Nhiều hộ phải cho mướn vườn của gia đình, đi làm ăn xa kiếm sống. Do vậy, nhận xét của ông Vũ Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng; đề xuất của ông Kim Văn Huy như nội dung bài viết đã nêu: “... Hầu hết người dân đều muốn phát triển thêm chăn nuôi, nhưng không có vốn. Chúng tôi mong chính quyền và ngành chức năng hỗ trợ, giúp người dân được vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế” cũng như đông đảo người dân Pa Pếch là hoàn toàn xác đáng. Điều này cho thấy việc thiếu vốn của người dân đã được chúng tôi phản ánh trung thực, khách quan.
Cũng theo UBND huyện, do không có hộ dân nào đăng ký tự xây dựng theo mẫu thiết kế, UBND xã đã ký kết với nhà thầu xây dựng nhà ở cho các hộ ĐBDTTS theo Chương trình 33. Trong hợp đồng xây dựng giữa UBND xã với nhà thầu cũng quy định, các hộ dân phải tự đổ đất, tôn nền và giám sát thi công. Như vậy, tường nứt, nhà kém chất lượng không thể đổ lỗi cho việc “không có vai trò giám sát của người thụ hưởng”.
Đối với vấn đề này, chúng tôi chỉ xin trích dẫn lại lời của ông Huỳnh Hữu Phụng, Trưởng ban công tác mặt trận ấp, cũng là hộ được hưởng chương trình có ý thức tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước: “Hầu hết các căn nhà chất lượng kém. Nguyên nhân trong quá trình thi công không xử lý kỹ nên nền móng bị lún, dẫn đến tường nứt hoặc đổ sụp; vật liệu bị bớt xén và không có vai trò giám sát xây dựng của người được hưởng. Trận lốc xoáy xảy ra đầu tháng 9 vừa qua đã làm nhiều căn nhà bị bay mái tôn”. Cũng xin nói thêm, với những hộ ĐBDTTS ở đây, phần lớn trình độ thấp, thậm chí nhiều người không biết chữ. Vậy trước khi thực hiện, cần có sự thống nhất về chủ trương giữa chính quyền và người được hưởng bằng nhiều hình thức.
Một lần nữa, Báo Bình Phước khẳng định, bài viết được thực hiện đảm bảo khách quan, trung thực. Quy trình tác nghiệp của phóng viên là đúng luật, chứ không ngồi nhà để nghe báo cáo như văn bản quy kết. Báo Bình Phước cũng xin cảm ơn UBND huyện Đồng Phú đã có thông tin phản hồi lại bài viết. Và để có tiếng nói chung trong vấn đề này, báo sẽ tiếp tục cử phóng viên tiến hành công tác điều tra lại để thông tin cho bạn đọc rõ hơn về những căn nhà được xây theo Chương trình 33 không chỉ ở Pa Pếch.
BBT