Thứ 2, 20/05/2024 08:20:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:00, 14/08/2019 GMT+7

Chùm Ảnh

Bình Phước sẵn sàng cho năm học mới

Vũ Thuyên
Thứ 4, 14/08/2019 | 14:00:00 2,390 lượt xem
BP - Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 439 trường học từ bậc mầm non đến THPT, với 255 ngàn học sinh, tăng 7.828 em so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu dạy - học, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường. Đặc biệt, năm học này nhiều ngôi trường mới quy mô, bề thế với kinh phí cả trăm tỷ đồng được đưa vào sử dụng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tải cho các trường học tại trung tâm huyện, thị xã.

Sau đây là một số hình ảnh về việc chuẩn bị cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh do phóng viên Báo Bình Phước ghi lại trong dịp hè 2019:

Ngoài đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây dựng các phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh và mua sắm trang thiết bị cho các trường, năm học 2019-2020, dự án Trường THPT Đồng Phú ở xã Tân Tiến được hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tải cho khu vực trung tâm hành chính huyện Đồng Phú. Dự án Trường THPT Đồng Phú do tỉnh Bình Dương hỗ trợ kinh phí 100 tỷ đồng, gồm: 38 phòng học lý thuyết và đầy đủ phòng bộ môn, khu hành chính - quản trị, cổng, hàng rào, sân trường... Công trình hoàn thành từ cuối tháng 7-2019.Dự án Trường THPT Bù Gia Mập khởi công xây dựng từ cuối năm 2016, với tổng kinh phí 100 tỷ đồng (trong đó, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 tỷ đồng, số còn lại từ các nguồn khác). Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt không những tạo diện mạo mới đối với trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập mà còn đáp ứng nhu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện biên giới. Công trình gồm 30 phòng học lý thuyết, 12 phòng bộ môn, 8 phòng khối hiệu bộ, nhà đa năng, cổng, hàng rào, khuôn viên sân trường... Công trình đang được khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục nhỏ để kịp đưa vào sử dụng đầu năm học 2019-2020.Năm học này, huyện Bù Gia Mập có 632 lớp/18.031 học sinh từ bậc mầm non đến THCS, tăng 769 em so với năm học trước. Để chuẩn bị tốt năm học, UBND huyện đầu tư 48 tỷ đồng xây dựng các phòng học, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, bàn ghế cho các trường. Trong ảnh là 8 phòng học lầu Trường THCS Bình Thắng hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm học 2019-2020. Năm học này, Trường THCS Bình Thắng phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.Năm học 2019-2020, trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh có 3 ngôi trường mới xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đó là: THPT Lộc Ninh, Mầm non Sao Mai và Mầm non Lộc Hiệp. Trong ảnh là Trường THPT Lộc Ninh, gồm 40 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn, 1 hội trường, 10 phòng nghỉ cho giáo viên, 10 phòng ở tập thể và khối hiệu bộ 8 phòng cùng các công trình khác với tổng kinh phí 60 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp. Hiện công trình này đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.Để chuẩn bị tốt năm học 2019-2020, huyện Lộc Ninh còn đầu tư hơn 80 tỷ đồng xây dựng các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng cho các trường. Năm học này huyện phấn đấu công nhận thêm từ 3-5 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh là Trường mầm non Sao Mai, thị trấn Lộc Ninh được đầu tư xây dựng từ năm 2013, kinh phí trên 67 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều hạng mục nên thời gian thi công kéo dài, đến cuối tháng 6-2019 mới hoàn thành. Trường gồm: 20 phòng học phục vụ 4 nhóm tuổi, nhà đa năng, khu hành chính, nhà bếp, hành lang cầu nối và các hạng mục khác.Năm học 2019-2020, thị xã Phước Long có 3 trường mẫu giáo xây dựng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Trường mẫu giáo Sao Mai với tổng kinh phí 29,9 tỷ đồng; Trường mẫu giáo Phước Bình 22 tỷ đồng và Trường mẫu giáo Sơn Giang 22 tỷ đồng. Ngoài ra, thị xã còn đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng các phòng học, phòng chức năng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường học khác. Trong ảnh là Trường mẫu giáo Sao Mai xây dựng mới, hoàn thành từ cuối tháng 7-2019.Năm học này, huyện Chơn Thành không có trường học mới đưa vào sử dụng, nhưng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy - học, huyện cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng mới các phòng học, phòng chức năng, bộ môn... Trong đó, đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng xây dựng 12 phòng học lầu, 2 dãy nhà vệ sinh cho Trường tiểu học Chơn Thành A; đầu tư 6,6 tỷ đồng xây dựng 6 phòng học lầu, 3 phòng học bộ môn và khối hiệu bộ cho Trường tiểu học Minh Long... Trong ảnh là 12 phòng học lầu Trường tiểu học Chơn Thành A hoàn thành từ cuối tháng 7-2019.Năm học 2019-2020, huyện Phú Riềng có 38 trường/693 nhóm, lớp/20.173 học sinh. Để đảm bảo công tác dạy học, nhiều năm qua huyện đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, đến nay không còn phòng học tạm, mượn. Trong ảnh là Trường mẫu giáo Long Tân được đầu tư xây dựng phòng học lầu, đang gấp rút hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
  • Từ khóa
94604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu