Bộ kèn sừng trâu có 6 cái với nhiều kích cỡ to, nhỏ khác nhau. Ngọn lửa và con dao côi là công cụ để người S’tiêng chế tác được chiếc kèn sừng trâu. Thang âm của mỗi chiếc kèn phụ thuộc vào độ dày, mỏng, dài, ngắn của sừng trâu. Để thang âm kèn trong veo như tiếng suối, thanh thoát như tiếng chim, ngân vang như voi, người chế tác phải hơ sừng trâu trên ngọn lửa càng lâu và gọt giũa càng mỏng. Lưỡi gà của chiếc kèn được tuyển chọn từ tre gai lâu năm để vừa cứng vừa mềm mại nhằm tạo ra độ rung của thang âm. Vật liệu kết nối sừng trâu với thanh tre để giữ hơi phải là sáp ong đất rừng chính hiệu. Mỗi bộ kèn sừng trâu dựa trên thang âm của bộ cồng chiêng. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay chỉ còn duy nhất ông Điểu Hoi ở thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập biết chế tác kèn sừng trâu của người S’tiêng.
Đội cồng chiêng thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập tập luyện đánh chiêng kết hợp với kèn sừng trâu.
Trước khi chế tác, sừng trâu được hơ trên lửa để mềm, dễ chuốt gọt.
Sừng trâu sau khi hơ lửa được ông Điểu Hoi chuốt gọt mỏng nhằm tạo âm thanh cho kèn.
Lưỡi gà của kèn sừng trâu được tuyển chọn từ tre gai lâu năm.
Khác với tù và của các tộc người Tây Nguyên, lỗ kèn sừng trâu của tộc người S’tiêng được khoét ở giữa sừng.

Sau khi chuốt mỏng, sừng trâu được gắn với lưỡi gà làm bằng tre gai.

Kèn sừng trâu đã được hoàn chỉnh.
Bộ kèn sừng trâu có 6 cái gắn với 6 thang âm của bộ chiêng người S’tiêng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026