HOA NỞ TRÊN MIỀN ĐẤT HỨA
BP - Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về công tác dân tộc”, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 4-1-2010 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX “Về công tác dân tộc”; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 3-7-2013 về tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... Đây là cơ sở pháp lý cho các cấp, ngành của tỉnh và huyện, thị ban hành các chương trình hành động về công tác dân tộc trên địa bàn, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ các chính sách của Đảng và Nhà nước, sau nhiều năm lập nghiệp, những người con của núi rừng Việt Bắc đã gặt hái trái ngọt trên “miền đất hứa”.
Đi lên từ số “0”
Với người dân di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc, những ngày đầu trên vùng đất mới cuộc sống vô cùng khó khăn. Với bản tính cần cù, không ngại khó, các hộ đã tích cực sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) có 245 hộ với 1.018 người, trong đó 229 hộ đồng bào DTTS với 990 người, phần lớn là người Tày, Nùng. Đến sinh sống từ những ngày đầu lập ấp, ông Nông Duy Pô (dân tộc Tày), Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Trưởng ban Tuyên giáo xã Thuận Lợi cho biết: “Ấp Thuận Tân thành lập từ năm 1988 với 28 hộ dân là đồng bào Tày, Nùng di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào. Ấp vừa giáp rừng vừa gần hồ, nguồn nước dồi dào thích hợp trồng lúa nước và hoa màu. Lúc đó măng mọc đầy rừng, cá đầy hồ, đất đai mênh mông, chỉ cần siêng năng, chịu khó là dư cái ăn, cái mặc. Gia đình tôi chủ yếu trồng lúa kết hợp nuôi trâu. Lúa được mùa gạo ăn không hết. Đến năm 1995, gia đình tôi mới chuyển qua trồng cao su, điều”.
Gia đình anh Hoàng Văn Hành (dân tộc Nùng) ở ấp 8, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) thu nhập trung bình 50-60 triệu đồng/tháng nhờ vườn rẫy
Ấp Tân Phước, xã Tân Tiến (Bù Đốp) có 145 hộ, 688 người, trong đó 87% số dân là đồng bào Tày, Nùng. Ông Nông Văn Kháng (dân tộc Nùng), quê Cao Bằng, hiện là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp kể: “Ngày đó, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, đường sá dù còn khó khăn nhưng vẫn thuận lợi hơn nhiều so với ở quê. Đã quen chuyên canh cây lúa nước và hoa màu nên trên vùng đất mới chúng tôi từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn”. Cũng nhờ phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, anh Hoàng Văn Hành (dân tộc Nùng) ở xóm Bàu Cam, ấp 8, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) đã dần ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu”. Đến nay, sau 30 năm lập nghiệp trên đất Bàu Cam, anh Hành có hơn 20 ha cao su, điều. Mấy năm qua, giá mủ cao su, hạt điều bấp bênh, anh Hành chuyển qua trồng quýt đường, cam, bưởi, sầu riêng kết hợp phát triển chăn nuôi, thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm. Hiện anh Hành đã sắm được xe ôtô 7 chỗ, xây nhà 3 tầng; nhiều năm là nông dân sản xuất giỏi được Trung ương tặng bằng khen, trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi từ năm 2007-2011”.
HOA NỞ TRÊN MIỀN ĐẤT HỨA
Sau gần 30 năm rời quê hương, những người con của núi rừng Việt Bắc ngày nào đã thành công trên miền đất mới. Trở lại ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi ngày nay có thể cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt của vùng đất này.
Cùng với nhiều mô hình kinh tế phát triển bền vững như điều, cao su, cây ăn trái, từ năm 2011 đến nay, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân tự đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa, làm mới 3km đường nông thôn; góp 4,4 tỷ đồng kéo 18km đường điện trung, hạ thế. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban công tác mặt trận ấp đã vận động xây dựng 8 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Các phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì và phát triển. Ấp Thuận Tân hiện có hội trường, nhà văn hóa, sân bóng đá, bóng chuyền làm nơi vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho nhân dân trong dịp lễ, tết. Ấp nhiều năm liền không có học sinh bỏ học, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Năm 2017, ấp có 241/245 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó hộ đồng bào Tày, Nùng đạt 100%; khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liền. Ông Nông Hải Dương, Bí thư Chi bộ ấp Thuận Tân cho biết: “Hiện toàn ấp có khoảng 30 hộ khá, giàu với mức thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm trở lên, hộ nghèo còn 11 và 2 hộ cận nghèo (chủ yếu là đồng bào S’tiêng); bình quân thu nhập 48 triệu đồng/người/năm”.
Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, từ năm 1997-2016, có 28.830 hộ với 107.773 người di cư đến Bình Phước. Những người di cư phần nhiều là đồng bào Tày, Nùng từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp và Lộc Ninh. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, tỉnh đã thực hiện 18 dự án bố trí, sắp xếp di dời 24.231 hộ dân. Tổng diện tích đất đã bố trí cho các dự án là 164,75 ha. Trong đó 11,4 ha đất ở, 153,39 ha đất sản xuất. Bình Phước cũng đã đầu tư 54 phòng học, 340,7km đường giao thông, 41,72km đường điện, 2 công trình thủy lợi, 2 công trình cấp nước sinh hoạt... trong các dự án bố trí, sắp xếp dân di cư tự do. Tổng vốn thực hiện các dự án giai đoạn 2000-2016 là 209 tỷ 894 triệu đồng. |
Xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp có 8 thôn, với trên 8.000 người, trong đó đồng bào Tày, Nùng tập trung chủ yếu ở 2 ấp Tân Phước và Tân Nghĩa, khoảng 37% số dân toàn xã. Ông Nông Văn Kháng, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Tân Phước nói: “Hiện 100% đồng bào Tày, Nùng trong ấp đều có đất ở và đất sản xuất; kinh tế chủ yếu phát triển cây cao su, tiêu, điều kết hợp chăn nuôi dê. Chi bộ ấp hiện có 12 đảng viên, tất cả đều là đồng bào Tày, Nùng. Tân Phước nhiều năm liền không có tệ nạn xã hội, tỷ lệ gia đình văn hóa luôn đạt trên 97%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Hằng năm, ấp có 4-5 em đậu các trường đại học”. Riêng ông Nông Văn Kháng, từ những năm 1996 được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển sản xuất. Nhờ đó, kinh tế gia đình đã ổn định, hộ ông hiện có 7 ha trồng cao su và tiêu, kết hợp nuôi dê sinh sản. Gia đình có 3 cháu thì 2 cháu đang học Đại học Y Dược và Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.
Cùng với nhiều khu dân cư đồng bào dân tộc Tày, Nùng khác, xóm Bàu Cam, ấp 8, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) là điển hình vượt khó trong phát triển kinh tế ở vùng đất mới. Ông Phùng Văn Quáng, Trưởng ấp 8 cho biết: “Ấp có 3 xóm với 320 hộ, trong đó 82 hộ là người Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sống tập trung ở xóm Bàu Cam. Các hộ cần cù, ham học hỏi, tiết kiệm trong chi tiêu nên hiện xóm Bàu Cam không còn hộ nghèo, cận nghèo, phần lớn là hộ khá, giàu, thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm. So với các hộ người Kinh trong ấp thì thu nhập của đồng bào Tày, Nùng cao hơn. Cuộc sống ổn định, người dân Bàu Cam thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập trung nuôi dạy các con thành người có ích”.
Với nhiều chủ trương, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS được thực hiện trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điều kiện cho con em đồng bào được đến trường, có nơi khám chữa bệnh, có nước sạch sử dụng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
X. Túc - V. Thuyên