Thứ 3, 30/04/2024 18:39:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:18, 09/09/2018 GMT+7

Các nhà máy thủy điện chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ nhật, 09/09/2018 | 08:18:00 2,693 lượt xem
BP - Năm 2018, các công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ. Trong đó, chủ động thực hiện hiệu quả quy chế vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Để PCTT-TKCN đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (Phước Long) đã triển khai các phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có tính toán tới các tình huống vỡ đập. Trước mùa mưa bão, công ty chủ động tập kết vật tư, thiết bị; cán bộ quản lý vận hành; phương tiện, thông tin liên lạc, thiết bị cảnh báo hạ du. Công ty đã lắp đặt hệ thống còi hụ để cảnh báo tại đập tràn và vùng hạ du, đồng thời thông báo bằng loa di động và phối hợp đài truyền thanh cơ sở thông báo trước khi xả lũ 1 ngày. Các vị trí thượng lưu, hạ lưu, thượng lưu cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy có lắp đặt các camera giám sát.

Cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO phát quang hai bên bờ đập trước mùa mưa lũ

Bên cạnh đó, hệ thống phao tiêu biển báo vùng nước nguy hiểm đã lắp đặt tại các vị trí đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy. Ngày 8-6-2018, công ty phối hợp chính quyền xã Long Giang (Phước Long) - địa bàn thuộc vùng hạ du của nhà máy, tổ chức tuyên truyền cảnh báo trước lũ cho nhân dân vùng hạ du.

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Nguyễn Hùng Lượng cho biết: Để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão năm 2018 đạt hiệu quả cao, công ty đã thành lập và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của công ty và thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai. Đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng liên quan theo quy chế phối hợp giữa công ty và Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh trong vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ và quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa trên lưu vực Sông Bé trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Hùng Lượng cho biết thêm: Công tác kiểm định an toàn đập hoàn thành vào tháng 12-2011 do Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 2 thực hiện. Kiểm định lần 2 thực hiện theo chu kỳ 10 năm. Trong năm 2018, công ty phối hợp Trung tâm Kiểm định dầu khí tổ chức kiểm định 17 thiết bị nghiêm ngặt về an toàn. Đơn vị cũng đã hoàn thành kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, thiết bị vận hành đập. Trước mùa mưa, công ty đều kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, các hạng mục thiết bị công trình trước lũ theo quy định và đã hoàn thành vào tháng 4-2018. Hằng năm, công ty đều thực hiện quan trắc chuyển dịch đứng, chuyển dịch ngang, quan trắc công trình thủy công theo quý. Kết quả không phát hiện bất thường.

Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Phú Riềng) cũng đã sẵn sàng cho công tác PCTT-TKCN năm 2018. Phó tổng giám đốc công ty Bùi Hải Nam cho biết: Đến nay, các phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho nhà máy và nhân dân vùng hạ du đã được đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với vật tư, thiết bị, cán bộ quản lý vận hành, công ty thực hiện theo phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập được Bộ Công Thương phê duyệt và theo phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du được UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị cũng đã bố trí và huy động nhân lực thực hiện phương án phòng chống lụt bão như: Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN và Đội xung kích năm 2018. Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền địa phương trong phòng chống lụt bão. Trước mùa mưa lũ hằng năm, công ty đều nhắc lại hiệu lệnh thông báo xả lũ cho nhân dân vùng hạ du biết để tránh thiệt hại về kinh tế. Trước mùa mưa, công ty phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực trạng công trình; xây dựng phương án, kịch bản diễn tập và tổ chức phòng chống lụt bão, đã hoàn thành vào ngày 14-6-2018.

Về công tác an toàn đập, lãnh đạo công ty cho biết: Năm 2018, công ty đã phát quang mái đập thượng lưu và hạ lưu, nạo vét các mương rãnh thoát nước mái đập và chân đập, sẵn sàng vận hành trong mùa mưa lũ năm 2018. Quan trắc 235 vị trí của đập đều cho kết quả bình thường. Nền, chân, mặt, mái đập bình thường, không có biến động bất thường. Đối với công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong mùa mưa bão, đơn vị đã kiểm tra phát quang hành lang tuyến đường dây 110kV; kiểm tra hư hỏng, gia cố tiếp địa, thay sứ đường dây trước mùa mưa lũ. Thực hiện bồi thường hỗ trợ để chặt bỏ, di dời cây trồng nằm trong và ngoài hành lang tuyến đường dây theo đúng quy định. Các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp chủ yếu là các hộ dân trồng cây trong hành lang tuyến đường dây 110kV và đào ao dưới hành lang tuyến. Vì vậy, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền và vận động các hộ dân dọc hành lang tuyến không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Đức Hiến

  • Từ khóa
94434

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu