Thứ 6, 26/09/2025 14:29:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:05, 01/08/2018 GMT+7

Trung tâm Y tế Phước Long nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ 4, 01/08/2018 | 06:05:00 385 lượt xem
BP - Từ cuối năm 2016, sau khi hợp nhất Bệnh viện đa khoa thị xã và Trung tâm Y tế thành Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, đơn vị tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã và vùng phụ cận.

Với cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị y tế tương đối đầy đủ, đội ngũ y, bác sĩ nhiệt tình, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long đang từng bước góp phần nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn. Đồng thời thu dung điều trị bệnh nhân ở các huyện lân cận, thực hiện tốt công tác phòng dịch.

XUYÊN SUỐT NGHỊ QUYẾT “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH”

Phó bí thư Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long Phạm Đức Thành cho biết: Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long tập trung xây dựng đội ngũ y, bác sĩ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, y đức và vững vàng về bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đầu năm 2018, Đảng bộ ban hành nghị quyết tiếp tục nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho 130.000 lượt bệnh nhân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Phối hợp các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất - kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử lý kịp thời những ca ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long khám, điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Thực hiện nghị quyết xuyên suốt nhiệm kỳ và chỉ tiêu cụ thể từng năm, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và áp dụng nhiều phương pháp đổi mới. Riêng năm 2017, trung tâm đã phối hợp Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh thực hiện thành công Đề tài “Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, nhãn mở đánh giá hiệu quả, độ an toàn và khả năng dung nạp giữa phác đồ phối hợp ba thuốc có Artemisinin và phối hợp hai thuốc có Artemisinin trong điều trị sốt rét không biến chứng do Plasmodium Falciparum; đánh giá mức độ kháng Artemisinin và các thuốc kết hợp”. Thông qua Sở Y tế về việc hợp tác nghiên cứu lâm sàng cùng Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn GlaxoSmithKline thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu mở nhãn, không so sánh, đa trung tâm để đánh giá dược động học, độ an toàn và tính hiệu quả của Tafenoquine trong điều trị đối tượng trẻ em bị sốt rét Plasmodium vivax”.

Cùng với việc nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng hiệu quả hệ dự phòng, Trung tâm Y tế Phước Long còn duy trì sinh hoạt chuyên môn, bình hồ sơ bệnh án khắc phục sai sót chuyên môn. Hằng tháng, trung tâm lập bảng theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các khoa và duy trì họp hội đồng người bệnh. Bác sĩ Lại Thị Minh Hồng, Phó bí thư Chi bộ 3, bác sĩ phụ trách đơn vị chạy thận nhân tạo cho biết: “Từ tháng 5-2017 đến nay, vào thứ 4 hằng tuần, sau giao ban, đội ngũ y, bác sĩ duy trì học tập sinh hoạt chuyên đề hồ sơ bệnh án để đúc rút kinh nghiệm sau mỗi ca bệnh. Tháng 4-2018, sau khi cùng các bác sĩ sinh hoạt chuyên đề “cấp cứu đau thắt ngực nhồi máu cơ tim” đã giúp tôi thêm kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống tại bệnh viện”.

LAN TỎA PHONG TRÀO LÀM THEO BÁC

Từ giữa năm 2017, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long triển khai đến các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên kế hoạch tổ chức “Cuộc thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017”. Theo đó, vào sáng thứ 2 chào cờ, mỗi mẩu chuyện về Bác được các bác y, bác sĩ và người lao động kể, lồng ghép cách học và làm theo của bản thân. Từ cuộc thi xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình học, làm theo Bác và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua lao động, sáng tạo để mỗi y, bác sĩ luôn là “từ mẫu” của bệnh nhân.

Thực hiện hiệu quả đầu tiên phải kể đến bác sĩ chuyên khoa I Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phước Long. Vốn là người con của phố núi Phước Long, sau khi ra trường về công tác trong ngành y tế, bác sĩ Long luôn nỗ lực phấn đấu trở thành người thầy thuốc mẫn cán, thông thạo y thuật để chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn và các xã nghèo phụ cận. Từ cuối năm 2016, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, bác sĩ Long xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế theo lộ trình phát triển của đơn vị, ngành; kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác chuyên môn. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và người lao động tại Trung tâm Y tế thị xã. Không những vậy, bác sĩ Long còn trực tiếp đến thăm, động viên những bệnh nhân nguy kịch, hoàn cảnh khó khăn.

ĐỘT PHÁ ĐƠN VỊ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Ông Phạm Đức Thành, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phước Long cho biết: “Từ nguồn quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của y tế Phước Long, tháng 11-2017 chúng tôi đầu tư cơ sở hạ tầng và kết nối với Công ty TNHH Trung Nhân cung cấp máy móc, trang thiết bị xây dựng đơn vị chạy thận nhân tạo hướng tới chăm sóc sức khỏe người dân vùng sâu, địa bàn khó khăn. Đơn vị chạy thận nhân tạo được xây dựng ở vị trí trung tâm của Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long với cơ sở hạ tầng kiên cố, khang trang gồm 6 phòng (phòng chờ, phòng làm việc, phòng hành chính, phòng rửa màng, kho vật tư, phòng chứa hệ thống RO, phòng thay đồ bệnh nhân), 1 công trình phụ. Sau khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện, Công ty TNHH Trung Nhân ký kết đầu tư 20 máy chạy thận nhập từ Nhật Bản. Hiện nay, 5 máy đang hoạt động, kế hoạch đến cuối năm 2018 sẽ lắp thêm 5 máy và phủ đều 20 máy đến cuối năm 2020.

Mắc căn bệnh thận mạn tính hơn 8 năm nay, ông Nguyễn Văn Bé, 78 tuổi, ngụ thị xã Phước Long chia sẻ niềm an ủi khi được điều trị gần nhà: “Thời điểm chưa có khu chạy thận ở Phước Long, tôi phải nhờ con cháu đưa về TP. Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Từ khi khu chạy thận Phước Long thành lập, tôi là một trong những bệnh nhân đầu tiên đăng ký lọc máu và điều trị. Được trị bệnh gần nhà với cơ sở máy móc y tế hiện đại vẫn tốt hơn đi xa!”.

Bác sĩ Lại Thị Minh Hồng, phụ trách Đơn vị chạy thận nhân tạo cho biết: Khu chạy thận nhân tạo, hiện thu dung và điều trị 15 bệnh nhân trên địa bàn thị xã và các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp với người trẻ tuổi nhất là 33 tuổi và lớn nhất 78 tuổi. Hầu hết bệnh nhân có tâm lý thoải mái khi được điều trị gần nhà. Đơn vị đang triển khai 5 máy chạy thận, trong đó 1 máy chạy cho bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi C và 4 máy chạy cho bệnh nhân thường. Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã có FAV và chạy thận cho bệnh nhân đặt Catheter được các bác sĩ, điều dưỡng bảo đảm an toàn trong quá trình lọc máu, điều trị.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đặc biệt đột phá thực hiện nghị quyết đi vào hoạt động đơn vị chạy thận nhân tạo, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long đang dần trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân, đặc biệt đối với người nghèo, vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long được Thị ủy đánh giá, xếp loại trong sạch vững mạnh; Bí thư Đảng ủy Lê Thanh Long là bí thư chi bộ xuất sắc nhiều năm liền. Đồng thời, Trung tâm Y tế Phước Long còn là đơn vị dẫn đầu hoạt động chuyên môn năm 2017 với hệ điều trị đạt 3,36/5 điểm theo 83 tiêu chí quản lý chất lượng của Bộ Y tế; hệ dự phòng xếp loại giỏi.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
94418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?