Thứ 6, 26/09/2025 16:20:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:25, 15/10/2017 GMT+7

Niềm vui phía sau sổ đỏ

Chủ nhật, 15/10/2017 | 07:25:00 386 lượt xem

BP -  “Bù Đốp là huyện nông nghiệp nên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ - PV) người dân mừng lắm. Cứ đặt mình vào vị thế dân sẽ hiểu được sự mừng vui ấy như thế nào. Có sổ, người dân có điều kiện tiếp cận vốn vay ngân hàng nhiều hơn. Người đầu tư nuôi dê, người cải tạo vườn tiêu, nhiều người gom lại thành lập hợp tác xã (HTX) sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Người dân thật sự trở thành chủ thể mảnh đất của mình, không còn phập phồng lo lắng như trước nữa. Thấy người dân yên tâm sản xuất, tôi cũng mừng lây” - ông Đoàn Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp chia sẻ. 

NIỀM VUI CỦA DÂN

Gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm ở ấp 4, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng đến tháng 8 vừa qua, 3 ha đất trồng điều của gia đình mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Dự kiến trong tháng này, gia đình ông sẽ mang sổ thế chấp ngân hàng để vay vốn đầu tư và cải tạo vườn điều già cỗi. Người hàng xóm của ông, ông Lê Văn Kiếm đã nhận GCNQSDĐ với tổng diện tích 2,3 ha cao su cộng với xưởng chế biến điều cách đây hơn 2 tháng. Ông Kiếm lập xưởng chế biến điều đã được 5 năm. Những năm trước, ông Kiếm thường đi mượn sổ đỏ của người thân trong gia đình thế chấp ngân hàng vay vốn mua nguyên liệu điều tích trữ chế biến. Mỗi năm, gia đình ông phải vay ít nhất 2 tỷ đồng để thu mua nguyên liệu chế biến cho cả năm.

Ông Lê Văn Kiếm với diện tích đất cao su tại ấp 4, xã Thanh Hòa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 “Năm nay tôi đã có sổ đỏ, mùa điều này tôi sẽ thế chấp cả sổ lẫn xưởng điều cho ngân hàng ít nhất cũng được 1 tỷ đồng để thu mua nguyên liệu” - ông Kiếm vui vẻ cho biết dự định sắp tới của mình.

HTX bưởi da xanh lobal GAP Bù Đốp tại ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp thành lập cuối năm 2016 với 11 thành viên. Tổng diện tích đất của HTX là 50 ha đã được cấp GCNQSDĐ. Hiện các thành viên HTX đã xuống 20 ha giống bưởi da xanh. Tất cả diện tích bưởi đều được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và chăm sóc theo hướng nông nghiệp sạch. Đây cũng là HTX trồng cây ăn trái đầu tiên trên địa bàn huyện Bù Đốp được đầu tư, chăm sóc hướng đến chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Anh Ngô Phước Khánh, Giám đốc HTX cho biết: Các thành viên HTX đang rất phấn khởi vì lần đầu tiên người nông dân thực hiện mô hình nông nghiệp sạch. Để có sản phẩm xuất đi thị trường châu Âu, ngay từ bây giờ HTX phải đầu tư chăm sóc theo hướng hữu cơ. Sau đó sẽ mời các chuyên gia quốc tế đánh giá độc lập đạt tiêu chuẩn mới cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng lobal GAP. Để có được giấy chứng nhận không chỉ đầu tư chăm sóc vườn theo hướng hữu cơ mà còn phải tốn phí ít nhất 20 triệu đồng. Thế nhưng vì chất lượng của sản phẩm, vì thương hiệu của HTX trên thị trường quốc tế trong tương lai gần nên HTX phải đầu tư ngay từ bây giờ.

HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH QUYỀN

Sau khi quy hoạch 3 loại rừng, huyện Bù Đốp có 8.877,5 ha, trong đó 3.525,3 ha cần cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình và cá nhân. Hiện huyện Bù Đốp đã cấp 1.108 GCNQSDĐ cho người dân với tổng diện tích 1.462 ha. Trong đó, cấp GCNQSDĐ theo Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 4-11-2009 của UBND tỉnh 418 giấy với tổng diện tích 574 ha, cấp theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 6-5-2013 của UBND tỉnh 391 giấy với tổng diện tích 512,7 ha, cấp theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 9-2-2017 của UBND tỉnh 299 giấy với diện tích 375,3 ha.

Diện tích bưởi da xanh của Hợp tác xã bưởi da xanh GlobalGAP Bù Đốp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh (ảnh lớn). Anh Ngô Phước Khánh, Giám đốc Hợp tác xã bưởi da xanh GlobalGAP Bù Đốp với mô hình tưới nhỏ giọt cho vườn bưởi (ảnh nhỏ)

Xã Tân Tiến có 430 hộ với tổng diện tích 910 ha đất cần được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hiện tại đã có 91 hộ với tổng diện tích 170 ha được cấp GCNQSDĐ. Ông Võ Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: Nhu cầu người dân cần được cấp GCNQSDĐ theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn xã hiện nay rất lớn. Các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến huyện đều nỗ lực và tạo điều kiện tối đa để người dân được cấp GCNQSDĐ. 100 hộ sản xuất nông nghiệp của xã Tân Tiến thì có đến 80 hộ trồng tiêu gắn với nuôi dê hoặc bò. Chính vì thế, 100% hộ dân được cấp GCNQSDĐ đều mang đi thế chấp ngân hàng để vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp. Người mua bò, người mua dê, mua nọc tiêu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đầu tư sản xuất nông nghiệp. Việc đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ cho người dân theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh giống như cơn mưa rào giải khát mùa hạn sau bao nhiêu năm chờ đợi.

Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo chia sẻ: “Có sổ đỏ người dân mừng lắm. Trước đây ngân hàng không tính giá trị đất, chỉ tính tài sản trên đất nên vốn vay chẳng được là bao. Bây giờ thì khác, người dân hạch toán phương kế để đầu tư sản xuất nông nghiệp mà không phải canh cánh chạy lo đồng vốn. Làm chủ tịch như tui không vui sao được!”.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
93389

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?