Thứ 6, 26/09/2025 16:19:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:04, 20/09/2017 GMT+7

Nhiều hồ, đập thủy lợi ở Bù Đăng bị hư hỏng, bồi lắng

Thứ 4, 20/09/2017 | 06:04:00 407 lượt xem
BP - Trên địa bàn Bù Đăng hiện có 26 công trình thủy lợi, gồm 13 công trình thuộc huyện và 13 công trình do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý. Qua khảo sát thực tế cho thấy, một số hồ bị bồi lắng, thậm chí có hồ bờ đập bị hư hại nặng, ảnh hưởng đến việc chứa nước và hoạt động cấp nước sản xuất cho nhân dân. Hiện là cao điểm của mùa mưa, việc bảo đảm an toàn hồ đập hết sức cấp bách đối với chủ quản lý công trình và chính quyền các cấp.

Hồ thủy lợi Sơn Hiệp thuộc địa bàn thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn là một trong những công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý. Hồ có diện tích mặt nước theo quy hoạch trên 9,2 ha, công năng phục vụ nước tưới cho 48 ha cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực quanh hồ. Những năm trước giá cà phê xuống thấp, người dân chuyển sang trồng cao su nên nhu cầu tưới giảm, đến nay hồ chỉ tưới cho khoảng 21 ha cây trồng, chủ yếu là cà phê và cây ăn trái. Tuy nhiên, hồ đã bị bồi lắng khoảng 2.000m2. Nguyên nhân là do đất sản xuất xung quanh hồ có độ dốc cao, mùa mưa nước chảy xiết kéo theo đất, đá trôi xuống, lại không được nạo vét hằng năm nên diện tích bồi lắng ngày càng nhiều, nếu tiếp tục mưa lớn, nước sẽ tràn đập. Hệ thống mương thoát nước được xây dựng dài 60m, lòng mương rộng 1m, sâu 1m chảy ra suối Đắk Woa vẫn hoạt động tốt, song cần thường xuyên được củng cố, bảo vệ. “Tháng 8 vừa qua, một số đoạn thân đập bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà và hố sâu, tôi đã thuê xe đổ 20m3 đá để lấp hố, san đường tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện, đồng thời bảo vệ thân đập an toàn. Tôi cũng đã báo cáo thực trạng bồi lắng về công ty để có kế hoạch nạo vét” - ông Vũ Mạnh Dũng, nhân viên quản lý cho biết.

Ông Vũ Mạnh Dũng thuê máy đổ đất san lấp khắc phục ổ gà và hố sâu trên thân đập hồ Sơn Hiệp

Hồ thủy lợi Bù Môn thuộc tổ dân phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong. Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổ trưởng điều hành 13 hồ chứa trên địa bàn huyện do Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý cho biết: Hồ thủy lợi Bù Môn có diện tích gần 20 ha, phục vụ nước tưới cho khoảng 60 ha đất canh tác tại cánh đồng Bù Môn theo 2 tuyến kênh dài 8km để bà con trồng lúa nước, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Đoàn Kết và thị trấn Đức Phong. Hiện hồ bị bồi lắng khoảng 70%. Mùa khô, công ty phải bơm túi nước làm đập ngăn để giữ nước trong hồ. Tuy nhiên túi được chế tạo bằng cao su nên bị một số đối tượng phá hoại, đâm thủng nhằm tháo nước trong hồ, làm lộ phần bán ngập để canh tác hoa màu. Phần bồi lắng cũng từ đó phát sinh nhiều cỏ mọc nên bà con thường chăn thả trâu, bò phóng uế làm mất vệ sinh nguồn nước.

Ông Giáp cho biết thêm, về cơ bản các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện vẫn hoạt động ổn định. Tuy nhiên phần nhiều các hồ đều bị bồi lắng làm hạn chế công năng phục vụ nước tưới cần được nạo vét. Riêng hồ Đa Bo ở xã Đồng Nai đã xuất hiện tình trạng thân đập bị thấm nước, rò rỉ, nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng cho hay, để phát triển thủy lợi trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, huyện đã đề nghị nâng cấp 5 hồ chứa hiện có, đồng thời đề xuất xây dựng 15 công trình thủy lợi tại các xã Đường 10, Bình Minh, Đăng Hà, Phước Sơn, Thống Nhất và Nghĩa Bình. Trong đề án quy hoạch thủy lợi Bình Phước giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến 2030 cũng cho thấy, Bù Đăng có 5 công trình thủy lợi cần được nâng cấp, sửa chữa là các hồ: Sơn Hiệp, Thọ Sơn (Thọ Sơn), Ông Thoại (Nghĩa Trung), Đắk Liên (Đắk Nhau) và Hưng Phú (Minh Hưng).

Từ tầm quan trọng của hệ thống thủy lợi trên địa bàn, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng cần sớm sửa chữa và nâng cấp các hồ chứa thủy lợi hiện có để đảm bảo an toàn cho công trình và tính mạng người dân trong mùa mưa, lũ. Đồng thời tích nước để phục vụ nhu cầu sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Quang Minh

  • Từ khóa
93365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?