BPO - 1.500 đồng/kg củ sắn (củ đậu) loại đẹp, nhưng thương lái đặt lên hạ xuống không muốn mua. Gần 100 ha sắn của nông dân xã An Khương, huyện Hớn Quản đang bế tắc do không có đầu ra. Tiền hạt giống, phân bón, công chăm sóc coi như bỏ sông, bỏ bể vì nếu thu hoạch trả công cũng lỗ. Đến hết tháng 11, toàn bộ số sắn nếu không nhổ lên sẽ chỉ làm phân bón cho đất. Chủ tịch UBND xã An Khương Dương Công Hằng cho biết: Do năm trước sắn được giá nên năm nay nông dân ồ ạt trồng, không có quy hoạch. Xã đã nắm được tình hình và đang liên hệ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện tìm đầu ra cho nông dân.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong mùa thu hoạch sắn của nông dân An Khương.
Gần 1 tấn củ sắn của hộ anh Điểu Hưng ở ấp 1 đã thu hoạch được 5 ngày, thương lái cứ lần lữa hẹn đến chở mà vẫn chưa thấy. Thời hạn sử dụng cho số sắn này là 10 ngày, nếu thương lái không mua chỉ còn cách bỏ đi
2 sào sắn 6 tháng của chị Thị Bé chưa thu hoạch vì giá quá thấp
Củ sắn đã thu hoạch, được chọn lọc và rửa sạch chờ thương lái đến mua. Nhìn đống củ sắn, anh Điểu Trí ở ấp 1 quặn lòng vì thu không đủ trả tiền hạt giống cho hơn 3 sào đã đầu tư
Vườn sắn này trước đây trồng cao su. Nhưng thấy sắn có giá, chủ vườn đã chặt cao su trồng sắn. Gần đến thời gian thu hoạch, sắn rớt giá, chủ vườn bỏ không để cỏ mọc phủ cây sắn. Đến nay, vườn sắn đã gần 6 tháng mới thu hoạch. Mặc dù sắn không được giá, song công thu hoạch vẫn phải trả 150 ngàn đồng/ngày/công. Nếu không thu hoạch vườn sắn này chỉ để làm phân bón đất

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026