Thứ 4, 12/11/2025 19:36:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:54, 17/06/2016 GMT+7

Khó khăn trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở hồ Phước Hòa

Thứ 6, 17/06/2016 | 13:54:00 663 lượt xem
BP - Hồ thủy lợi Phước Hòa giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước, có nhiệm vụ điều tiết, dẫn nước từ sông Bé về hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh). Từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011 đến nay, trên hồ Phước Hòa có nhiều người dân đến mưu sinh. Dân số gia tăng cùng với việc khai thác thủy sản không đúng mùa vụ đã làm sản lượng khai thác sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Gia đình ông Lê Minh Hải ở ấp 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành làm nghề chài lưới ở khu vực lòng hồ thủy lợi Phước Hòa. Khi con đập mới hoàn thành, ông Hải mỗi ngày đi thả lưới bắt được hàng chục ký cá các loại, bán được hơn 400 ngàn đồng/ngày, mang về thu nhập khấm khá cho gia đình. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, ngày nào ông đánh bắt được nhiều thì cũng chỉ vài ký cá. Một số người bạn đi đánh bắt cùng đã chuyển sang làm nghề khác, còn ông vẫn bám trụ với nghề và bây giờ chỉ kiếm được khoảng 50 ngàn đồng/ngày. Ông Hải cho biết: “Cá, tôm ở hồ Phước Hòa bây giờ ít rồi. Vì nhiều người ở tỉnh khác cũng tới đánh bắt”.

Tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nha Bích đi tuần tra lòng hồ Phước Hòa

Ông Đinh Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ nghề cá cộng đồng, thành viên tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nha Bích, cho biết: “Mấy năm gần đây, cứ vào mùa khô, khi nước lòng hồ rút xuống thì một số người ở tỉnh khác vào ban đêm lén lút chích điện, bỏ thuốc để lấy cá to, còn cá nhỏ bị chết nhiều. Do đó, rất khó phát hiện và bắt được họ”. Hiện ông Nhung đang quản lý xuồng tuần tra của tổ bảo vệ và đánh bắt thủy sản Nha Bích, nhưng không được cấp kinh phí bảo quản máy móc, xăng dầu nên hoạt động không hiệu quả”.

Để khôi phục nguồn lợi thủy sản, nâng cao sản lượng khai thác, thời gian qua, Trung tâm Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp UBND huyện Chơn Thành và các xã Nha Bích, Minh Thành triển khai bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản như: Thả cá giống tái tạo bổ sung nguồn lợi thủy sản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản cho người dân đánh bắt trong hồ; cấp xuồng máy tuần tra và kiện toàn tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nha Bích.

Ông Chang Sray Ly A, Tổ trưởng Tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nha Bích cho biết: Nha Bích có hơn 900 ha mặt nước thuộc khu vực lòng hồ Phước Hòa, dài gần 10km, địa hình uốn lượn, ngoằn ngoèo, rất khó khăn khi tuần tra. Mấy năm trước, xã có khoảng 70 hộ dân đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ còn khoảng 10 hộ vì lượng cá, tôm rất ít. Đa số người dân trên địa bàn huyện Chơn Thành thực hiện tốt quy định pháp luật về đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, một số hộ đánh bắt là người dân tỉnh khác đến không tuân thủ quy định của pháp luật. Tổ bảo vệ hằng tháng không được cấp kinh phí hoạt động, vì thế hoạt động không thường xuyên. Chỉ khi nào có sự chỉ đạo của cấp trên thì tổ mới đi tuần tra để báo cáo.

Ông Võ Quốc Hân, Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết: Hoạt động đánh bắt thủy sản rất rộng. Người dân ở nơi khác đến nhiều. Nếu không đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ thì nguồn lợi thủy sản khu vực lòng hồ Phước Hòa trong tương lai sẽ kiệt quệ. Xã cũng chỉ hỗ trợ được phần nào kinh phí tuần tra. Rất mong Trung tâm Thủy sản, các ngành chức năng hỗ trợ kinh phí để Tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nha Bích hoạt động thường xuyên, hiệu quả hơn.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
92968

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?