Thứ 4, 12/11/2025 19:29:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:41, 16/06/2016 GMT+7

Nâng cao chất lượng bệnh viện công (Bài cuối)

Thứ 5, 16/06/2016 | 06:41:00 1,148 lượt xem

>> Bài 1: Khó khăn và thách thức ở Bệnh viện đa khoa tỉnh

BP - Không riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện hầu hết bệnh viện tuyến huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã và đang đối mặt với tình trạng hạ tầng cơ sở xuống cấp, thiếu trang thiết bị, bác sĩ. Nếu không sớm khắc phục những khó khăn này thì bệnh viện công khó lòng thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên bộ Y tế, Tài chính hiệu quả.

GỠ KHÓ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG

 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG

Bình Phước hiện có 1 bệnh viện đa khoa tỉnh, 1 bệnh viện y học cổ truyền, 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thị xã, 3 trung tâm y tế có giường bệnh, 4 phòng khám đa khoa khu vực, 111 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Trên địa bàn còn có 4 bệnh viện của các công ty cao su, Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm, Bệnh viện quân dân y 16 (Binh đoàn 16) và các cơ sở hành nghề y tư nhân. Từ khi thực hiện Thông tư liên tịch số 37 và thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến huyện, xã, người bệnh đã có thêm nhiều lựa chọn. Bà Đinh Thị Uyển ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng cho biết: “Từ ngày thông tuyến, gia đình tôi thường đến các phòng khám tư nhân ở thị xã Đồng Xoài để khám và điều trị bệnh. Tôi thấy các phòng khám tư đón tiếp chu đáo và sạch sẽ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Lúc trước tôi hay khám ở Bệnh viện đa khoa Phước Long nhưng ở đó người đông, chờ lâu. Giờ tôi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế tư ở Đồng Xoài, đỡ mất thời gian, lại yên tâm”.

Để thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 37, các bệnh viện phải chủ động thay đổi, trong đó có việc đổi mới phong cách phục vụ. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú - Ảnh: S.H

Thời gian gần đây, có nhiều bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh cộng tác ngoài giờ với các phòng khám tư nhân. Với những bác sĩ này, làm thêm ngoài giờ không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn góp phần nâng cao tay nghề, bởi có cơ hội tiếp cận trang thiết bị y tế hiện đại mà bệnh viện công chưa thể đầu tư. Các phòng khám tư nhân còn xây dựng chiến lược quảng bá, thu hút bệnh nhân. Vì vậy, họ nhanh chóng được khách hàng tìm đến, thậm chí có những người đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng khi gặp vấn đề sức khỏe vẫn chấp nhận trả tiền để đến phòng khám tư nhân.

Ông Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều bệnh viện đã xuống cấp, trang thiết bị y tế cũ, hư hỏng không sửa chữa được dẫn đến khó khăn trong nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe người dân. Nguồn nhân lực ở cơ sở thiếu, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ. Tỷ lệ cán bộ y tế ở tuyến huyện, xã vừa ít về số lượng, vừa hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, tại một số cơ sở chưa thể thành lập các chuyên khoa như chống nhiễm khuẩn, tâm thần, xét nghiệm, tiết chế dinh dưỡng... để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

CHỦ ĐỘNG THAY ĐỔI ĐỂ ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ

Là một trong những bệnh viện tuyến huyện được đánh giá cao về chất lượng những năm gần đây nhưng bác sĩ Lê Thanh Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long vẫn trăn trở khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37. Bác sĩ Long cho biết: Để thực hiện lộ trình theo Thông tư liên tịch số 37, các bệnh viện phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo quyền khám, chữa bệnh của người bệnh thuộc diện chính sách và hộ nghèo. Trong khi đó, ngân sách dành cho ngành y tế hiện vẫn rất thấp so với nhu cầu (42 triệu đồng/giường bệnh/năm). Nguồn thu của đơn vị chủ yếu trông chờ vào kinh phí BHYT nhưng việc thanh quyết toán của BHYT vẫn còn nhiều bất cập. Nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân vùng sâu, vùng xa ngày càng nhiều và đa dạng, trong khi ngành y tế chưa đáp ứng được.

Bác sĩ Phạm Đức Thành, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long trao đổi chuyên môn với các y, bác sĩ tại Khoa Nhi

Chủ động triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long đã thành lập tổ chăm sóc khách hàng, tổ chức các cuộc họp hội đồng người bệnh và triển khai tốt thùng thư góp ý. Bên cạnh đó, bệnh viện từng bước triển khai đầy đủ các chuyên khoa lẻ như: Mắt, tai - mũi - họng, tâm thần, da liễu, chấn thương chỉnh hình... để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của bệnh nhân. Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long còn thực hiện xã hội hóa như chạy thận nhân tạo, kỹ thuật chụp CT Scanner, các xét nghiệm miễn dịch và thường xuyên cập nhật, nâng cao kỹ thuật mới từ tuyến trên để áp dụng tại bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông cho rằng: Để thực hiện Thông tư liên tịch số 37 hiệu quả, về lâu dài các bệnh viện cần chủ động sử dụng ngân sách được giao và các nguồn thu, quỹ phát triển sự nghiệp đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, triển khai thêm kỹ thuật mới, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ của bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các cơ sở y tế phải bảo đảm việc thực hiện giá dịch vụ y tế đi đôi với nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Ngoài ra, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh có chính sách đảm bảo quyền khám, chữa bệnh cho đối tượng thuộc diện chính sách và người nghèo, cận nghèo. Sở sẽ phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh ưu tiên dành phần kinh phí kết dư khám chữa bệnh BHYT hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách và người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên và xin chủ trương UBND tỉnh thành lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Phương Dung

  • Từ khóa
92964

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?