BP - Mùa khô 2015-2016 có nhiều diễn biến phức tạp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, đặc biệt là cháy rừng trên địa bàn tỉnh rất cao. Vì vậy, công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng (PCCR) được các ban quản lý rừng (BQLR) chú trọng hàng đầu. Lộc Ninh có nguy cơ xảy ra cháy cao vì chịu ảnh hưởng rất nặng nề của khô hạn và là huyện có diện tích rừng khộp lớn. Trong khi đó, ý thức PCCR của người dân khi vào rừng bắt ong, hái măng... chưa cao nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Để hạn chế tình trạng này, Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Lộc Ninh đã tập trung nhiều giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ và PCCR.
GIỮ RỪNG THỜI ĐIỂM HẠN HÁN
Lộc Ninh hiện có 25.946,25 ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng 22.102,3 ha (4.317,88 ha rừng tự nhiên và 17.784,42 ha rừng trồng); 3.004,42 ha đất chưa có rừng và 839,53 ha diện tích khác. Vào mùa khô, những khu rừng khộp, rừng bụi rậm rụng lá hoặc cây cỏ chết tạo thành lớp thực bì rất dễ bắt lửa. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, khu vực do BQLR Tà Thiết quản lý đã xảy ra 9 vụ cháy nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Nguyên nhân xảy ra cháy do người dân khi vào rừng bất cẩn gây ra. Bên cạnh đó, một số hộ dân đốt vườn, rẫy giáp ranh rừng không kiểm soát làm cháy lan.
Ban quản lý rừng Lộc Ninh tổ chức phát đường băng cản lửa tại các khu rừng
Ông Nguyễn Văn Tuân, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Ninh, cho biết: Để tập trung bảo vệ và PCCR, ngay từ cuối mùa khô năm 2015, Hạt kiểm lâm, BQLR Lộc Ninh, Tà Thiết đã xây dựng các phương án PCCR và khống chế lửa cháy rừng. Đến nay, Lộc Ninh đã thành lập 7 ban bảo vệ và phát triển rừng cấp xã; 14 đội, tổ bảo vệ rừng và PCCR theo hình thức cơ động; 5 chốt bảo vệ rừng. Các thành viên tham gia PCCR phải kiểm tra, tuần tra diện tích rừng được giao. Đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Vào các tháng cao điểm của mùa khô, chúng tôi bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để phát hiện và chữa cháy kịp thời, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng. Ngoài ra, BQLR Tà Thiết và Lộc Ninh đã huy động lực lượng làm đường băng cản lửa và đốt kiểm soát các khu vực dễ xảy ra cháy. Mùa khô vừa qua, toàn huyện đã phát quang hơn 40km đường băng cản lửa.
“Hiện trên địa bàn đã có mưa nên nguy cơ cháy rừng không còn cao. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, ngược lại chúng tôi tiếp tục tuần tra, kiểm tra, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt để sẵn sàng ứng phó khi cháy rừng xảy ra. Tiếp tục làm bản cam kết với các chủ dự án về làm tốt công tác bảo vệ và PCCR. Ngoài ra, BQLR còn trang bị thêm các máy thổi gió, cắt cỏ, xe chữa cháy, bình phun nước đen vai...” - ông Đặng Văn Phước, Phó giám đốc BQLR Tà Thiết nói.
TRIỆT PHÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHẶT PHÁ RỪNG
Địa bàn do BQLR Lộc Ninh và Tà Thiết quản lý giáp với các khu dân cư nên một số đối tượng lợi dụng để chặt phá, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 4 tháng đầu năm 2016, BQLR Tà Thiết đã phát hiện và xử lý 25 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu 8 xe máy, 687 cây rừng non, 9,429m3 gỗ các loại và 6 moóc lôi.
Các thành viên trong ban bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra thực trạng rừng trên địa bàn huyện nhằm xử lý kịp thời những tình huống xấu xảy ra
Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm giao ca, ăn cơm hay ngày cuối tuần, ngày lễ... để thực hiện hành vi phá rừng. Ban ngày chúng dọn đường, chặt cây rừng non. Ban đêm, chúng dùng xe máy cải tiến gắn moóc lôi để vận chuyển gỗ bán cho các gia đình làm nọc tiêu nên rất khó phát hiện. Anh Nguyễn Hoàng Sáu, chốt bảo vệ đồi Đất Đỏ (BQLR Tà Thiết) kể: Trong lúc tuần tra, chúng tôi phát hiện rừng bị chặt phá. Ngay tối hôm đó, chúng tôi mật phục thì phát hiện một đối tượng làm nhiệm vụ canh đường, 2 đối tượng khác vận chuyển lâm sản. Khi bị phát hiện, cả 3 đối tượng dùng dao, rựa đe dọa chúng tôi rồi lên xe máy tẩu thoát. Tại hiện trường, chúng bỏ lại một moóc lôi và 80 cây rừng non (đường kính từ 8-10cm) dùng làm trụ tiêu.
Nhằm hạn chế tình trạng chặt phá rừng, Hạt kiểm lâm cùng với các BQLR tích cực tuyên truyền công tác bảo vệ rừng đến người dân, đặc biệt người dân sống gần rừng. Đồng thời làm cam kết với các đối tượng vi phạm để răn đe, cảnh cáo. Tính từ đầu năm đến nay, BQLR Tà Thiết đã phối hợp với các xã Lộc Thành, Lộc Thịnh và kiểm lâm địa bàn vận động được 18 hộ dân làm cam kết bảo vệ và PCCR. Riêng các đối tượng vi phạm nhiều lần, lãnh đạo BQLR đã đến nhà vận động và làm cam kết không vi phạm.
VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG KHÓ KHĂN
Đa phần diện tích rừng tự nhiên Lộc Ninh đều tập trung ở khu vực Di tích lịch sử Căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết. Năm 2015, tỉnh đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch quản lý. Tuy nhiên, hiện nay Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mới chỉ bố trí nhân viên hướng dẫn, giới thiệu về khu di tích. Vì vậy, BQLR Tà Thiết vẫn phải bố trí lực lượng và thực hiện phương án PCCR tại khu vực này. Ông Nguyễn Gia Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Lộc Ninh cho biết: Chúng tôi mong muốn thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ có sự phối hợp với kiểm lâm, BQLR Tà Thiết bố trí lực lượng bảo vệ và PCCR.
Ngoài ra, do quá trình chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp nên trong đất lâm phần hiện nay có nhiều đơn vị, dự án đang thực hiện. Từ đó, xuất hiện nhiều tuyến đường cắt qua rừng gây khó khăn trong công tác tổ chức ngăn chặn người và phương tiện ra vào rừng trái phép. Mặt khác, diện tích rừng tự nhiên ở Lộc Ninh nằm phân tán trên diện rộng gây khó khăn cho công tác quản lý. Hiện Lộc Ninh có 29 dự án đầu tư trồng cao su. Do giá cao su càng xuống thấp nên các chủ đầu tư không mặn mà với dự án, không chăm sóc bảo vệ và có các phương án PCCR cũng là những khó khăn không nhỏ cho Lộc Ninh trong thời gian qua.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026