>> Bài 1: Lộc Hưng trong cơn "đại khát"
>> Bài 2: Hưng Phước “cháy” trong nắng hạn
LỘC NINH TRONG KHÔ HẠN
BP - Theo dự báo, mùa khô năm nay sẽ kéo dài và khốc liệt hơn các năm trước. Hiện tất cả hệ thống kênh, mương, suối trên địa bàn tỉnh đã cạn khô đáy, giếng đào hết nước, nhiều diện tích cây trồng “chết khát”, người dân thiếu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất trầm trọng... dù các ngành chức năng và chính quyền các cấp đang tìm mọi giải pháp để chống hạn. Anh Bùi Văn Bé Hai, trú ấp 7, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) cho biết: “Năm nay khô hạn kéo dài nên nhiều hộ dân phải mua nước về dùng. Tùy theo quãng đường chở, 1m3 nước có giá từ 50-120 ngàn đồng. Đây là thời điểm “vàng” cho cánh thợ đào giếng, khoan giếng “hốt bạc”. Hiện giếng đào được “hét” giá 550 ngàn đồng/m, giá vét giếng là 1,1 triệu đồng/m.
Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại những hình ảnh khốc liệt của mùa khô năm nay ở huyện Lộc Ninh vào ngày 9-3-2016.
Nhiều cánh đồng ở xã Lộc Hưng lúa cháy khô vì hạn
Anh Bùi Văn Bé Hai ở ấp 7, xã Lộc Hưng trồng 2,7 ha quýt đường và ổi. Nắng hạn kéo dài, ổi và quýt đường khô héo, trái non rụng kín đất, dự đoán năng suất giảm 50%
Kênh mương ở xã Lộc Hưng cạn trơ đáy
Giá đào, khoan và vét giếng bị đẩy cao gấp đôi nhưng cũng khó kiếm được thợ đào. Ảnh: Một giếng đào của người dân ở xã Lôc Tấn đã hết nước
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026