BP - Đờn ca tài tử vốn được người miền Tây nâng niu như báu vật. Vì lẽ đó, nhiều gia đình đến Bình Phước lập nghiệp từ cuối thế kỷ trước đã mang theo rồi lưu truyền cho đến hôm nay. Năm 2014, đờn ca tài tử được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì nó càng có cơ hội phát huy giá trị tinh thần ở cộng đồng. Tại thôn Cây Da, xã Phú Văn (Bù Gia Mập) có gia đình ông Phạm Thành Thiên - bà Huỳnh Thị Đồng nổi tiếng đam mê đờn ca tài tử. Cả gia đình có ba thế hệ đều biết đờn, biết hát. Đặc biệt, đầu năm 2014, tại Festival đờn ca tài tử tổ chức ở tỉnh Bạc Liêu, đoàn Bình Phước với tiết mục “Mục đồng”, thể điệu Cổ bản của hai bé Ngọc Sơn, Ngọc Hân, thế hệ thứ ba của gia đình ông Thiên đã đoạt huy chương vàng.
Năm 1995, gia đình ông Thiên đã đem đờn ca tài tử miền sông nước Hậu Giang đến thôn Cây Da. Kể từ đó, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình ông luôn tràn ngập cung đàn, tiếng nhạc, lời ca. Năm 2006, ông bà mở câu lạc bộ gia đình mang tên Đồng Thanh quán để đưa đờn ca tài tử đến gần hơn với người dân nơi đây. Đối với một xã vùng sâu, xa như Phú Văn thì đờn ca tài tử được diễn đậm chất dân dã chính là món ăn tinh thần, một sân chơi văn nghệ quần chúng hấp dẫn, lôi cuốn.
Gia đình con gái Phạm Thị Linh (1986) chơi nhạc cụ chủ đạo là đàn Tranh.
Bé Phạm Thị Ngọc Hân (2004) cùng với em con chú ruột Phạm Ngọc Sơn đoạt huy chương vàng trong Festival đờn ca tài tử tổ chức tại Bạc Liêu năm 2014
Bé Phạm Duy Anh (2007) là một tay đờn organ điêu luyện trong gia đình
Mới hơn 2 tuổi nhưng bé Phạm Hoàng Mỹ đã biết khá nhiều bài ca cổ
Bé Phạm Ngọc Sơn (2006) đã nổi tiếng cả nước không chỉ vì đàn ghi ta hay mà còn đoạt huy chương vàng tại Festival đờn ca tài tử năm 2014 tổ chức tại Bạc Liêu
Hữu Dụng - Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026