Thứ 6, 26/09/2025 20:29:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:07, 21/11/2015 GMT+7

Đa cấp - giấc mơ đổi đời - Bài 1

Thứ 7, 21/11/2015 | 09:07:00 362 lượt xem
BP - Khi giá các loại nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh bấp bênh, nông dân lại càng muốn thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Gặp thời, đa cấp tràn về vùng sâu, xa như vũ bão. Một bộ phận nông dân chân lấm tay bùn đã mờ mắt trước viễn cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” nên không ít người sập bẫy vì “lưỡi câu lòng tham” của các công ty bán hàng đa cấp.

MỘT BƯỚC LÊN TRỜI

Khi vươn vòi đến vùng sâu, xa thì đối tượng hướng tới của các công ty bán hàng đa cấp là những nông dân muốn giàu lên nhanh chóng hay các nhà nông tỷ phú có tiền nhàn rỗi muốn tăng tốc độ quay vòng đồng vốn. Thắc mắc về cách móc tiền của người dân cùng với cung đường làm giàu mà nông dân đang chọn có đúng “một bước lên trời” của các cơ sở bán hàng đa cấp thuộc Công ty Thiên Ngọc Minh Uy vẽ ra, phóng viên đã có cuộc xâm nhập thực tế.

5 CHỮ VÀNG... THẦN CHÚ CÂU LÒNG THAM!

“Khi tham gia hệ thống bán hàng đa cấp, bạn chỉ cần thực hiện đúng 5 chữ vàng “mời bạn đến tìm hiểu” thì tôi đảm bảo sẽ thành công. Không giải thích nhiều về công ty và sản phẩm, bạn không phải lo gì cả, mọi chuyện đã có người bảo trợ và công ty lo, chỉ cần mời được khách hàng cùng bạn đến công ty là đủ”. Đó là khẳng định của Giám đốc kinh doanh cơ sở bán hàng đa cấp Hoàng Thắng tại thị xã Phước Long, thuộc Công ty Thiên Ngọc Minh Uy với chúng tôi - trong vai những người đi tìm việc làm thêm.

Bao thư đựng số tiền thù lao hoa hồng hằng tháng của những người tham gia mạng lưới đa cấp ở thị xã Phước Long và tờ rơi quảng cáo của Công ty Thiên Ngọc Minh UyBao thư đựng số tiền thù lao hoa hồng hằng tháng của những người tham gia mạng lưới đa cấp ở thị xã Phước Long và tờ rơi quảng cáo của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy

Vì tham số tiền siêu lợi nhuận sau khi đầu tư vào công ty thông qua các mã số để mua liệu trình chăm sóc sức khỏe, những ông “bụt đất” của vùng nông thôn hiên ngang bán thẳng “khúc ruột” nhiều năm chắt bóp, thậm chí ngôi nhà của mình để mong thành trưởng phòng, giám đốc mà không cần nhiều năm đèn sách hay đầu tắt mặt tối. Vào vai con mồi đang dính câu, chúng tôi tiếp cận được những chuyên viên, trưởng phòng kinh doanh và giám đốc... của cơ sở Hoàng Thắng 2 ở thị xã Phước Long.

Với các liệu trình chăm sóc sức khỏe của hệ thống bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy trên địa bàn tỉnh, khách hàng không được bác sĩ khám bệnh mà chỉ có nhân viên chăm sóc, mát xa, bắt bệnh qua cách nhìn mặt để đoán. Bước vào phòng chăm sóc sức khỏe, nhân viên tên T ở thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng giới thiệu hàng loạt cách cảm nhận về sức khỏe để khách hàng lựa chọn. Tôi chọn liệu trình “cạo gió mặt”. Cạo gió mặt là phương pháp chăm sóc da mặt bằng thảo dược, trải qua 3 bước: Làm sạch mặt; cạo gió bằng hai miếng ngọc, sau đó đắp tinh dầu dưỡng chất làm đẹp da. Một liệu trình mất khoảng 1 giờ. Liệu trình thứ hai chúng tôi trải nghiệm là xoa bóp, mát xa, bấm huyệt trị nhức mỏi vai. Theo nhân viên chăm sóc sức khỏe, tham gia liệu trình này khách hàng sẽ được dùng thảo dược xoa bóp làm dãn nở các lỗ chân lông, tiếp đó xoa tinh dầu và mát xa để thẩm thấu. Sau đó, dùng tay đẩy chất độc bám trong mạch máu đến một điểm, rồi đắp bột thuốc hút chất độc ra ngoài. Nhân viên mát xa vừa làm vừa lý giải: Mạch máu của chúng ta nếu lâu ngày không được thông, rửa sạch bị tắc nghẽn giống như ống nước bị rong rêu, cặn bã đeo bám làm tắc nghẽn... Tất cả liệu trình chăm sóc sức khỏe ở đây đều theo phương pháp xoa bóp kết hợp với thảo dược cổ truyền. “Xoa bóp, bấm huyệt bên ngoài nhưng có tác dụng bên trong” - nhân viên chăm sóc sức khỏe giải thích.

Đống tiền của cô to hơn thế này nhiều, của cô 5 tỷ đồng - bà D khoe"Đống tiền của cô to hơn thế này nhiều, của cô 5 tỷ đồng" - bà D khoe

Trong gần 1 giờ tham gia liệu trình chăm sóc sức khỏe, tôi được nhân viên ở cơ sở Hoàng Thắng 2 phán bị 5 loại bệnh: khó thở, rối loạn tiền đình, toát mồ hôi tay chân, người hay nhức mỏi, thoái hóa khớp. Còn đồng nghiệp thì bị gan nhiều độc tố, thận yếu, huyết áp cao hay nhức đầu nên kiêng rượu, bia, thuốc lá. Theo các nhân viên, để nhìn người phán được bệnh, nhân viên chăm sóc sức khỏe phải học ngày, học đêm với chuyên gia nước ngoài trong vòng 6 tháng. Khi trở thành nhân viên của công ty sẽ được hưởng lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Cùng với liệu trình chăm sóc sức khỏe còn có lời hứa với khoản tiền hoa hồng kếch xù hằng tháng nên không ít nhà nông không ngần ngại bán nhà, bán đất tình nguyện mang tiền trao cho công ty để hưởng những đồng thù lao ít ỏi trích lại từ chính “núi tiền” do mình bỏ ra.

CƠN LỐC ĐẦU TƯ...  “ĐOẠT TƯỚC”

Chưa bao giờ từng ngóc ngách trong thôn nghèo của những xã vùng sâu, xa lại nóng chuyện trưởng phòng, giám đốc, đổng sự như hiện nay. Chuyện lạ đời là những chức danh đó không phải cử nhân, thạc sĩ kinh tế mà đa số là nông dân chân lấm tay bùn chính hiệu. Lạ đời hơn, chính những người dân chân chất ấy lại tin và gom tất cả tài sản cả đời chắt bóp, thậm chí bán hết đất đai, nhà cửa để tham gia vào công ty bán hàng đa cấp với mơ ước trở thành chuyên viên, trưởng phòng kinh doanh. Ước mơ đó đã khiến người dân đánh đổi tất cả tài sản của gia đình để mang cả bao tiền từ 3 đến 5 tỷ đồng nộp vào cơ sở bán hàng đa cấp. Đây không còn là chuyện hiếm ở Bình Phước.

Sau khi mát xa, xoa bóp và bấm huyệt, khách hàng được đắp lên một loại bột mà các nhân viên chăm sóc sức khỏe gọi là thuốc để hút độc
Sau khi mát xa, xoa bóp và bấm huyệt, khách hàng được đắp lên một loại bột mà các nhân viên chăm sóc sức khỏe gọi là thuốc để hút độc

Theo tìm hiểu của phóng viên, các liệu trình chăm sóc sức khỏe chia làm nhiều gói khác nhau gọi là mã. Mỗi mã trị giá 11,8 triệu đồng. Mua 6 mã khách hàng đóng từ 70-800 triệu đồng, sẽ lên chức tổ trưởng, tiền thù lao công ty trả lại vào tháng sau là 7 triệu đồng. Gói 13 mã, khách hàng đóng 153,4 triệu đồng và được lên chức chủ nhiệm, mức thù lao trả vào tháng sau là 20,8 triệu đồng. Gói 53 mã, khách hàng đóng vào 625,4 triệu đồng và lên phó phòng kinh doanh, công ty trích lại mức thù lao 114 triệu đồng. Gói 213 mã, khách hàng đóng 2 tỷ 513 triệu đồng, tương đương chức trưởng phòng, được công ty trả thù lao vào tháng sau là 517 triệu 280 ngàn đồng... Khách hàng mua càng nhiều mã chức càng cao, tiền thù lao trực tiếp, gián tiếp cũng tăng theo số mã và cấp bậc.

Theo hướng dẫn của người tham gia bán hàng đa cấp thuộc cơ sở Hoàng Vĩnh (Bù Đốp), chúng tôi tìm đến gia đình bà D ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập). Con đường đất đỏ xa tít tắp dẫn vào nhà ở cuối thôn trơn trượt sau trận mưa lớn như muốn thách thức sự kiên trì của những người muốn làm giàu “bất đắc dĩ” như chúng tôi. Gia đình bà D có 4 người nhưng có đến 3 người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Chồng bà D đã lên đến chức Crystal, bà D là trưởng phòng kinh doanh và con cũng tiếp nối “sự nghiệp” của cha mẹ với chức phó phòng kinh doanh. “Tôi tham gia ngay giờ đầu, ngày đầu cơ sở khai trương có chương trình khuyến mãi, một mã là 11,8 triệu đồng, sau 4 tháng được thoát tiền ra 41 triệu đồng. Lấy được tiền, định làm nhà nhưng tiền lời ngon quá nên tôi đem hết 5 tỷ đồng đi mua liệu trình chăm sóc sức khỏe. Chuyện làm nhà, mua xe chậm vài năm cũng được. Nếu không tham gia, hết khuyến mãi mình sẽ không còn cơ hội để làm giàu. Tôi đang ở chức trưởng phòng kinh doanh phải mua 213 mã với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Con trai tôi cũng đến chức phó phòng kinh doanh với 200 mã, chồng thì chức cao nên nhiều mã hơn...” - bà D tự hào khoe. Gia đình bà D có 25 ha cao su và vẫn đều đặn cạo mủ bán mỗi ngày.

Không phải ai cũng có “của ăn của để” như bà D để đầu tư mua chức. Có những người muốn “ngồi mát ăn bát vàng” nên sẵn sàng bán rẫy cao su, nhà đất để đổ hàng tỷ đồng vào cơ sở Hoàng Thắng với mong ước một bước lên được “trưởng phòng”, “giám đốc”. Ngồi trao đổi chưa được 15 phút để lấy lòng tin, thấy con mồi muốn tham gia, chồng bà D tiếp lời vợ bằng những hộ điển hình đã bán nhà, bán đất đầu tư và sau đó thoát tiền ra mua được xe hơi, mua nhà cao hơn, to hơn; có người làm giáo viên đã 15 năm cũng bỏ nghề để bán hàng đa cấp. Lạ thay, những cái tên trên khi chúng tôi hỏi họ tên, địa chỉ cụ thể thì vợ chồng bà D ậm ờ không nói và lảng qua chuyện khác!?

Không chỉ người dân mua mà cả nhân viên chăm sóc sức khỏe của công ty cũng tham gia, dù theo quy định họ chỉ làm các liệu trình chăm sóc sức khỏe, không được hoạt động xây dựng mạng lưới. Theo các nhân viên này, ai cũng tham gia ít nhất từ 2-5 mã.

“Bão bán hàng đa cấp đang vươn vòi đến vùng nông thôn. Những nông dân chân lấm tay bùn đang bị lưỡi câu lòng tham của các công ty bán hàng đa cấp “móc ruột”. Sau bão bán hàng đa cấp sẽ có những người vỡ mộng và để lại gánh nặng cho địa phương” - Phó bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa Hoàng Văn Hải than thở.

Nhóm Phóng viên điều tra

  • Từ khóa
92780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?