BP - Xã An Khương (Hớn Quản) có 260 ha lúa, trong đó khoảng 160 ha canh tác 2-3 vụ, tập trung ở các ấp 1, 2, 3 do có hệ thống thủy lợi nội đồng, còn lại chỉ được 1 vụ. Ông Lê Văn Trung, cán bộ khuyến nông xã cho biết, vài năm trở lại đây, phương thức làm lúa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nhiều tiến bộ. Bà con biết sử dụng giống mới cho năng suất cao để gieo sạ, bón phân, làm cỏ, xịt thuốc bảo vệ thực vật...
Do hệ thống kênh mương nội đồng thiếu nên cùng một cánh đồng lớn, có thửa ruộng đang thu hoạch, thửa đang xuống giống vụ đông xuân, thậm chí nhiều thửa lúa vẫn còn xanh. Năng suất thu được cũng chênh lệch, trung bình đạt 1,5-2,5 tấn/ha. Cuối tháng 10, phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại những hình ảnh về không khí ngày mùa nơi đây.
Đồng bào DTTS ở An Khương thu hoạch lúa hè thu 2015.
Các hộ vần đổi công, vác lúa lên khỏi ruộng cho hộ chị Thị Cheng.
Niềm vui ngày mùa.
Trong khi phần lớn đang thu hoạch thì nhiều hộ đã làm đất, sạ lúa cho vụ đông xuân theo hình thức vần đổi công.
Rơm khô được thương lái mua về ủ gốc cây hoặc làm nấm.
Hồng Cúc