>> Bài 1: Mờ mắt vì lời hứa tiền “khủng”
Giữa tháng 10-2015, một số nông dân ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng đã về trụ sở Công ty Địa Cầu Xanh đề nghị thu hồi và đổi lô hàng đầu tiên vì có quá nhiều lỗi kỹ thuật như: Nắp chai đóng không sát khiến phân bón dạng nước chảy ra ngoài; nghi ngờ phân bón sản xuất đầu vụ và cuối vụ có sự nhầm lẫn khi đóng bao bì... Và sự việc này đã khiến một số người dân đặt vấn đề về chất lượng của phân bón sinh học.
Chất lượng có như quảng cáo?
Nhân viên Địa Cầu Xanh đang tư vấn cho “nhà đầu tư vip” của công ty
BÓN TĂNG LIỀU LƯỢNG VẪN KHÔNG HIỆU QUẢ
Tháng 6-2015, một số công ty phân bón tổ chức hội thảo ở xã Phú Riềng. Nghe quảng cáo hấp dẫn, rất nhiều người tò mò muốn tìm hiểu sản phẩm phân bón sinh học. Thực tế, nhiều năm về trước, sản phẩm phân bón sinh học Wegh cũng được người dân tìm hiểu và sử dụng. Vì thế, khi nghe Công ty Rồng Vàng Đất Việt giới thiệu sản phẩm, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, một số người quan niệm: Sản phẩm tốt thì bón sẽ biết, không cần quảng cáo nhiều. Do vậy, họ yêu cầu được bón thử nghiệm trên vườn cây, nếu đạt yêu cầu thì mua.
DỞ SỐNG DỞ CHẾT VÌ RỒNG VÀNG ĐẤT VIỆT Khi loạt bài viết này lên trang, chúng tôi về xã An Khương, huyện Hớn Quản, gặp anh Điểu Cảnh ở tổ 5, ấp 2. Anh Cảnh cho biết gia đình có vườn tiêu hơn 300 nọc, được một người th ân giới thiệu phân bón lá hiệu Rồng Vàng Đất Việt rất công hiệu rồi chia lại 1 chai và 1 bịch để tưới vào gốc trị giá 430 ngàn đồng. Anh thử xịt trên 200 nọc. Vườn tiêu chuẩn bị ra bông, xịt được một tuần bông ra rất sai. Chưa kịp mừng thì vài tuần sau, toàn bộ bông rụng hết. Cây tiêu từ xanh chuyển sang vàng rồi đỏ. Theo anh Cảnh, vườn tiêu đang “sống không sống, chết không chết”. Tương tự, anh Nguyễn Văn Phổ ở ấp 6 có vườn tiêu mới trồng hơn năm, xịt phân bón lá Rồng Vàng Đất Việt vào không phát triển được nữa. Có hộ bị khô miệng cạo cây cao su, cũng được hướng dẫn mua phân bón lá về bôi. Nhiều hộ cũng bị lừa nhưng không muốn công khai vì người bán phân là người quen, thân. Tại xã An Khương có 3 đại lý kinh doanh hàng đa cấp là phân bón của Công ty Rồng Vàng Đất Việt. Khi nhận thông tin phản ánh từ người dân, chính quyền xã đã vào cuộc. Hiện các đại lý này đã ngưng hoạt động. Khánh An |
Sau hội thảo, gia đình ông Nguyễn Duy Khả ở thôn Phú Thành, xã Phú Riềng được cô Hoa - lúc đó là nhà phân phối của Rồng Vàng Đất Việt cùng một số người của công ty đem sản phẩm đến bón thí nghiệm trên 20 nọc tiêu. Ông Khả yêu cầu được thí nghiệm đúng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, sau 7 ngày, 20 nọc tiêu chưa có chuyển biến so với vườn tiêu được chăm sóc bằng phân bón thường. Thấy vậy, công ty bón với liều lượng nhiều hơn. Thay vì 7-10 ngày bón một lần thì họ tăng dần cứ 5 ngày bón một lần, rồi một tuần bón 3 lần. Sau hơn 1 tháng không thấy tác dụng gì, cô Hoa cùng một số người ở công ty không còn thử nghiệm và cũng không quay lại lôi kéo ông Khả mua sản phẩm.
Với Địa Cầu Xanh, đầu tháng 10-2015, công ty mới cho sản phẩm đầu tiên về tay nhà phân phối. Sản phẩm của Công ty Địa Cầu Xanh được cung cấp bởi Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái có nhà máy sản xuất tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Công ty có 3 sản phẩm: Phân bón gốc dạng bột đầu vụ với tỷ lệ NPK: 30-30-10+TE; loại cuối vụ tỷ lệ NPK là 19-7-22+TE; phân bón nước tưới có tỷ lệ 5-5-5.
Theo hướng dẫn của Công ty Địa Cầu Xanh, loại phân bón lá dạng nước 500ml được pha chế: 15ml phân bón hòa tan với 25 lít nước, nếu 500ml phân bón sẽ tạo thành 833 lít nước. Trong khi đó, một số sản phẩm phân bón dạng nước khác dù hàm lượng NPK lên đến 7-8-7 thì khối lượng hòa ra vẫn thấp hơn nhiều. Với 1.000ml BiMix của Công ty cổ phần cây trồng Bình Chánh sau khi pha chế mới tạo ra 400 lít nước. Sự chênh lệch hàm lượng cũng như lượng nước sau khi pha chế quá khác biệt khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng các loại phân này? Tương tự, các sản phẩm phân bón dạng bột cũng pha chế với hàm lượng thấp.
CHƯA THẤY 2 CÔNG TY ĐĂNG KÝ HỘI THẢO
Đó là khẳng định của ông Lê Văn Hòe, Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh. Ông Hòe cho biết: Đến nay, chưa thấy Công ty Rồng Vàng Đất Việt hay Địa Cầu Xanh đến đăng ký tổ chức hội thảo trên địa bàn tỉnh. Cả hai công ty này cũng chưa xin giấy giới thiệu để đăng ký quảng cáo sản phẩm phân bón sinh học đến người tiêu dùng. Việc hai công ty quảng cáo và hoạt động dưới dạng bán hàng đa cấp và lôi kéo người dân mua hàng, phát triển mạng lưới là sai quy định pháp luật...
Việc cấp phép hoạt động của các công ty đa cấp do Bộ Công thương quản lý. Tuy nhiên, theo Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, ngày 27-11-2013 của Chính phủ, việc quản lý phân bón do Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng quản lý. Theo đó, Bộ Công thương xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón vô cơ, công bố hợp quy phân bón vô cơ trong nước và nhập khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác. Theo đúng pháp luật nếu 2 Công ty Rồng Vàng Đất Việt và Địa Cầu Xanh hoạt động ở địa bàn tỉnh Bình Phước và kinh doanh phân bón sinh học, chúng tôi sẽ là người quản lý - ông Lê Văn Hòe, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh nói. |
Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Riềng cho biết: Tháng 6-2015, một nhóm người của các công ty phân bón có đến gặp tôi xin được tổ chức quảng bá, bán phân bón cho người dân nhưng tôi không đồng ý. Qua nắm tình hình, chúng tôi biết có một số nông dân ở các thôn Phú Tân, Phú Vinh đang tổ chức bán phân bón thông qua hình thức đa cấp. Chưa thấy ai phàn nàn về chất lượng phân bón nhưng việc bỏ ra từ 10 đến hàng trăm triệu đồng để mua các loại phân chưa rõ chất lượng trên thị trường là điều không nên. Hoạt động bán hàng đa cấp lâu nay báo chí đã phản ánh rất nhiều. Mong sao người dân không nên hoa mắt trước các khoản lợi nhuận mà công ty vẽ ra.
Các dạng phân bón sinh học nếu hàm lượng đúng như công bố trên bao bì sản phẩm sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần cải tạo đất, tăng độ màu mỡ, hướng đến nền nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, việc các công ty bán hàng đa cấp lợi dụng những ưu điểm này để lừa nông dân nhằm kinh doanh bất chính là vi phạm pháp luật. Rất mong người dân cẩn trọng với hình thức này; đồng thời, các cơ quan chức năng sớm thanh - kiểm tra có kết luận cụ thể để người dân được biết.
Bảo Bình