Thứ 6, 26/09/2025 20:41:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:17, 27/10/2015 GMT+7

Hàng trăm hộ dân khổ vì cơ sở sản xuất điều

Thứ 3, 27/10/2015 | 08:17:00 296 lượt xem
BP - Ô nhiễm môi trường, ồn ào, mất an ninh trật tự... là những hệ lụy từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến điều ở khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long khiến hàng trăm hộ dân ở đây phải hứng chịu. Tình trạng này diễn ra nhiều năm qua và người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, ngành chức năng nhưng chưa được giải quyết.

NHÀ NHÀ CHẾ BIẾN ĐIỀU

Khu phố 8 có diện tích tự nhiên 50,2 ha, dân số 336 hộ/1.439 người nhưng có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến hạt điều xuất khẩu hoạt động. “Nếu nhà báo muốn “thăm” các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến điều ở khu phố này thì phải đi 1 ngày mới hết” - ông Phạm Linh, Trưởng ban Mặt trận khu phố 8 nói.

Tuyến đường liên khu phố 7-8 bị xe chở điều của các doanh nghiệp làm hư hỏng

Theo ông Linh, cơ sở sản xuất, chế biến điều hình thành nhiều năm qua và ban đầu chỉ là cơ sở nhỏ lẻ, bóc tách bằng thủ công nhưng hơn 1 năm trở lại đây, quy mô được mở rộng, số lượng cơ sở sản xuất tăng chóng mặt với công nghệ máy móc hiện đại như bóc tách, sàng, hấp, sấy, rang...

Theo nhiều hộ dân, thời điểm hiện tại do giá hạt điều xuất khẩu xuống thấp khiến một số doanh nghiệp, cơ sở tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, các hoạt động sản xuất, chế biến điều ở đây vẫn diễn ra tấp nập như một khu công nghiệp. Toàn khu phố hầu như không còn đất trống hay vui chơi giải trí mà thay vào đó là nhà xưởng, bãi chất củi, máy móc, phế liệu nối đuôi nhau. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nơi đây không có bảng tên, bảng hiệu nhưng nhà xưởng được xây dựng quy mô hàng ngàn mét vuông với số lượng dày đặc, bao bọc xung quanh nhà dân. Căn nhà mái Thái của hộ ông Đinh Viết Chương mới được xây dựng khang trang năm 2014 nhưng bị che khuất bởi cơ sở sản xuất, chế biến điều của các hộ Mai Văn Cảnh, Nguyễn Văn Cường và Dương Bá Bền. Nhà anh Nguyễn Thanh Phương và nhà cha ruột anh Phương là ông Nguyễn Ngọc Viên cũng bao quanh bởi các doanh nghiệp tư nhân Sơn Loan, Vinh Phượng và cơ sở sản xuất, chế biến điều Phan Khắc Sơn. Hộ bà Đinh Thị Nguyệt nằm cuối khu phố 8 cũng bị bao quanh bốn phía với 5 nhà máy sản xuất, chế biến điều... Đặc biệt, nhiều hộ kinh doanh còn liên kết anh chị em ruột trong gia đình làm điều theo kiểu “tập đoàn”. Các nhà xưởng được xây dựng san sát nhau, điển hình như cơ sở Hoàng Kim Tiến, Hoàng Kim Tính, Hoàng Thị Toan.

NHỮNG HỆ LỤY

Các cơ sở sản xuất, chế biến điều hoạt động gây xáo trộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Anh Nguyễn Văn Thanh, nhà sát vách doanh nghiệp Sơn Loan bức xúc: Khi máy chạy, căn nhà tôi rung lên, điện thoại, tivi không bắt được sóng. Do mất ăn, mất ngủ khiến sức khỏe giảm sút. Không chịu được ồn ào, hằng ngày anh Phương phải đưa vợ con tạm lánh bên nhà ông bà ngoại đến khuya mới về. Ngoài gây tiếng ồn, nhà máy còn xả khói bụi, nước gây ô nhiễm môi trường. Ông Đinh Viết Chương, Bí thư chi bộ khu phố cho biết: Quanh nhà có 3 cơ sở sản xuất, chế biến điều đều sử dụng lò đốt thải khói ra môi trường khiến gia đình tôi và nhiều hộ khác thường xuyên phải đóng cửa cả ngày. “Gia đình tôi lỡ đầu tư hết vốn xây nhà năm 2014. Nếu không chúng tôi bán nhà đi nơi khác ở rồi” - ông Chương nói.

Theo quan sát của chúng tôi, khắp tuyến đường dân sinh trong khu phố, các doanh nghiệp thải nước chưa qua xử lý làm ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trái phép để chất củi, phế liệu gây mất an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Hiện một số tuyến đường đã bị xe tải lớn, nhỏ của doanh nghiệp và đối tác lưu thông “băm nát”. Đặc biệt là tuyến đường nhựa liên khu phố 7-8 thường xuyên có xe siêu trọng lưu thông, kết hợp với nước xả thải từ các nhà máy khiến mặt đường biến dạng.

Trong 2 năm 2014 và 2015, riêng tổ 4, khu phố 8 đã có 6 hộ dân bán nhà đi nơi khác. Đó là hộ các ông: Nguyễn Ngọc Kha, Trà Minh Tân, Nguyễn Huy Diễn, Nguyễn Văn Bình.

KHÓ KHẮC PHỤC, XỬ LÝ

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch UBND phường Long Phước cho rằng, chính quyền luôn mong muốn doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho lao động địa phương và tích cực đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, mặt trái lại xuất hiện nhiều, gây bức xúc cho người dân.

Hiện phường chưa được quy hoạch đất để xây dựng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung cho doanh nghiệp hoạt động. Vấn đề này cũng đã được phường kiến nghị lên thị xã nhưng chưa được giải quyết. Gọi là đô thị nhưng tuyến đường ở các khu dân cư đều không tên, nhà không số, chật hẹp, chưa có mương thoát nước, bãi rác tập trung... nên khó đáp ứng nhu cầu của một đô thị văn minh. Mặt khác, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, gia công điều tổ chức sản xuất quá giờ quy định, lấn chiếm hành lang đường bộ, không xây dựng bể xử lý nước mà xả thải trực tiếp ra môi trường...

Để giải quyết tình trạng này, theo ông Sơn không thể bắt các doanh nghiệp ngưng, nghỉ hoạt động mà chính quyền chỉ có cách là phối hợp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh hoạt động theo quy định của pháp luật. Những hộ cố tình vi phạm, phường phối hợp xử phạt hành chính. Riêng năm 2014, tổ giải tỏa hành lang đường bộ của phường đã xử lý hơn 40 lượt vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, vi phạm trật tự đô thị với hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, dù có nhiều giải pháp mạnh tay nhưng tình trạng tái phạm vẫn diễn ra. Do một số cán bộ khu phố cũng là hộ kinh doanh, chế biến điều. Từ đó gây khó khăn cho công tác phối hợp, xử lý. 

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
92749

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?