Con đường uốn lượn mềm mại giữa những rừng cây.

Khoét những quả đồi cao cho đường xuyên qua. Ảnh chụp tại huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk.

Hai bên đường nhiều khu đô thị hiện đại bắt đầu mọc lên. Ảnh chụp tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Những đoạn đường dài thẳng tắp như nối liền với chân trời để Tây Nguyên xích lại gần hơn các vùng, miền trong cả nước. Ảnh chụp tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Đường mới hoàn thành giúp cho các phương tiện giao thông đảm bảo an toàn và rút ngắn khoảng thời gian lưu thông qua Tây Nguyên. Ảnh chụp tại xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
Điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên đến huyện Chơn Thành hoàn thành trước thời hạn 6 tháng.
Theo hồ sơ thiết kế, tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3, mặt đường rộng 14m, tốc độ lưu thông đạt 80km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến từ điểm đầu Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum, đến huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là 553km có tổng vốn đầu tư 13.074 tỷ đồng. Tuyến đường được đưa vào sử dụng trước thời hạn 6 tháng đã tiết kiệm cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tuyến đường có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.
Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại hình ảnh của con đường Hồ Chí Minh mềm mại chạy vắt qua núi rừng hùng vĩ. Phóng sự ảnh được thực hiện vào hạ tuần tháng 7-2015.
Phong Sơn Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026