Thứ 4, 05/11/2025 14:45:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:00, 02/06/2015 GMT+7

Phóng sự ảnh: Phú Quý - đảo ngọc

Thứ 3, 02/06/2015 | 14:00:00 335 lượt xem

BPO - Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) có diện tích 16,4km2, gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ, nằm cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 110 km) về phía Đông. Nhìn từ phía Bắc, đảo có hình thù như một con cá Thu nổi lên giữa biển, nên từ xa xưa có tên là cù lao Thu.

Huyện đảo gồm 3 xã: Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải với dân số gần 28.000 người sống bao quanh. Ở đây có nhiều phong cảnh đẹp như hòn nổi, bãi biển trong xanh, gành đá, hệ thống chùa chiền... Đảo Phú Quý còn là trạm trung gian cận Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Dù còn vẻ hoang sơ và chưa được khai thác nhiều về du lịch, thế nhưng đó lại là một thế mạnh cực kỳ thú vị của Phú Quý, khiến hòn đảo xinh đẹp này ngày càng hút hồn các du khách.

Trong chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm tại Bình Thuận trong những ngày vừa qua, phóng viên Báo Bình Phước kịp ghi lại những hình ảnh đẹp hoang sơ này.

Để ra đảo Phú Quý chỉ có cách duy nhất là ra cảng Phan Thiết ngồi tàu 6 tiếng lênh đênh trên biển. Trước đây cũng có tàu cao tốc đi ra đảo chỉ mất khoảng 3 tiếng nhưng vì một số lý do an toàn nên tuyến tàu này ngưng hoạt động. Hiện có 4 tàu ra đảo là tàu Bình Thuận 16, tàu Bình Thuận 18, tàu Phú Quý 07 và tàu Quê Hương 02 với giá 250.000 đồng/vé giường nằm và 150.000/vé ngồi. Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng có tàu chạy mà phải phụ thuộc vào thời tiết và thủy triều, nên quý khách muốn ra đảo cần đặt vé trước từ 2 ngày đến 1 tuần.Ngoài bãi biển xanh ngắt, thì dọc ven biển có nhiều hỏn nổi, gành đá mọc là điểm nhấn cuốn hút du kháchKinh tế chủ lực của huyện đảo là đánh bắt hải sản. Hiện ở đây có khoảng 1.000 tàu đánh bắt hải sản và 136 tàu dịch vụ hậu cần.Phú Quý có nhiều ngôi chùa đẹp như chùa Linh Bửu, Linh Quang... nơi du khách có thể thảnh thơi vãn cảnh và nhìn toàn cảnh Phú Quý từ trên cao hùng vĩ.Địa hình đảo khá bằng phẳng, không có nhiều núi cao, nên ngọn hải đăng nằm trên đỉnh của  ngọn núi Cấm là cao nhất đảo ở độ cao 200m so với mực nước biển. Để chinh phục ngọn hải đăng, du khách phải đi bộ leo núi với 120 bậc.Từ đỉnh ngọn núi Cấm du khách thỏa sức hóng gió, ngắm nhìn toàn cảnh huyện đảo và nhìn thấy những tàu, thuyền đánh cá chạy tấp nập trên biển.Dù hải trình cách trở, nhưng với tấm lòng kinh yêu Bác Hồ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện đảo đã tổ chức rước đuốc về đảo. Tập trung vận chuyển vật liệu xây dựng Tượng đài - Đuốc Hồ Chí Minh trên đỉnh núi Cấm. Công trình hoàn thành ngày 19-5-1980 đã đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đồng bào, đồng chí huyện nhà, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Bác và là nơi để nhân dân huyện nhà, bạn bè đến thăm và báo công với Bác.Dù cách xa đất liền nhưng hệ thống điện, đường, trường, trạm ở đảo rất phát triển. 100% người dân được sử dụng điện (phong điện); các trục đường liên thôn, liên xã hay vào trung tâm huyện đều được bê tông và nhựa hóa; các hệ thống trường lớp từ bậc mầm non đến THPT được xây dựng khang trang, sạch đẹp; các xã đều có trạm y tế, đặc biệt là Trung tâm y tế quân dân y huyện được xây dựng khang trang với quy mô hàng trăm giường bệnh.Dù hòn đảo nhỏ, hoang sơ và không bao giờ thấy bóng dáng cảnh sát giao thông, nhưng người dân ở đây lại rất chấp hành luật giao thông. Đi trên đường bạn sẽ không bao giờ thấy cảnh xe máy chở 3 hay không đội mũ bảo hiểm. Nhiều em bé cũng được bố mẹ trang bị cho chiếc mũ nhỏ xinh để đội khi tham gia giao thông.Tàu cảnh sát biển Việt Nam 9001Thành công lớn nhất của đoàn cán bộ, phóng viên Báo Bình phước trong chuyến tham quan tại huyện đảo những ngày vừa qua là được gặp gỡ, trao đổi, sẻ chia với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển của tàu 9001 đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển thuộc đảo Phú Quý.

Vũ Thuyên 

  • Từ khóa
92613

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?