Thứ 7, 20/09/2025 10:01:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 04:23, 04/02/2015 GMT+7

Bù đốp “nóng” tiếng pháo

Thứ 4, 04/02/2015 | 04:23:00 586 lượt xem
BP - Mỗi ngày có đến hàng trăm tiếng pháo chát chúa vang lên trên địa bàn huyện Bù Đốp, nhất là ban đêm. Một sự thách thức diễn ra công khai của các phần tử xấu, người thiếu hiểu biết khiến dư luận vô cùng bức xúc. Pháo lậu đang “nóng” lên từng ngày ở huyện biên giới Bù Đốp trong những ngày đầu năm 2015.

XÂM NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC

Ngày 19-1, nhận tin báo từ Trường THCS Bù Đốp (xã Thiện Hưng), Công an huyện Bù Đốp đã làm việc với em Vũ Trần Hải, học sinh lớp 9A2 về hành vi bán 60 quả pháo lậu cho Thông Hưng Long (bạn cùng lớp) và Phạm Văn Tài (8A1). Viên pháo có dạng hình cầu, đường kính khoảng 2cm, nhãn hiệu in chữ Campuchia. Sau đó, Hải trực tiếp đốt 10 quả trong nhà trường. Qua đấu tranh, Hải khai nhận là đi qua Campuchia mua 90 quả pháo có giá 135 ngàn đồng và mang về bán lại cho bạn học 80 quả với giá 250 ngàn đồng. Ngoài ra, tại Trường THCS Bù Đốp, nhà trường và công an huyện còn phát hiện thêm các học sinh Hùng, Tùng, Nghiệp, Lợi (9A2) và Dương lớp (9A5) cùng đốt pháo trong trường học ngày 19-1.

Pháo lậu do Công an huyện Bù Đốp thu được ngày 9-1 và 12-1-2015 (ảnh lớn). Pháo hình cầu gây tiếng nổ và sức công phá lớn rất nguy hiểm (ảnh nhỏ)

Cùng ngày 19-1, tại Trường cấp 2-3 Tân Tiến (xã Tân Tiến) vào khoảng 12 giờ trưa, giáo viên đã phát hiện hai học sinh là Phan Tùng Lâm (7A5) và Đặng Hoàng Trọng (6A2) đốt pháo trước cổng trường. Sau đó, Lâm, Trọng đã khai nhận thêm các em Luân (6A2), Dân, Hùng (7A3), Vinh (8A3) và Khang (9A3) cùng nhau mua pháo đốt chơi tại một địa điểm.

Thầy Trương Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường cấp 2-3 Tân Tiến cho biết: Ngay sau khi phát hiện học sinh sử dụng pháo lậu, nhà trường đã phối hợp công an xã mời phụ huynh các học sinh vi phạm đến nhắc nhở và đề nghị quản lý chặt chẽ các em hơn. Ngay trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường đã tổ chức kiểm điểm các em và phổ biến trong toàn trường quy định của Chính phủ cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng công an xã Tân Tiến cho biết: Được sự chỉ đạo của UBND xã, lực lượng công an, xã đội đã tích cực tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra để phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo.

NHỮNG CON BUÔN NHỎ LẺ

Thiếu tá Hồ Văn Sáng, Đội trưởng quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) Công an huyện Bù Đốp cho biết: Đầu năm 2015, tình trạng pháo lậu qua biên giới “tuồn” về Bình Phước rất phức tạp. Các đối tượng lợi dụng qua lại Campuchia để mua pháo lậu, sau đó cất giấu trong cốp, yếm xe rất khó phát hiện...

Pháo lậu do đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thu giữ ngày 12-1-2015

Trong hai ngày 9 và 12-1, Đội QLHCVTTXH phối hợp công an hai xã Thiện Hưng và Phước Thiện triệt phá 2 vụ với 5 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Bình Phước  tiêu thụ. Các đối tượng gồm Nông Văn Ban, Phùng Quang Đông (vụ ngày 9-1), cùng trú ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện bị phát hiện đang vận chuyển 35 cây pháo hiệu Thunder Glap, 119 que pháo diêm hiệu Banger. Ban và Đông khai nhận mua từ Campuchia 2 hộp pháo dây, 53 cây pháo hiệu Thunder Glap, 120 que pháo diêm hiệu Banger và 60 quả pháo hình cầu bóng giá 500 ngàn đồng. Sau đó, Ban và Đông bán cho một người tên Huyên ở cùng ấp 13 quả giá 100 ngàn đồng và bán cho 1 người không rõ địa chỉ, tên tuổi số pháo trị giá 1,1 triệu đồng.

Các đối tượng Nguyễn Thanh Nhiên, Lý Nhật Hào cùng trú ấp 9, xã Thanh Hòa (vụ ngày 12-1) thì khai nhận đã qua biên giới mua 119 viên pháo hình quả bóng, 78 cây pháo hiệu Thunder Glap Rockets với giá 400 ngàn đồng và bị phát hiện, bắt giữ tại thôn 5, xã Thiện Hưng. Công an huyện Bù Đốp đã xử phạt hành chính 5 đối tượng với số tiền 30 triệu đồng, đồng thời buộc ký cam kết không tái phạm.

Trong ngày 12-1, khi tuần tra bên phải trạm cửa khẩu, các chiến sĩ Đồn biên phòng Hoàng Diệu cũng phát hiện 2 đối tượng vận chuyển hàng hóa phạm pháp. Hai đối tượng đã tháo chạy, bỏ lại 400 viên pháo hình cầu.

CẦN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC

“Những năm trước, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu trên địa bàn huyện Bù Đốp vẫn xảy ra, nhưng mức độ nhỏ lẻ và tình trạng sử dụng pháo lậu diễn ra cũng rất ít. Qua các vụ đốt pháo ngày càng nhiều trong tháng đầu tiên của năm 2015 cho thấy, tình trạng mua bán, sử dụng pháo lậu rất phức tạp. Trong các loại pháo thu giữ, pháo hình cầu có sức công phá và tạo ra tiếng nổ rất lớn”.

Thiếu tá Hồ Văn Sáng, Đội trưởng QLHCVTTXH Công an huyện Bù Đốp

Sau những vụ việc xảy ra, Bí thư huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng đã yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải nhanh chóng vào cuộc. Ngoài các hoạt động tuần tra, phát hiện buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo lậu của cơ quan chức năng, khối MTTQ và các đoàn thể cần tập trung phối hợp với công an, biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15-4-2009 về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó phải chú trọng đề cao đấu tranh, tố giác và giáo dục con em của các gia đình hội viên và quần chúng nhân dân...

Nhiều thanh thiếu niên tổ chức đốt pháo không kể ngày đêm trong thời gian qua cho thấy tình trạng buôn bán, đốt pháo ngày càng gia tăng. Trung tá Nguyễn Thành Niên, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: Vào dịp tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới diễn biến khá phức tạp với nhiều mặt hàng. Trong đó nổi lên là tình trạng vận chuyển thuốc lá và pháo lậu vào Việt Nam, chủ yếu qua đường tiểu ngạch. Từ tháng 11-2014 đến nay, đồn đã phát hiện bắt giữ, tịch thu gần 10.000 gói thuốc lá lậu. Trong đó, vụ bắt giữ buôn thuốc lá lậu lớn nhất là 7.950 gói hiệu Hero ngày 26-11-2014. Đối với vận chuyển pháo lậu, lực lượng biên phòng tăng cường phối hợp công an huyện, công an xã, hải quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu chính. Đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa qua lại đường tiểu ngạch. Vấn đề phức tạp hiện nay là các đối tượng đã dụ dỗ và sử dụng trẻ vị thành niên để vận chuyển hàng lậu.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
92555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?