CHẬM CHI TRẢ TIỀN THƯỞNG DI DỜI
Việc giải phóng mặt bằng xây dựng hồ Nông trường 2 đã ảnh hưởng đến 98 hộ dân, trong đó 49 hộ phải điều chỉnh GCNQSDĐ. Năm 2010, Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chi trả bồi thường cho dân và số hộ bị ảnh hưởng cũng đã bàn giao mặt bằng năm 2011. Ban quản lý dự án cũng đã ký hợp đồng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập để điều chỉnh GCNQSDĐ cho các hộ bị thu hồi đất. Nhưng trong quá trình chi trả, ban giữ lại tiền thưởng di dời, bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch của các hộ.
Cửa tràn của hồ thủy lợi thôn Bình Tiến 2 giúp điều tiết mực nước
Ông Lê Đình Thạo nói: Gia đình tôi có 5 sào cao su đang khai thác, được đền bù 135 triệu đồng, nhưng bị giữ lại 4,7 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa được nhận lại số tiền đó. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay 98 hộ dân đã nhận tiền bồi thường từ dự án, chỉ còn 7 hộ chưa nhận khoản tiền thưởng do di dời đúng kế hoạch. Các hộ này đã được thông báo 3 lần đến UBND xã Phước Minh để nhận tiền nhưng không đến.
NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG TRẢ GCNQSDĐ
Theo phản ánh của người dân, quá trình thu GCNQSDĐ để điều chỉnh bị kéo dài, gây khó khăn cho việc vay vốn phát triển sản xuất. Việc trả GCNQSDĐ cũng gây khó khăn cho dân vì thực hiện nhiều đợt. Gần nhất là vào cuối tháng 11-2014, 2 hộ bị ảnh hưởng mới nhận lại sổ. Hiện vẫn còn 1 hộ chưa nhận và 1 hộ bị thất lạc GCNQSDĐ.
Nằm trong vùng ảnh hưởng, hộ ông Nguyễn Ngọc Đơn được đền bù 120 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được GCNQSDĐ, số tiền thưởng di dời 2 triệu đồng cũng chưa được nhận. Còn ông Võ Chưởng đang bị thất lạc GCNQSDĐ.
Phần đất của hộ ông Đơn được thu hồi, đền bù để mở rộng mương thoát nước từ cửa xả của hồ
Khi được hỏi lý do, ông Chưởng nói: Tôi không biết vì sao mất, chỉ nhận được câu trả lời của đại diện ban là mất sổ rồi. Thời điểm ban thu hồi thì GCNQSDĐ của gia đình đang được thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh Đa Kia (Bù Gia Mập). Tôi phải vay mượn bên ngoài để chuộc sổ và nộp cho ban để điều chỉnh. Nhưng, đầu năm 2014, đại diện ban cho biết sổ đất của tôi đã bị mất và yêu cầu tôi làm đơn xin cấp lại sổ. Tôi rất bất bình về việc làm tắc trách này.
Tuy nhiên, trả lời ý kiến cử tri thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại cho rằng: Trong dự án này có 48 hộ dân đã nộp GCNQSDĐ để điều chỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã điều chỉnh GCNQSDĐ cho 47 hộ và đã trả sổ. Một hộ chưa điều chỉnh được là do quyết định thu hồi đất không đúng so với diện tích được đền bù. Ban đã đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất và GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đơn, còn hộ ông Võ Chưởng chưa nộp lại GCNQSDĐ nên ban chưa bàn giao cho phòng điều chỉnh.
PHÁT SINH DIỆN TÍCH NGẬP ÚNG
|
Hồ được nâng cấp đã phục vụ tưới tiêu cho hàng chục ha tiêu, cà phê, cao su giống và giữ ổn định mực nước ngầm. Tuy nhiên, người dân rất bức xúc, bởi công trình hoàn thành 4 năm qua nhưng đến nay, số hộ bị ảnh hưởng vẫn chưa được nhận tiền thưởng di dời, bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. Hộ nào nhiều thì hơn chục triệu đồng, ít thì vài trăm ngàn đồng. Cán bộ của ban giải thích chưa rõ nên nhiều hộ không biết nguồn gốc của số tiền này và cho đó là tiền đền bù thực hiện dự án. Ông Lê Tài Thắng, Trưởng thôn Bình Tiến 2. |
Bên cạnh những tác động tích cực, việc nâng cấp hồ chứa ở đội 7 còn làm phát sinh thêm diện tích đất nông nghiệp bị ngập. Gia đình ông Phạm Văn Sơn được đền bù hơn 33 triệu đồng do gần 50 cây cao su và 1 ao cá bị ngập. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết: từ khi nâng cấp hồ xong thì có thêm 50 cây cao su, 1 giếng nước thường xuyên bị ngập nặng vào mùa mưa. Cách đây 2 năm, số cao su này đã chết, gia đình tôi phải múc đất đắp cao và trồng lại, nhưng do nước thoát chậm nên cây còi cọc, kém phát triển.
Hộ chị Cao Thị Toan (trước ở thôn Bình Tiến 2) ở thôn 2, xã Đa Kia cho biết: Khi giải tỏa, gia đình tôi được đền bù 0,5 sào cao su, nhưng từ năm 2011 đến nay có thêm 150 cây cao su đang mở miệng cạo tiếp tục bị ngập nặng. Hiện khoảnh đất đang bỏ không do cao su chết dần.
Ông Đỗ Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND xã Phước Minh nói: Thực tế, có nơi mức ngập lụt vượt cột mốc do Ban quản lý dự án cắm làm nhiều hộ bị ảnh hưởng. Việc chậm chi trả tiền di dời theo kế hoạch và GCNQSDĐ cho những hộ bị ảnh hưởng cũng tác động xấu đến cuộc sống của người dân thôn Bình Tiến 2. UBND xã đã kiến nghị Ban quản lý dự án sớm có hướng xử lý, tránh gây bức xúc trong dân.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026