Thứ 4, 05/11/2025 08:26:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:17, 24/12/2014 GMT+7

Mô hình 1 + 2 = bình yên

Thứ 4, 24/12/2014 | 07:17:00 281 lượt xem
BP - “Chúng tôi là những người lính, đất nước hòa bình còn sống ngày nào, được dân tin cậy, Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thì sẽ làm hết mình ngày đó” - các cựu chiến binh xã Thanh Phú (TX. Bình Long) đã quyết tâm như vậy khi nói về mục tiêu 1 + 2 trong khu dân cư.

Mô hình 1+2 là 1 hộ cựu chiến binh kèm 2 hộ liền kề tạo ra mối liên kết, cụm điểm tựa dân cư 3 nhà đoàn kết. Mỗi chi hội có 1 tổ xung kích nòng cốt cảm hóa, giáo dục thanh niên hư, nghiện hút, tội phạm... với hình thức tiếp cận, tạo sự gần gũi và thân thiện.

 NỔI TIẾNG BẮT TỘI PHẠM

Bình Long là thị xã phát triển nhanh. Từ đó cũng phát sinh nhiều hệ lụy, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội. Ấp Phú Thành, xã Thanh Phú là khu dân cư có nhiều tội phạm trộm cắp gia súc, gia cầm, “đá nóng” xe máy nên được chọn là ấp thí điểm mô hình 1+2 để xây dựng khu dân cư không có tội phạm. Ấp có 175 hộ dân được chia thành 8 tổ an ninh nhân dân tự quản. Chi hội cựu chiến binh ấp có 10 hội viên chia đều cho 5 tổ.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thanh Phú thăm và động viên gia đình em T.M.T vượt qua khó khăn, từ bỏ bạn bè xấu để tránh tái nghiện

Qua tin báo từ mô hình 1+2, năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tổ an ninh tự quản đã bắt 1 vụ cướp xe máy gồm 3 đối tượng tại nhà bà Giang Thị Đạm ở tổ 2, ấp Phú Thành; bắt 2 đối tượng nơi khác đến gây mất trật tự công cộng giao công an xã xử lý; bắt quả tang một vụ trộm bò gồm 2 đối tượng đang trên đường trốn; bắt 1 vụ trộm 60kg điều ở tổ 2; ngăn chặn kịp thời 1 vụ trộm trâu, phát hiện 1 đối tượng có dấu hiệu buôn bán và sử dụng ma túy báo công an xã... Tổ an ninh và nhân dân trong ấp đã cảm hóa, giáo dục 1 đối tượng buôn bán thuốc lá trái phép bị phạt tù 12 tháng trở thành người tốt.

Ngoài phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục thanh niên hư thì mô hình 1+2 còn phát huy tính tương thân tương ái như giúp nhau ngày công, con giống, vật nuôi. Ông Nguyễn Hữu Thọ ở tổ 2 hàng năm hỗ trợ 10 suất quà cho các hộ khó khăn trong dịp tết trị giá 2 triệu đồng; hội viên Mai Thắng Cường ở ấp Phú Thành, hỗ trợ khoảng 25m3 đá 4x6 để làm đường giao thông nông thôn...

GIEO LUỒNG SINH KHÍ MỚI

Ông Vũ Đình Kăng, Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp Thanh Sơn cho biết: Nhiều năm liền Thanh Sơn không đạt ấp văn hóa vì có tội phạm ẩn náu, tệ nạn hút chích ma túy, trộm cắp... Mô hình 1+2 đã gieo luồng sinh khí mới nên chi hội quyết tâm và làm thật tốt.

Chi hội đã thống kê đối tượng nổi cộm trọng điểm trong ấp để làm dân vận. Khi phân công nhiệm vụ thì chọn hội viên thích hợp với đối tượng cần được cảm hóa. Cụ thể là chi hội chọn 5 hội viên có uy tín, bản lĩnh vững vàng và có mối quan hệ tốt với gia đình 3 đối tượng nghiện hút ma túy để vận động đi cai nghiện, sớm hòa nhập cộng đồng. Qua đó, 2 đối tượng đã cai nghiện và trở về gia đình, có việc làm ổn định, 1 đối tượng đang cai nghiện.

ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN

Ông Đoàn Đức Tuyến, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Phú cho biết: Mô hình 1+2 không chỉ ngăn chặn tội phạm và đảm bảo trong sạch khu dân cư mà còn mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Cảm hóa, giáo dục thanh niên hư sớm quay về cuộc sống lương thiện, có việc làm ổn định đã giúp các em tìm lại tương lai.

N.D.M cho biết: “Trước đây do bị bạn bè rủ rê nên nghiện hút. Từ khi được các chú ở chi hội cựu chiến binh ấp trực tiếp khuyên can, định hướng đã giúp em và gia đình hiểu hơn về tác hại của ma túy. Em quyết tâm cai nghiện và đã thành công. Em muốn chia sẻ đến các bạn trẻ rằng, nếu đã lỡ nghiện hút hãy dũng cảm bước ra. Ma túy tuy khó bỏ nhưng nếu quyết tâm thì chúng ta sẽ cai nghiện thành công”.

Ông Phạm Văn Tuyến, hội viên cựu chiến binh ấp Thanh Sơn - người được chi hội giao phân công giúp đỡ N.D.M - cho biết: Khi nghiện hút, mỗi tháng M xài hơn 10 triệu đồng và tụ tập bạn bè gây mất trật tự trong ấp. M cai nghiện thành công phụ thuộc vào sự quyết tâm của em nhưng sự quan tâm động viên của gia đình và sự bao dung của cộng đồng cũng là động lực cho em.

Mô hình 1+2 ở Thanh Phú cho thấy đó là giải pháp hiệu quả để đẩy lùi tệ nạn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm. Mô hình này đã được Hội Cựu chiến binh thị xã Bình Long nhân rộng và áp dụng tại 6/6 hội cơ sở, 57 chi hội.                    

Ngọc Bích

  • Từ khóa
92533

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?