CHẬT VẬT VỚI NƠI Ở MỚI
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó ban điều hành thôn 12, nói: Theo quy định, khi vườn cây cao su được 1 năm tuổi, Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới bàn giao cho dân. Tuy nhiên, với 19 hộ nhận đất đợt 2 (tháng 7-2012), ban đã trừ 30 triệu đồng chi phí kiến thiết cơ bản trong tiền đền bù nhưng vườn cây vừa trồng xong đã bàn giao. Vì thế, người dân kiến nghị trả lại một phần tiền, ban cho biết, phần còn dư sẽ trả lại cho dân nhưng đã hơn 2 năm vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ngoài ra, khu tái định cư còn 4 hộ chưa được ban bàn giao đất sản xuất nên vẫn bị chủ cũ tái lấn chiếm. Hộ ông Lý Văn Phú phải trả cho chủ cũ 3 triệu đồng để không bị quấy rối.
Một góc khu tái định cư Đa Bông Cua
Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: Theo quy định, người dân đến nơi ở mới phải đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng. Nhưng đến nay, toàn bộ đường giao thông nội vùng khu tái định cư giai đoạn 2 vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Người dân phải đi theo đường mòn rất khó khăn.
Công trình cấp nước sinh hoạt không vệ sinh do toàn bộ nguồn nước mưa, nước thải sinh hoạt của người dân trong khu tái định cư qua hệ thống mương dẫn thẳng xuống đập thủy lợi. Sau đó, nước từ đập lại được bơm lên, xử lý qua loa cho người dân sử dụng. Về lâu dài, dân cư đông, nguồn nước sẽ càng ô nhiễm. Thiệt thòi nhất là những hộ chưa được nhận đất sản xuất hoặc nhận chưa đủ đã bị trừ tiền kiến thiết cơ bản.
Ngoài cơ sở hạ tầng, người dân còn lo lắng về kế sinh nhai khi về ở khu tái định cư. Bà Triệu Thị Tạng bộc bạch: “Đa số người dân sống bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi heo, gà. Nay về nơi ở mới, từ ngọn rau, con cá... đều phải đi mua. Cứ đà này, nguy cơ thành hộ nghèo là khó tránh”.
Không có việc làm là trăn trở lớn nhất, đã gần 10 giờ sáng, nhiều người ở khu tái định cư Đa Bông Cua vẫn ở nhà. Đàn ông thì tụ tập nhậu nhẹt, phụ nữ tụm năm tụm ba tán gẫu. Ông Dương cho biết, do vườn cao su chưa đến kỳ khai thác nên hầu hết người dân trong khu tái định cư nhờ làm thuê với thu nhập 130-150 ngàn đồng/ngày công, nhưng cũng chỉ theo mùa. Ngoài Công ty cao su Phú Thịnh, cả thôn 12 chỉ khoảng 10 hộ có cà phê phải thuê lao động nên người dân rất khó tìm việc.
VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Long cho hay: Thời gian qua, ngoài sự hỗ trợ của các đoàn từ thiện cho khu tái định cư, UBND xã đã làm việc trực tiếp với một số công ty cao su tạo việc làm cho đồng bào, nhưng không được nhiều. Đối với các hộ đang bị tái lấn chiếm đất sản xuất, UBND xã đã đề nghị ban bàn giao hồ sơ hoặc bản đồ để UBND xã có căn cứ giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.
Ông Phạm Tiến Hoàng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp cho biết: Đối với 8 hộ dân chưa được bố trí tái định cư, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bù Đăng quy hoạch, bố trí. Được biết, UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch nhưng chưa được Sở Tài chính tham mưu, bố trí vốn nên chưa thể thực hiện.
Theo ông Hoàng, đường giao thông nội vùng khu tái định canh giai đoạn 2 chưa thi công được do người dân cản trở và một phần do thiếu vốn. Đối với nguồn nước sinh hoạt lấy từ đập lên chỉ là phương án đối phó. Vì chúng tôi đã cho khoan rất nhiều mũi nhưng không thành. Thời gian tới, khi được UBND tỉnh giao vốn, ban sẽ thi công tuyến ống thoát nước dẫn về phía hạ lưu tràn xả lũ để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026