ĐỐT RÁC CHƯA QUA XỬ LÝ
Theo người dân phản ánh, trước đây, bệnh viện thường đốt rác vào ban đêm, nhưng thời gian gần đây bệnh viện đốt rác vào ban ngày. Rác, phế thải chưa qua xử lý đốt có mùi hôi thối, khi thì khét lẹt theo chiều gió bay vào nhà dân rất khó chịu.
Lò xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh hư hỏng không còn sử dụng
THIẾU KINH PHÍ
Bác sĩ Nguyễn Thành Trương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Tình trạng đốt rác ngoài trời chưa qua xử lý như hiện nay là do lò xử lý rác thải của bệnh viện bị hư từ giữa năm 2013. Do thiếu kinh phí nên bệnh viện chưa trang bị lò xử lý rác thải mới. Bệnh viện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin kinh phí đầu tư một lò đốt rác y tế với công suất 100kg/ngày và cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 300m3/ngày.
Tháng 6-2014, UBND tỉnh thuận chủ trương và giao Chi cục Bảo vệ môi trường đầu tư lò đốt rác thải y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh với kinh phí 2,5 tỷ đồng từ nguồn chi phí sự nghiệp môi trường. Còn đối với hệ thống xử lý nước thải sẽ đầu tư năm 2015. Thế nhưng đến nay, do nhiều vướng mắc nên chưa thực hiện được. Cán bộ, nhân viên bệnh viện rất mong sớm lắp đặt lò xử lý rác thải và hệ thống xử lý nước thải để không ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, cán bộ, y bác sĩ cũng như người dân sống quanh bệnh viện.
Theo ông Trương, mỗi ngày bệnh viện đa khoa tỉnh thải ra khoảng 1 tấn rác các loại, trong đó phế phẩm y tế cần tiêu hủy ngay khoảng 100kg. Trước đó, bệnh viện kiến nghị xin Sở Y tế Bình Phước điều chuyển máy đốt rác ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Phú về để xử lý tạm thời nhưng chưa nhận được trả lời. Thời gian gần đây, bệnh viện hay đốt rác vào ban ngày là do trước đó trời mưa rác tồn lại. Thời điểm này, bệnh viện tập trung đốt rác để giải quyết lượng rác tồn đọng. Khi xử lý xong số rác thải này bệnh viện sẽ đốt rác vào thời điểm thích hợp để hạn chế ảnh hưởng đến người dân.
T.Thông