Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng vừa làm việc với chủ đầu tư các dự án thủy điện Đắk Kar, Đắk Glun 2 và thủy điện Đam Lo về tiến độ thực hiện. Đại diện Sở Công thương cho biết, cả 3 công trình này đều chậm tiến độ từ 4 đến 9 năm, tuy được UBND tỉnh gia hạn nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư cho biết nguyên nhân chậm trễ là do thiếu vốn.
9 năm chưa làm xong thủ tục
Ông Lê Văn Uy, Giám đốc Sở Công thương cho biết, dự án thủy điện Đam Lo công suất 4MW nằm trên địa bàn huyện Bù Đăng có tổng diện tích 149,76 ha. Ngày 15-9-2004, UBND tỉnh thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Thủy điện Tây Nguyên đầu tư xây dựng công trình, nhưng đến nay vẫn chỉ là “tiền dự án”. Sau 9 năm quy hoạch, tháng 6-2013, UBND tỉnh xem xét gia hạn cho công ty đến cuối tháng 12-2013 phải hoàn chỉnh thủ tục để khởi công xây dựng công trình nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn “im hơi lặng tiếng”. Tháng 8-2013, Sở Công thương có văn bản yêu cầu công ty báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và nguyên nhân chậm trễ. Phía công ty đã báo cáo nhưng không chứng minh được nguồn vốn đầu tư. Ngày 12-12-2013, Sở Công thương tiếp tục mời đại diện công ty đến trao đổi tình hình thực hiện dự án. Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần Thủy điện Tây Nguyên hứa sẽ triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng nghi ngại sự quyết tâm xây dựng công trình của chủ đầu tư vì đã 9 năm qua mà các thủ tục vẫn chưa được hoàn tất.
Thi công đập chính Nhà máy thủy điện Đắk Glun
Dự án thủy điện Đắk Kar công suất 7,2MW do Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Kar làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn 2 xã Phú Sơn, Đồng Nai, huyện Bù Đăng (90,5 ha) và xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông (132,8 ha) đến nay vẫn “án binh bất động”. Công trình được thuận chủ trương xây dựng từ năm 2006, nay công ty mới chỉ hoàn thành thủ tục đầu tư.
Dự án thủy điện Đắk Glun 2 công suất 10MW nằm trên địa bàn 2 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân làm chủ đầu tư. Công trình được cấp phép xây dựng năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ông Lê Văn Uy cho biết, Sở Công thương đã nhiều lần có văn bản đề nghị công ty giải trình và chứng minh nguồn vốn đầu tư nhưng công ty vẫn không chấp hành. Tháng 11-2013, sau 4 lần có văn bản yêu cầu, ông Nguyễn Văn Sửu, Tổng giám đốc công ty cam kết sẽ khởi công công trình trong tháng 1-2014, hoàn thành trong quý 4/2015.
Chủ đầu tư tiếp tục... hứa
Theo phê duyệt quy hoạch của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) tại Quyết định số 3454/QĐ-BCN, ngày 18-10-2005, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 14 dự án thủy điện vừa và nhỏ. Trong đó có 3 nhà máy đã đi vào vận hành thương mại, đang hoạt động ổn định và hòa vào lưới điện quốc gia là thủy điện Đắk Glun, Đắk U, Bù Ca Mau. 3 nhà máy thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng là những dự án thủy điện có công suất lớn nên không nằm trong quy hoạch này.
|
Ông Nguyễn Văn Sửu, Tổng giám đốc Công ty đầu tư dự án Thủy điện Đắk Glun 2 cho biết, đến nay công ty đã làm xong đường dẫn vào công trình, hoàn thành việc đền bù giải tỏa và đã khởi công xây dựng công trình. Nguyên nhân chậm trễ trong thời gian qua là do ngân hàng hứa cho vay tiền rồi lại không cho vay và do ông phải đi chữa bệnh ở nước ngoài nên không thể triển khai dự án như tiến độ đã cam kết. Ông Sửu cho hay, công ty đã được Ngân hàng KB (Cộng hòa Séc) đồng ý tài trợ 15 triệu USD. Dự kiến trong mùa khô năm nay công ty sẽ triển khai dự án và hoàn thành trong năm 2015.
Đại diện chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Kar nói, công trình được gia hạn đến năm 2014. Công ty cam kết sẽ khởi công trong tháng 4 này. Chủ đầu tư dự án thủy điện Đam Lo cũng cam kết triển khai dự án vào cuối năm 2014. Công ty đang làm các thủ tục để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng...
Điều 9, Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN, ngày 31-8-2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập quy định: Sau 1 năm, nếu chủ đầu tư không khởi công xây dựng công trình, cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư có quyền ra văn bản chấm dứt dự án để kêu gọi chủ đầu tư khác triển khai.
|
Ông Trịnh Công Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cho biết, các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy các cấp có thẩm quyền nên sớm xem xét và xử lý đối với những công trình chậm tiến độ. Việc chủ đầu tư dự án thủy điện Đắk Kar liên doanh với một hợp tác xã vận tải hành khách trong thực hiện dự án là không khả thi. Bởi trên thực tế hợp tác xã đang cho tư nhân thuê đất trồng mì, trong khi phần đất xây dựng nhà máy nằm ngay bìa rừng phòng hộ, rất dễ xảy ra cháy rừng nếu không kiểm soát tốt. UBND huyện rất quan tâm và ủng hộ công ty triển khai thực hiện dự án nhưng công ty phải đẩy nhanh tiến độ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai nhằm bảo vệ khu rừng phòng hộ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cho rằng, tiến độ triển khai các dự án quá chậm. Các chủ đầu tư không thể đổ lỗi do thiếu vốn, bởi nếu không có vốn sao lại xin đầu tư. Mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất một nửa số vốn hãy xin đầu tư. Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay ngân hàng. Chủ đầu tư các dự án phải hợp tác với chính quyền địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn tất các thủ tục đầu tư. Sau buổi làm việc này, Sở Công thương xem xét gia hạn cho các dự án. Nếu đến thời điểm gia hạn lần này không hoàn thành thì thu hồi giấy phép.
Minh Luận