Bình Phước có 4 khu công nghiệp (KCN) thu hút hàng ngàn lao động đến từ mọi miền đất nước. Tết Giáp Ngọ đang đến gần làm lòng người thêm nôn nao mong chờ đón tết vui tươi, an lành. Bên cạnh niềm vui của người về quê ăn tết thì nỗi buồn người ở lại cũng khiến nhiều công nhân tủi lòng. Nắm bắt được điều này, hiện các cấp, ngành, đơn vị đã làm ấm lòng công nhân mỗi độ xuân về bằng những hoạt động thiết thực.
BỮA CƠM TẤT NIÊN
VÀ TẤM LÒNG NGƯỜI CHỦ TRỌ
Chăm lo tết cho công nhân không còn là trách nhiệm của riêng tổ chức công đoàn các cấp mà nay những chủ nhà trọ cũng chung tay chia sẻ khó khăn, mang những ngày tết ấm áp nghĩa tình đến với công nhân xa quê.
Khu lưu trú văn hóa công nhân Bà Út luôn đầy ắp tiếng cười bởi cách sống cởi mở, chân thành của gia chủ
Chị Hạnh cho biết, thể theo yêu cầu của công nhân, năm nay những mâm cơm tất niên sẽ được tổ chức tại khuôn viên gia đình, các anh chị em tự chuẩn bị đồ ăn, thức uống, không cần thuê mướn bàn ghế và sẽ có karaoke phục vụ. Tuy điều kiện còn khó khăn nhưng mọi người đều phấn khởi tham gia.
32 phòng trọ của chị Hạnh đến thời điểm này tuy chưa thống kê được ai về tết, ai ở lại nhưng tất cả đều giữ phòng cho năm sau. Chị Hạnh cho biết sẽ lì xì mỗi phòng 200 ngàn đồng/tháng nghỉ tết để công nhân lấy hên đầu năm. Những năm trước, công nhân nào không về quê ăn tết, thì quây quần bên bữa cơm tất niên tập thể bởi nhà trọ cũng là ngôi nhà thứ hai của những người xa quê.
Công nhân Thái Văn Hoàng tết này ở lại đón xuân cùng gia đình chủ cơ sở bánh tráng Ngọc Ánh
Công nhân Thái Văn Hoàng (quê ở Nghệ An) có tay nghề khá của cơ sở cho biết: “Năm nay gia đình tôi có việc nên trong năm đã về quê, vì vậy tết này tôi đón xuân tại nhà trọ cùng với gia đình chủ cơ sở. Ngoài việc được ở trọ miễn phí, chúng tôi còn được hỗ trợ bữa trưa, được chủ xem như người thân trong gia đình. Nhớ lại những ngày mới vào làm, được gia đình chủ chỉ bảo ân cần, tết lại có quà mang về nên anh em ai cũng vui. Làm năm thứ tư, hiện lương tháng của anh Hoàng dao động 5-6 triệu đồng. Năm nay với sự gắn bó lâu dài cùng chủ, anh Hoàng hy vọng gia đình 6 người của anh sẽ thấy ấm cúng khi ăn tết ở nơi không phải là nhà mình”.
KCN Minh Hưng có hơn 100 khu nhà trọ, trong đó 3 khu được công nhận là khu lưu trú văn hóa. Sắp tới sẽ có thêm 1 khu nữa. Những khu lưu trú văn hóa được Trung tâm hỗ trợ thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tủ sách, tivi, máy vi tính và dụng cụ thể thao. Ngược lại khu lưu trú văn hóa phải bảo đảm các điều kiện, nội quy về giá điện, nước, sinh hoạt. Nhiều công nhân cho biết, họ gắn bó với nhà trọ bởi nhiều yếu tố, tuy nhiên vẫn muốn ở lâu dài với những người chủ trọ có tấm lòng. Với họ là sự giúp đỡ lúc ốm đau, chia sẻ khi khó khăn hay thông cảm với người lao động có mức thu nhập còn thấp... Và đó là những ân tình nơi xa quê.
DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN
CÙNG HƯỚNG VỀ CÔNG NHÂN
Tổng vụ Nguyễn Bảo Trung, Công ty S&K ViNa cho biết, năm nay công ty sẽ tổ chức 6 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết Giáp Ngọ. 4 chiếc xe 45 chỗ sẽ di chuyển từ công ty về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội; 2 chiếc 29 chỗ sẽ về Ninh Thuận và Cà Mau. Khoảng 230 công nhân của công ty sẽ xuất phát lúc 18 giờ ngày 27 tháng Chạp. Sau tết (mồng 8), công nhân trở lại công ty sẽ được hỗ trợ 50% giá vé xe. Anh Trung cho biết thêm, năm nay công ty thưởng tết cho công nhân tháng lương 13 (tương đương 3,5 triệu đồng/người); công đoàn công ty tặng 20 phần quà (mỗi phần 300 ngàn đồng) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức bữa ăn ngon vào ngày 31-12-2013 và bữa cơm tất niên cho tổ trưởng, tổ phó, quản lý vào ngày cuối năm.
Anh Vũ Thanh Đoan, Trưởng văn phòng thanh niên công nhân KCN Minh Hưng (Chơn Thành) thống kê đến thời điểm này đã có 6 công ty tổ chức tất niên cho công nhân. Ngoài các hoạt động liên hoan văn nghệ, công đoàn công ty còn tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức rút thăm trúng thưởng các phần quà có giá trị. Công nhân Lê Anh Điền cho biết: Các hoạt động này thu hút rất đông công nhân tham gia. Bởi đó là sẻ chia của công ty đối với người lao động để công nhân gắn bó dài lâu với công ty; đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí của chúng tôi.
Theo kế hoạch, vào những ngày tới Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh sẽ lần lượt tổ chức các hoạt động hỗ trợ công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc KCN Tân Thành, Bắc Đồng Phú, Chơn Thành và Minh Hưng.
Sự đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với nhà đầu tư và công nhân chính là sức hấp dẫn khiến Bình Phước trở thành “đất lành” của nhiều lao động trên khắp cả nước. Chị Cao Thị Hạnh tiễn chúng tôi bằng câu chuyện khi nói về 2 cặp vợ chồng từ Thanh Hóa vào lập nghiệp, ở trọ tại khu nhà và đã tích cóp mua được đất, được xe. Họ tự tin cho chị biết trong vòng 3 năm tới sẽ xây được nhà và chính thức trở thành cư dân Bình Phước.
Hà An