Khu tái định canh, định cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa xây dựng tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh), hiện đã giao đất theo quyết định của UBND tỉnh cho 125 hộ dân. Mỗi hộ được 1 nền đất ở (400m2) và 1 ha đất sản xuất. Nơi đây cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2012, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện đường giao thông nhưng mới chỉ có 1 hộ dân đến ở.
Khu tái định canh, định cư 260 ha đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện chỉ còn đường giao thông đang chờ hoàn thiện
KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHỈ CÓ 1 GIA ĐÌNH
Hộ ông Lâm Khuôn ở tổ 3, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành được bố trí tái định canh, định cư nhưng gia đình vẫn chưa đến ở. Ông Lâm Khuôn cho biết: “Lúc đầu những hộ ở xã Lộc Thành trong vùng ảnh hưởng của dự án đều nêu nguyện vọng muốn được tái định cư gần nhà nhưng không còn đất nên phải bố trí xa, cách nhà 7km. Hiện gia đình tôi đang định cư ở đây, có đất rẫy ở gần và thuận tiện cho con đi học nên chưa muốn vào ở khu tái định cư”.
Cũng trong diện ảnh hưởng được hỗ trợ cấp đất tái định cư nhưng hộ ông Lâm Dương ở tổ 3, ấp Cần Dực vẫn chưa đến ở. Ông Dương chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 người, 2 đứa con còn nhỏ. Vào nơi ở mới chưa có điều kiện cất nhà. Nhà tôi đang ở cách trường 3km, nếu vào nơi ở mới cách trường 7km, không thuận lợi cho việc đưa đón con đi học. Gần nhà chúng tôi cũng đang có đất rẫy để canh tác. Tôi có nguyện vọng được cấp đất tái định cư gần nơi ở nhưng Nhà nước không bố trí được, nên đành ở nơi cũ, đất tái định canh đang được gia đình tôi trồng mì”.
Ông Lâm Kha Mây ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh nói: “Gia đình tôi được cấp 1 ha đất định canh ở khu 150 ha, hiện tôi trồng cao su và mì, đất định cư để dành cho con khi lập gia đình sẽ chuyển đến”.
Hộ anh Trương Thanh Bình ở ấp 6, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) được bố trí đất tái định cư trên đường vào hồ Tà Thiết - hộ duy nhất vào khu tái định cư xây nhà ở. Hiện anh Bình đã hoàn tất việc xây dựng và sẽ chuyển đến ở trong thời gian tới.
VÌ SAO CÁC HỘ DÂN CHƯA VÀO KHU TÁI
ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ?
Ông Lê Văn Trường, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Khu tái định canh, định cư thủy lợi Phước Hòa được khởi công xây dựng năm 2009 và cơ bản hoàn thành năm 2012, gồm các hạng mục: Hệ thống thủy lợi, đường giao thông; đường điện trung thế; hệ thống cấp nước sinh hoạt và hiện chỉ còn hạng mục đường giao thông nội vùng khu tái định canh để người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản là chưa hoàn thiện. Công trình đang khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2014.
Đến nay, Ban quản lý các dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành việc bàn giao đất ngoài thực địa cho người dân (bàn giao đất tái định cư cho 117 hộ/117 lô, đất tái định canh là 106 hộ/106 lô). Ban quản lý dự án cũng đã phối hợp Công ty đo đạc bản đồ số 1 lập thủ tục đăng ký, đồng thời trình UBND huyện Lộc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 86/117 hộ đủ hồ sơ, số hộ còn lại đang hoàn thiện thủ tục.
Bà Thị Út ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào đất rẫy trong vùng ảnh hưởng của dự án thủy lợi Phước Hòa bị thu hồi, được hỗ trợ 1 ha đất sản xuất và 1 nền đất ở 400m2. Hiện gia đình tôi đang mở tiệm tạp hóa nhỏ. Gia đình cũng muốn vào khu tái định cư ở nhưng chưa có ai vào, chờ Nhà nước làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong sẽ chuyển đến”. Khu tái định canh, định cư hiện đang được người dân tận dụng để trồng mì, cao su, bắp... Một số hộ ở xa nên cho thuê dài hạn trồng cao su.
Về dư luận các lô đất bị cho thuê trồng mì (ý kiến cử tri), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau: Khu tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Tà Thiết được bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2009. Do phải tư vấn để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký vào khu tái định canh, định cư, đồng thời chưa phê duyệt danh sách nên thời gian này nhiều hộ dân thấy đất trống có ý định xâm canh. Trước tình hình đó, Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Cường Long về việc chống lấn chiếm và làm hư hại tài sản khu tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số dự án Phước Hòa.
Khu định canh, định cư dự án thủy lợi Phước Hòa tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh rộng khoảng 260 ha với kinh phí xây dựng hạ tầng 52 tỷ 962 triệu 459 ngàn đồng, chia làm 3 khu: Khu tái định canh, định cư 150 ha; khu tái định canh 92 ha; khu tái định cư dọc đường vào hồ Tà Thiết 15,8 ha.
|
Trong các hợp đồng ngày 20-5-2010 và ngày 21-9-2010 ghi rõ: Công ty Cường Long có trách nhiệm bảo vệ tài sản đã thi công và trông giữ chống lấn chiếm khu đất. Ban quản lý dự án không trả chi phí bảo vệ cho công ty Cường Long và cho phép công ty được tận dụng đất trống trồng cây ngắn ngày trên khu đất bảo vệ, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tài sản đã thi công. Hợp đồng cũng ghi rõ công ty phải hoàn trả nguyên trạng khi bàn giao đất cho người dân.
Lý giải về việc người dân chưa vào khu định canh, định cư, ông Trường cho rằng: Người dân nêu nguyện vọng muốn được cấp đất tái định cư gần nơi ở để ổn định nhưng do quỹ đất không còn nên UBND tỉnh đã bố trí tái định cư cho 125 hộ dân tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh. Các hộ dân chưa vào là do họ đã có nhà ở ổn định, một số hộ chờ hoàn tất sổ đỏ sẽ vào làm nhà.
Ngân Hà