Thứ 6, 19/09/2025 20:34:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:48, 19/11/2013 GMT+7

Cần giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại cơ sở ép dầu điều ở Long Giang

Thứ 3, 19/11/2013 | 16:48:00 418 lượt xem

Nhiều hộ dân thôn 7, xã Long Giang (TX. Phước Long) phản ánh cơ sở ép dầu từ vỏ hạt điều của ông Nguyễn Văn Khánh phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong thôn. Mặc dù các hộ dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, cơ sở cũng đã bị xử phạt, tạm ngưng hoạt động, nhưng do chưa được xử lý triệt để nên tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.


Một góc của cơ sở ép dầu từ vỏ hạt điều Nguyễn Văn Khánh hiện nay

Đến thôn 7, xã Long Giang, đập vào mắt là hình ảnh những ngôi nhà đóng kín cửa. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được người dân để hỏi thông tin về cơ sở ép dầu điều gây ô nhiễm nhiều năm nay. Anh Nguyễn Văn Thọ sống cạnh cơ sở ép dầu từ vỏ hạt điều của ông Nguyễn Văn Khánh cho biết: “Người dân ở đây hàng ngày phải sống chung với mùi hôi. Nhà đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi hôi. Khổ nhất mấy đứa trẻ và người già, con tôi đứa nào cũng mắc bệnh viêm xoang, sổ mũi... Các cháu đi học hoặc đi chơi ở đâu đó thì không muốn về nhà nữa vì sợ mùi hôi”.

Ông Nguyễn Thành Tư thở dài: “Nhiều lần chúng tôi phản ánh tình trạng ô nhiễm từ cơ sở này lên các cơ quan chức năng, chủ cơ sở hứa sẽ khắc phục nhưng đâu lại vào đấy. Đáng ngại nhất là chất thải của cơ sở chảy ra ngấm xuống đất làm nguồn nước bị ô nhiễm”.


Hồ chứa không được xử lý của cơ sở ép dầu điều

Được biết, cơ sở ép dầu điều của ông Nguyễn Văn Khánh hoạt động hơn 6 năm nay nhưng không chú ý bảo vệ môi trường. Hệ thống nhà xưởng không đủ để chứa, nên vỏ hạt điều phải để ngoài trời. Khi chúng tôi đến, cơ sở này đã tạm ngưng hoạt động, xe ủi, xe xúc, băng chuyền, thùng đựng dầu điều nằm la liệt giữa sân. Bên trong là một dãy nhà kho chứa vỏ điều cũng là nơi thực hiện công đoạn ép dầu, nhưng xưởng sản xuất quá nhỏ, không đủ chỗ chứa nên vỏ điều hầu hết được chất như núi ở bên ngoài, mặc cho mưa nắng. Nước đen quánh chảy ra từ đống vỏ điều bốc mùi hôi. Phía cuối cơ sở có một hồ chứa nước, nhưng đã bị bồi lấp nên nước (chưa qua xử lý) chảy ra ngoài qua một ống cống lớn...

Ông Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường thị xã Phước Long cho biết: “Từ phản ánh của người dân, Phòng Tài nguyên - Môi trường đã nhiều lần đến kiểm tra lập biên bản, xử phạt hành chính đối với cơ sở ép dầu điều do ông Nguyễn Văn Khánh làm chủ. Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh cũng lập biên bản xử phạt nặng đối với cơ sở này. Hiện tại đã tạm đình chỉ hoạt động và yêu cầu chủ cơ sở xử lý bằng cách vận chuyển tất cả vỏ điều đã ép dầu đi nơi khác”. Tuy nhiên đã gần một năm chủ cơ sở vẫn chưa có động thái nào để xử lý. Hiện tại vỏ hạt điều chỉ được che tạm bằng bạt, còn những đống vỏ đã ép dầu phó mặc cho trời đất để người dân trong khu vực thôn 7 phải hứng chịu ô nhiễm.

“Nếu hết thời gian đã cam kết xử lý với Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Phước Long mà chủ cơ sở không thực hiện, phòng sẽ tham mưu UBND thị xã thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động và có hướng xử lý vấn đề ô nhiễm tại cơ sở này” - ông Lê Quang Nghĩa khẳng định.                 

Thanh Mảng - Trung Thông

  • Từ khóa
92357

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?