“Chúng tôi chỉ mong sao chính quyền có biện pháp xử lý bãi rác tự phát để người dân được sống trong bầu không khí sạch, có nguồn nước giếng sạch và có nguồn nước suối sạch để tưới cây”. Đó là mong muốn của nhiều hộ dân ở xã Đắk Nhau (Bù Đăng).
LA LIỆT RÁC THẢI
Dẫn chúng tôi đến bãi đổ rác tự phát gần chân cầu Đắk Xuyên bắc qua suối Đắk La (Đắk Nhau), anh Huỳnh Lăng Hảo sống gần khu vực này cho biết: Trước đây, nơi này rất sạch sẽ. Nhưng 1 năm trở lại đây, những bao tải rác với đủ các loại túi ni-lon, rác thải sinh hoạt, thậm chí cả xác gia súc, gia cầm chết cũng bị người dân đem đến vứt hoặc ném xuống lòng suối. Rác gặp nắng bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Khi trời mưa, nước dâng lên, rác lềnh bềnh chắn cả đường đi. Chúng tôi phải tự thu gom để chôn lấp hoặc phơi và đốt. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời.
				.jpg)
				Đủ các loại rác thải được tập kết tại bờ suối Đắk La
Cũng như nhà chị Lài, hộ anh Nguyễn Khanh phải đóng cửa, dù tất cả mọi người đều đang ở nhà. Anh Khanh bức xúc: Từ khi bãi rác hình thành, không khí ngột ngạt, khó chịu. Đặc biệt khi mưa xuống, rác theo nước cuốn xuống suối, gây ô nhiễm nguồn nước. 1,7 ha cà phê nhà tôi không có nước tưới, năng suất giảm từ 4 tấn xuống còn một nửa. Giờ đây, gia đình chỉ biết phó mặc cho thời tiết, bởi không thể dùng nước suối tưới được.
Không chỉ nguồn nước suối, nước giếng của các hộ dân cũng bị hôi, không dùng được. Anh Khanh cho biết: Trước đây, nước uống, nước sinh hoạt đều lấy từ giếng đào cạnh suối. Giờ giếng phải bỏ hoang, do nước có mùi hôi. Gia đình tôi đã đào một giếng khác ở xa suối vài trăm mét để lấy nước dùng.
BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Lý giải cho vấn đề rác thải nhiều ở khu vực cầu Đắk Xuyên, anh Nguyễn Đình Phuýt, cán bộ phụ trách môi trường xã Đắk Nhau cho biết: Rác ở đây không phải riêng của thôn Đắk Xuyên mà có cả thôn khác mang đến. Rác thường được vứt vào ban đêm và gần sáng nên rất khó phát hiện để xử lý.
Trước đây xã cũng đã hợp đồng với một số lao động địa phương để thu gom rác thải tại chợ và các khu vực lân cận. Rác được chở về phía sau nghĩa trang của xã (thuộc thôn Thống Nhất). Tuy nhiên biện pháp xử lý cũng chỉ là chôn lấp, hố rác này đầy lại đào hố khác. Gần đây do khu vực này không còn chỗ nên rác thải trong khu dân cư được “tống” ra ngoài đường, bờ suối...
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Đắk Nhau cho biết: “Xã đã phát động mỗi gia đình tự đào hố rác, tự thu gom, xử lý bằng cách chôn đốt. Nhưng một số người dân thiếu ý thức vẫn xả rác ra đường, ra suối. Để nâng cao ý thức, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thông qua các buổi họp dân và phát lên đài truyền thanh của xã; đồng thời cắm các biển báo cấm đổ rác tại một số khu vực.
“Hiện tại, xã đã được huyện bàn giao diện tích quy hoạch bãi rác tại thôn Thống Nhất. Dự tính đến cuối năm 2013 sẽ xây xong khu tập kết rác thải với diện tích 2 ha. Sau khi xây dựng được bãi đổ rác, sẽ thành lập tổ thu gom rác thải với đầy đủ công cụ, phương tiện để phân loại rác. Tuy nhiên, nguồn kinh phí không có nên xã mong muốn huyện hỗ trợ để bãi tập kết rác thải được thực hiện đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động để người dân không còn chịu khổ vì rác”, ông Nghĩa cho biết thêm.
Thùy Hương
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026