Thứ 3, 04/11/2025 20:34:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 11:04, 13/05/2013 GMT+7

Lãng phí những công trình bể lọc, giếng nước

Thứ 2, 13/05/2013 | 11:04:00 343 lượt xem

Hơn 6 năm nay, 142 hộ dân ở thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín (TX. Phước Long) phải dùng nước của lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Trong khi đó, 1 bể lọc và 3 giếng đào được Nhà nước đầu tư cho khu dân cư lại bỏ hoang, gây lãng phí.

Từ nhiều năm trước, do chưa có nguồn nước sử dụng hằng ngày nên người dân ở thôn Bàu Nghé được Nhà nước đầu tư 18 triệu đồng đào 3 giếng nước và 150 triệu đồng xây bể lọc, theo chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (năm 2007). Nhưng niềm vui chưa đến vì cả 3 giếng đào xong đều không có nước. Không những giếng bỏ hoang, cả bể lọc 25m3 nước xây xong cũng nằm “trùm mền”, xung quanh bể rêu bám đầy.


Giếng nước đào bị bỏ không hơn 6 năm nay

Ông Phạm Đức Thọ, Trưởng thôn Bàu Nghé cho biết: “Thôn có địa hình đồi cao so với các thôn, ấp khác trong xã. Vì vậy, để có mạch nước ngầm phải đào sâu từ 25 đến 30m. Thế nhưng, cả 3 giếng hiện chỉ sâu 18m nên không có nước. Do khan hiếm nguồn nước nên người dân phải đào sâu thêm 4m nhưng vì địa hình cao, không kè cố xung quanh nên đất bị lở, bồi lấp lòng giếng. Ông Thọ lắc đầu ngao ngán: Nhà nước đầu tư đào, xây 3 giếng rồi bỏ không gây lãng phí, trong khi người dân mòn mỏi chờ được dùng nước sạch. Mong muốn của người dân là thay vì xây bể lọc trị giá 150 triệu đồng, Nhà nước nên cấp thêm tiền để đào một số giếng nước đủ độ sâu và đúng kỹ thuật.

Cũng theo ông Thọ, 80% hộ dân trong thôn đang sử dụng nguồn nước từ lòng hồ thủy điện Thác Mơ cho sinh hoạt hàng ngày. Cả thôn có 4 hộ làm nghề bơm nước thuê (nước được bơm lên từ lòng hồ rồi kéo bằng đường ống dẫn tới từng hộ dân). Anh Nguyễn Văn Đổi có 6 năm làm nghề này, cho biết: Trước đây tôi sắm máy bơm, ống dẫn chỉ để bơm nước cho gia đình dùng. Do thấy người dân trong thôn có nhu cầu nên tôi mua thêm đường ống, tăng công suất máy bơm và duy trì bơm nước phục vụ người dân.

Là hộ lâu nay chỉ sử dụng nguồn nước lòng hồ thủy điện để nấu nướng, tắm giặt, nên ông Nguyễn Văn Muôn (75 tuổi) lo ngại bị nhiễm bệnh từ nguồn nước không vệ sinh. Không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, vợ chồng ông Muôn kiếm sống từ việc đánh bắt cá ở lòng hồ, vì thế cuộc sống rất khó khăn. Bên hông căn nhà xập xệ, ông cho đóng những thanh gỗ bao bọc phía ngoài, bên trong trải tấm bạt lớn chứa nước bơm từ lòng hồ để dùng hằng ngày. “Nhà chỉ có hai ông bà và đứa cháu nhỏ nên mỗi tháng tôi thuê bơm 5 lần hết 100 ngàn đồng”, ông Muôn cho biết.

Khác với nhà ông Muôn, hộ ông Nguyễn Văn Coi chỉ dùng nước lòng hồ để tắm giặt, nấu ăn, còn nước uống ông mua bình nước lọc về dùng. Do nhà cách xa lòng hồ nên mỗi tháng gia đình ông phải trả hơn 200 ngàn đồng tiền bơm nước, chưa kể mua nước lọc.

Điều đáng nói ở đây là nước bơm từ lòng hồ thủy điện Thác Mơ được người dân trực tiếp sử dụng không qua bể lọc. Đa số các hộ dân dùng thùng nhựa hoặc những mảnh gỗ ghép lại và lót tấm bạt bên trong để chứa nước. Phía trên không được che đậy nên bụi bẩn, lá cây rơi vào. Ông Muôn cho biết thêm: Chúng tôi biết sử dụng trực tiếp nước lòng hồ có thể gây bệnh, nhưng vì thiếu nước đành liều.

“Rất mong Nhà nước, các cấp chính quyền có những chương trình hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng để những công trình, dự án nước sạch thực sự có hiệu quả”, Trưởng thôn Bàu Nghé đề nghị.

H.Châu - T.Hương

  • Từ khóa
92201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?