Thứ 3, 04/11/2025 20:29:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:13, 05/05/2013 GMT+7

Ô nhiễm môi trường từ cơ sở sản xuất bún

Chủ nhật, 05/05/2013 | 07:13:00 1,041 lượt xem

Mặc dù đã bị UBND huyện phạt hành chính 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng nội dung đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định từ tháng 7-2012, nhưng đến nay, cơ sở sản xuất bún tươi của hộ ông Nguyễn Văn Huy ở tổ 4, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) vẫn chưa hoàn thiện công trình xử lý nước thải sản xuất. Hiện cơ sở sản xuất bún này vẫn xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây bức xúc cho người dân khu vực xung quanh.

Một số hộ dân cho biết, hằng ngày cơ sở sản xuất bún này thường xả nước thải xuống suối, nhiều nhất vào buổi chiều. Bình thường nước thải có màu trắng đục, nổi bọt, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nước đọng lâu ngày sẽ chuyển sang màu đen kịt, gặp trời mưa thì lượng nước này chảy đổ về suối Đỉa cách đó hơn 600m, mùi hôi lan rộng hơn. Bởi dọc hai bên bờ suối Đỉa có phần đất và nhà ở của gần 10 hộ dân đang sinh sống ổn định. Ông Dương Văn Đường ở tổ 4, nói: Hoạt động từ tháng 4-2012, cơ sở sản xuất bún này đã nhiều lần được người dân góp ý trong các cuộc họp khu dân cư, thậm chí còn phản ánh lên chính quyền địa phương để có biện pháp nhắc nhở, xử lý, nhưng đến nay, chủ cơ sở vẫn chưa chấm dứt tình trạng trên. Mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc chủ cơ sở sớm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, giúp môi trường sống tốt hơn.


Nước thải từ cơ sở sản xuất bún xả trực tiếp ra suối Bàu Bàng

Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng nước thải mà cơ sở sản xuất bún này thải ra suối Bàu Bàng có màu trắng đục, bọt trắng và bốc mùi hôi rất khó chịu. Ông Nguyễn Văn Đàn là cán bộ ban thanh tra ấp, có nhà ở nằm kế bên suối Bàu Bàng, chịu ảnh hưởng từ nguồn nước ô nhiễm, bức xúc nói: Khoảng 10 hộ dân sống cặp bên suối không chỉ phải chịu đựng mùi hôi thối mà còn phập phồng lo sợ tình trạng ruồi, muỗi phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết, đường hô hấp... Còn ông Hoàng Văn Long thì lo ngại: Trước đây về mùa mưa, tôi vẫn thường bắt cá ở suối này về ăn, nhưng nay không dám, vì đụng vô nước là ngứa.

Tại biên bản kiểm tra của UBND thị trấn Chơn Thành vào cuối tháng 2-2013 kiểm tra môi trường tại cơ sở sản xuất bún của hộ ông Nguyễn Văn Huy đã thể hiện rõ: “Cơ sở hoạt động ngành nghề sản xuất bún tươi với công suất 700kg bún/ngày, mỗi ngày phát sinh khoảng 20m3 nước, bao gồm nước sản xuất bún, nước rửa... Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận nước trong quá trình sản xuất thải trực tiếp ra môi trường, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân xung quanh. Vệ sinh môi trường tại cơ sở chưa được đảm bảo. Hệ thống xử lý đang xây dựng 4 bể chứa nhưng vẫn trong giai đoạn thi công”. Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở sản xuất bún của ông Huy hoàn chỉnh hệ thống xử lý trong vòng 2 tháng (kể từ ngày kiểm tra), để nước thải sản xuất bún được xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường. Theo cán bộ môi trường của UBND thị trấn Chơn Thành thì hiện nay, hộ ông Nguyễn Văn Huy đang xây dựng bể chứa và thực hiện các bước còn lại để hoàn tất công trình xử lý nước thải. Tuy nhiên, chủ cơ sở vẫn chưa gắn máy sục khí, máy lọc...

Trao đổi với phóng viên, bà Trương Thị Thảo, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành cho biết: Sau khi UBND huyện có quyết định xử phạt hành chính đối với hộ ông Nguyễn Văn Huy, cán bộ môi trường của thị trấn đã đến khảo sát, nhắc nhở nhiều lần về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xử lý nước thải. Đoàn kiểm tra của UBND thị trấn có gia hạn cho hộ ông Huy trong vòng 2 tháng phải hoàn tất hệ thống xử lý nước thải theo quy định để đưa vào sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực. Nếu hết hạn mà hộ ông Huy vẫn chưa làm xong thì UBND thị trấn sẽ làm văn bản gửi lên UBND huyện để có hướng xử lý.

H.C

  • Từ khóa
92199

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?