“Tất cả đều có thể biến thành dầu và than”. Ý tưởng đó của chủ doanh nghiệp Newtech Nguyễn Thành Tài - Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Công nghệ mới (Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc) đã trở thành hiện thực, mở ra những giải pháp “xanh” cho môi trường và “hồng” cho tương lai của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Bình Phước nói riêng và trong cả nước nói chung.
SẢN PHẨM CỦA Ý TƯỞNG TỪ NƯỚC ĐỨC
Tự hào là công ty đầu tiên ở Việt Nam tái chế cao su phế thải thành nhiên liệu sản xuất, anh Nguyễn Thành Tài chia sẻ ý tưởng của mình: “Trong thời gian du học ở Đức, tôi may mắn được tham quan Nhà máy chế biến rác Anphakat - chuyên tái chế rác cao su và nhựa thành dầu DO hiện đại nhất thế giới. Ngay lúc đó, tôi quyết tâm đưa công nghệ này về Việt Nam”.
Một góc cỗ máy “biến rác thành tiền” của Công ty Newtech
Nguồn nhiên liệu sau khi phân loại được đưa vào cỗ máy “biến rác thành tiền”. Qua một quy trình kỹ thuật khép kín, sản phẩm dầu FO-R, than CBM-R được ngưng tụ và đưa ra ngoài. Công nghệ xử lý rác thải thành dầu của công ty được thiết kế theo dạng kín, kết nối thành một hệ thống dây chuyền, sử dụng máy móc và tự động hóa là chủ yếu. Khói thải đều được xử lý và đưa ra ngoài.
Hiện tại, toàn bộ khu xử lý của công ty rộng 6.000m2, với công suất máy hoạt động 50%. Trung bình một tháng công ty xử lý được 1.000 tấn nguyên liệu, tương đương với 400 tấn dầu, 400 tấn than và số còn lại là gas để tuần hoàn nhiên liệu. Sắp tới, công ty sẽ mở rộng diện tích lên 2 ha với công suất máy hoạt động tối đa.
GỠ GÁNH NẶNG CHO HÀNG LOẠT DOANH NGHIỆP
Anh Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc kỹ thuật công ty cho biết: Công ty hoạt động trên lĩnh vực tái chế cao su công nghệ mới, thuộc lĩnh vực xử lý môi trường và năng lượng tái tạo. Từ đó tạo ra các sản phẩm hữu ích cho xã hội như dầu FO-R (thay thế cho dầu DO-PO), than CBM-R có thể thay than đá trong các nhà máy gạch. Trong đó, dầu FO-R là sản phẩm chính trong quá trình sản xuất nhiên liệu từ cao su phế liệu.
Rác thải, đặc biệt các rác công nghiệp đang là nỗi lo của nhiều người. Mô hình biến rác thành nhiên liệu đốt của Công ty Newtech đã giải quyết được phần nào vấn đề này. Nhiên liệu chính của nhà máy hoạt động là các loại phế liệu như: giày dép, ron, thảm và ruột xe cao su... Hiện nay, do thiếu nhiên liệu nên công ty phải mua thêm nguồn rác của những nhà máy sản xuất giày như: Nike, Adidas, Rebook... ở các khu vực như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh với số lượng khoảng 2.500-3.500 tấn/tháng. |
Hai sản phẩm của nhà máy là dầu FO-R và than CBM-R được thị trường tiêu thụ tốt. Đối với than CBM-R được các nhà máy gạch tuynel (Nhà máy gạch tuynel Đồng Nai) sử dụng thay than cám trộn vào đất sét dùng để sản xuất gạch ống. Riêng sản phẩm dầu FO-R là nhiên liệu đốt thay thế hiệu quả cho dầu DO. Độ nhớt động học của dầu FO-R là 2,7 cSt, tương đương với dầu DO. Do đó, khi các doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng nhiên liệu FO-R thì không cần thay đổi hệ thống lò đốt hay chỉnh sửa. Đồng thời bản thân dầu FO-R có thể sử dụng nhẹ nhàng với tất cả các lò đốt hiện đại như lò hơi, lò sấy nhiệt và lò tải nhiệt... Hiện tại, sản phẩm dầu FO-R được nhiều doanh nghiệp nước ngoài tin dùng như: dầu ăn Marvela, khăn giấy MPA, nước giải khát I-on Life...
Hiện nay, mô hình “biến rác thành tiền” của Công ty NEWTECH đang vận hành tốt và được nhiều doanh nghiệp tham quan học hỏi. Mới đây nhất, công ty đã chuyển giao một máy cho Công ty cổ phần Môi trường xanh Vĩnh Phúc để đưa vào chạy thử.
Kết thúc câu chuyện, anh Tài chia sẻ: “Hầu như mọi người đều nghĩ rác thải là thứ bỏ đi, không có giá trị. Vì vậy nguồn rác ở nước ta không được phân loại mà chủ yếu gom lại và chôn lấp. Trong đó, nguồn rác thải công nghiệp hầu như được xử lý bằng cách đốt bỏ chứ chưa có phương án nào khác. Thật lãng phí”.
Anh Tài cho biết thêm, trong giai đoạn tới công ty tiếp tục nghiên cứu tái chế các loại rác thải công nghiệp thành những nguồn nhiên liệu đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Hy vọng những thành quả của công ty không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn tạo ra một sản phẩm “xanh” hữu ích cho xã hội.
Thanh Nga