Giáo sư Karen Black và nhóm nghiên cứu Trường đại học New South Wales vừa công bố phát hiện bộ xương hoá thạch thú có túi tên gọi Nimbadon có niên đại cách đây 15 triệu năm ở phía tây bắc bang Queensland (Ôxtrâylia).
![]() Bộ xương hoá thạch thú có túi tên gọi Nimbadon có niên đại cách đây 15 triệu năm  | 
Hoá thạch kích thước bằng con cừu, có quan hệ họ hàng với loài gấu túi hiện đại sống trên cây ở Ôxtrâylia. Theo giáo sư Black, đây là hoá thạch thú có túi trèo cây lớn nhất được tìm thấy tại Khu di sản thế giới Riversleigh ở bang Queensland.
![]() Đây là bộ xương hóa thạch loài thú có túi lớn nhất được tìm thấy  | 
(Theo Baotintuc.vn)
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026