Rất nhiều giếng nước không đưa vào sử dụng do hư hỏng máy bơm, không có điện, sàn rửa ở xa khu dân cư, không giao đầu mối quản lý, bảo vệ nên công trình bị xuống cấp nhanh... là thực trạng của những công trình giếng nước tập trung thuộc Chương trình 134 trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và hiện nay.
CÓ GIẾNG VẪN NHƯ KHÔNG
Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, năm 2007, ấp 2, xã Minh Lập (Chơn Thành) được Nhà nước đầu tư xây dựng 4 giếng nước tập trung và 11 sân rửa. Tuy nhiên, chỉ sử dụng được khoảng 1 tháng, công trình này không phát huy được hiệu quả như mục đích đề ra. Theo già làng, trưởng ấp Điểu Lê, do phải trả giá điện quá cao nên các hộ dân ở đây không chịu đóng tiền điện, sàn rửa lại quá xa... Hiện 11 sân rửa không sử dụng được và đã bị tháo gỡ vòi nước, thậm chí có sân bị tháo cả trụ. Chính vì sân rửa bị hư hỏng phải khóa van tổng nên những hộ tự mua đồng hồ, sửa máy bơm, gắn điện, làm đường ống để bơm nhưng cũng không có nước để sử dụng.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026