Thứ 2, 20/05/2024 12:46:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 00:00, 30/09/2011 GMT+7

Người trúng số khó lĩnh giải?

Thứ 6, 30/09/2011 | 00:00:00 1,075 lượt xem

Như Báo Bình Phước số 1822, ra ngày 28-9-2011 có đưa tin về việc tòa án thị xã Đồng Xoài đang thụ lý đơn của ông ĐXT khởi kiện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước về tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng nhưng không được lĩnh tiền. Ngày 29-9-2011, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước đã mời đại diện phóng viên các cơ quan báo chí đến để nghe lãnh đạo công ty giải trình vấn đề không trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt mang số 774976. Tại buổi gặp mặt, nhiều vấn đề được đặt ra nhưng rất thiếu thuyết phục.

Lý và sự của hai bên

Theo đơn khởi kiện, ông ĐXT cho rằng: “Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước thiếu thiện chí khi xử lý vụ việc. Bởi, khi tôi đến nhận thưởng nhưng công ty đã không lập biên bản, không niêm phong, không hướng dẫn cho người trúng số về các thủ tục pháp lý cần thiết”. Ông T viện dẫn: “Công ty phát hành vé số nếu phát hiện ra khách hàng gian đối, lừa đảo hay có một hành vi nào đó để biến tờ vé số không trúng giải thành vé số trúng giải thì bắt giữ ngay tang chứng, vật chứng để giao cho công an xử lý. Đằng này, công ty lại không làm thế mà một mực từ chối lĩnh thưởng tờ vé số của tôi”.

Tờ vé trúng giải đặc biệt của ông T được cho là nhàu nát và mất các ký hiệu khi so với cùi

Tại buổi làm việc với phóng viên các cơ quan báo chí, ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước viện dẫn các quy định của Bộ tài chính và các quy ước về vé số trúng thưởng và khẳng định: “Chúng tôi không xác định tờ vé đó là thật hay giả được vì bị nhàu nát, phần cuối các ký hiệu lưu ở phần cùi bị mất kể cả dấu tròn nên không có cơ sở xác định đó là vé trúng thưởng. Vị trí rách của tờ vé số trúng thưởng nằm ở chỗ để so sánh với cùi lưu tại công ty xổ số nên chúng tôi không trả thưởng là hợp lệ”. Như vậy, phía Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước khẳng định việc làm của mình là đúng, còn nếu trả là sai quy định.
 

Ông Hoàng diễn giải về so cùi vé số trùng thưởng

Ông ĐXT cho biết: “Chúng tôi là những người bỏ tiền ra mua vé góp phần xây dựng đất nước, nay trúng thưởng nhưng công ty lại viện cớ này nọ để khước từ việc trả thưởng. Trong khi đó, vé số của tôi tuy bị mưa ướt nhưng vẫn có đủ căn cứ để xác định trúng thưởng, tức không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa các con số. Khi tôi đến lĩnh thưởng tại sao công ty không lập biên bản, không tổ chức niêm phong để đề nghị cơ quan chức năng giám định, lại còn yêu cầu chúng tôi phải viết đơn là trái với những quy định về xổ số kiến thiết.

Ông Hoàng cho rằng: “Tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu của chủ tờ vé số về việc giám định. Nếu khi có yêu cầu và cam kết trả phí giám định của chủ tờ vé số trúng thưởng thì công ty sẽ nhờ cơ quan công an giám định”.

Khó tìm tiếng nói chung

Cũng tại buổi làm việc này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước có điện thoại mời ông ĐXT đến dự. Nhưng ông T cho rằng: “Phía công ty thiếu thiện chí, vả lại tôi đã khởi kiện lên tòa án nên không phải dự vì mọi việc đã có pháp luật. Nếu công ty có thiện chí thì đã hướng dẫn cho tôi, hay một khách hàng nào đó nếu trúng giải các thủ tục pháp lý để đôi bên tìm tiếng nói chung. Khi tôi đến, công ty còn yêu cầu phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền gì đó. Bản thân tôi đến với tờ vé số trong tay thì tôi là người chủ sở hữu có quyền được lĩnh giải, có quyền được nghe giải thích, hướng dẫn”.

Trong đợt mở thưởng ngày 3-9-2011, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước đã phát hành khoảng 3 triệu tờ vé số. Đến nay, chưa có ai trúng giải đặc biệt, ngoại trừ ông T đã mang tờ vé số tới. Theo ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước, từ khi công ty thành lập đến nay, chưa có trường nào như tờ vé của ông T xảy ra. Và theo quy định của công ty được in mặt sau của tờ vé số: “Vé số trúng phải còn nguyên hình, dấu tròn. Không được rách rời, chắp vá. Thời hạn trả tiền trúng số là 60 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị”. Vậy, vụ việc về tờ vé gây ồn ào dư luận nói trên đã đi được một nửa chặng đường thời hạn nhận tiền thưởng.

Trả lời câu hỏi về việc ông T đi giám định tờ vé số, ông Hoàng cho rằng: “Chúng tôi không biết người trúng giải đi giám định với lý do gì? Vé số thật, giả là như thế nào? Thật là do công ty phát hành ra, giả là không loại trừ việc in sau khi mở thưởng nên việc giám định này rất khó nói”. Sau khi đọc lại một số quy định tại Thông tư 65/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, ông Lê Liên Hoàng nói: “Không đủ điều kiện để Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước trả thưởng cho ông T về tờ vé số được cho là trúng giải. Nếu sau khi cơ quan công an giám định tờ vé số trùng với cùi vé đang lưu tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước thì chúng tôi sẽ trả thưởng. Ông Hoàng kết thúc buổi làm việc bằng sự khẳng định điều mà công ty không hề hướng dẫn cho khách hàng ngay tại buổi làm việc đầu tiên về tờ vé số.

Ông T cho rằng, những điều kiện do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước đưa ra đồng nghĩa với việc “nói không với sự thật”. Bởi lẽ, dù ông T có thể chứng minh tờ vé số độc đắc này là thật thì cũng quá khó để ông T có thể được nhận giải thưởng? Do vậy, việc ông T khởi kiện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước lên tòa án cũng là điều dễ hiểu. Báo Bình Phước sẽ tiếp tục đưa tin về kết quả thụ lý của Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài.

Tấn Phong

  • Từ khóa
91860

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu