Thứ 6, 19/09/2025 13:45:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 21:31, 30/01/2011 GMT+7

7 năm tù giam - Một bản án nghiêm khắc cho kẻ “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Chủ nhật, 30/01/2011 | 21:31:00 963 lượt xem

Ngày 18-1-2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án đối với bị cáo Phùng Lâm - bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c, khoản 1, điều 88 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án được đông đảo cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh đặc biệt quan tâm thời gian qua.

 

Phùng Lâm bị dẫn giải ra xe đặc chủng về trại giam chấp hành bản án


Phùng Lâm sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, bị cáo Phùng Lâm từ tháng 6-2009 bắt đầu truy cập vào các trang web có nội dung xuyên tạc, chống phá những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau đó, Phùng Lâm có những liên hệ bằng thư điện tử với một phụ nữ ở nước ngoài có tên là Mai Lan. Cùng thời gian này, bị cáo Phùng Lâm gửi cho Mai Lan các bài viết tự bạch nói về những bất mãn của bản thân đối với chế độ chính trị tại Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ mong muốn tham gia một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài có tên gọi tự xưng là “Đảng dân chủ Việt Nam” để tìm chỗ dựa về mặt chính trị nhằm chống lại Nhà nước ta. Phùng Lâm còn nhận các tài liệu do Mai Lan gửi qua thư điện tử, tìm hiểu về Đảng dân chủ Việt Nam và làm đơn xin gia nhập tổ chức này. Tháng 8-2009, Mai Lan gửi thư với nội dung thông báo cho biết Phùng Lâm đã chính thức trở thành “đảng viên của Đảng dân chủ Việt Nam”.

 

Phùng Lâm đã đi ngược với lợi ích dân tộc

Sau đó, Phùng Lâm được Mai Lan giao cho làm trong Ban Thông tin của “Đảng dân chủ Việt Nam”. Phùng Lâm có nhiệm vụ viết bài và biên tập lại các bài viết mà Mai Lan gửi cho, sau đó gửi lại cho Mai Lan để đăng lên trang web của “Đảng dân chủ Việt Nam”. Đồng thời Phùng Lâm còn được phân công tìm người để lôi kéo tham gia vào tổ chức này. Tháng 10-2009, Phùng Lâm được Mai Lan hứa trang bị cho một máy tính xách tay và một số khoản khác. Đến đầu năm 2010, Phùng Lâm nhận được máy tính và 20 triệu đồng tiền mặt, được người của “Đảng dân chủ Việt Nam” trao tận tay ở TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian từ tháng 6-2009 đến tháng 6-2010, Phùng Lâm đã nhận rất nhiều tài liệu do Mai Lan gửi. Khi nhận những tài liệu này, Phùng Lâm đã nghiên cứu và tham gia chỉnh sửa nội dung và hình thức (lỗi chính tả) rồi gửi lại cho Mai Lan bằng thư điện tử. Khoảng tháng 3-2010, Phùng Lâm liên lạc với Nguyễn Sỹ Bình nói chuyện. Qua đó Nguyễn Sỹ Bình giao cho Phùng Lâm chỉnh sửa các chương 1, 2, 3, 4 của cuốn sách “Con đường Việt Nam” (một cuốn sách có nội dung phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam).

Ngày 31-5-2010, Công an điều tra tỉnh Bình Phước đã mời Phùng Lâm đến làm việc. Lúc này biết đã bị cơ quan công an theo dõi, Phùng Lâm báo cho Mai Lan và lên kế hoạch trốn sang Campuchia. Ở Campuchia, Phùng Lâm tiếp tục nhận các tài liệu do Mai Lan gửi và liên hệ với một số thành viên của “Đảng dân chủ Việt Nam”.

Thông tin thêm về Phùng Lâm       

Họ và tên đầy đủ là Phùng Lâm, sinh năm 1966, quê gốc ở Quảng Nam, có vợ và 2 con nhỏ, thường trú tại ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Năm 1991, Phùng Lâm bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) xử 9 tháng tù về tội “Chiếm đoạt con dấu của cơ quan Nhà nước” và cảnh cáo về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. Sau khi chấp hành án phạt tù, Phùng Lâm về nhà sinh sống và đến năm 1993 vào xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (tỉnh Sông Bé cũ) lập nghiệp, làm cán bộ của ban văn hóa - thông tin xã Đức Liễu.

Quá trình làm việc tại Bình Phước của Phùng Lâm như sau: Năm 1994 chuyển về huyện đoàn Bù Đăng. Năm 1997 được bầu làm Phó bí thư huyện đoàn Bù Đăng. Cũng trong năm 1997 chuyển về công tác tại Tỉnh đoàn với chức vụ Phó chánh văn phòng, Phó chủ tịch hội đồng Đội, trưởng ban thanh thiếu nhi trường học. Năm 2006-2008 chuyển sang làm Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước. Năm 2008-2010 chuyển về Tỉnh đoàn làm Phó ban Tuyên giáo, Phó ban Thanh niên nông thôn - công nhân viên chức và đô thị. Tháng 6-2010 bỏ trốn sang Campuchia và sau đó bị bắt.

Tháng 6-2010, Phùng Lâm vượt biên giới trở về nước mang theo các văn bản, sách có nội dung phản động, để khi về nước thì tung các tài liệu này ra. Nhưng khi vừa qua biên giới tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Phùng Lâm bị cơ quan an ninh bắt giữ. Sau khi khám xét nơi ở, tịch thu máy tính xách tay, CPU máy tính, USB của Phùng Lâm... cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ. Kết quả, những tài liệu, văn bản, sách mà bị cáo cất giữ, chỉnh sửa có 4 nội dung chính: Tài liệu tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước ta; tài liệu xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh các vị lãnh tụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tài liệu về việc thành lập, tôn chỉ, mục đích hoạt động của “Đảng dân chủ Việt Nam”; tài liệu chứng minh Phùng Lâm là thành viên của “Đảng dân chủ Việt Nam”.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 14-1-2011, trước vành móng ngựa, Phùng Lâm đã liên tục biện hộ cho hành vi của mình là thụ động, không cố ý. Phùng Lâm còn dẫn ra nhiều nguyên nhân không có tính thuyết phục (như bất ổn trong gia đình, chán nản trong công việc...), nhằm quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà Viện kiểm sát đưa ra và quá trình xét hỏi của thẩm phán xét xử, Phùng Lâm đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra ăn năn, hối hận vì hành vi của mình.

Mặc dù là người có trình độ học vấn, đang là cán bộ công chức và có chức vụ, nhưng do thiếu tu dưỡng rèn luyện nên Phùng Lâm đã tham gia tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, tích cực hoạt động ở trong nước, đồng thời tàng trữ và phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân cả nước.

Đại diện các cơ quan pháp luật đều đánh giá tính chất và hậu quả của hành vi mà Phùng Lâm phạm tội là rất nghiêm trọng và cần phải nhận một bản án thích đáng. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, do đã thành thật khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận và một số tình tiết giảm nhẹ khác, chiều 18-1-2011, phiên tòa do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng, Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước làm chủ tọa đã tuyên phạt Phùng Lâm 7 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (áp dụng điểm c, khoản 1, điều 88; điểm p khoản 1 và khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự).

Đây là bài học đắt giá cho những ai đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân Việt Nam.


Trần Phương

 

  • Từ khóa
91652

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?