Học sinh đi học qua đoạn đường không tên thường bị té
Việc đặt tên đường, tên phố đã có quy định chặt chẽ, do liên ngành văn hóa, giao thông và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Hơn nữa, tên đường phố thường gắn với tên các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, người có công với nước, địa danh lịch sử... Điều này cũng góp phần thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ các bậc tiên hiền. Vì vậy, người dân ở đoạn giao nhau giữa đường không tên nối đường Hàm Nghi với đường Hồ Xuân Hương rất mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm đặt tên đường để tiện liên hệ.
Đoạn đường giao nhau này cũng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn và nguy hiểm. Anh Lê Văn Phường sinh sống bên đoạn đường này cho biết: “Đoạn đường này ngay giữa trung tâm tỉnh lỵ, nhưng bị xói lở, đất, sỏi đá chảy ra đường Hồ Xuân Hương làm mất mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông, dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại đoạn đường này”.
Hoài An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026