Ngày 18-12-1788, Tôn Sĩ Nghị vào Thăng Long và chia quân đóng tại đồn Ngọc Hồi, Hà Hồi, Nhật Tảo, Nguyệt Quyết, Khương Thượng (Đống Đa)... Còn quân của Lê Chiêu Thống đóng ở vòng ngoài bảo vệ quân Thanh. Có quân Thanh “chống lưng”, Lê Chiêu Thống tổ chức thanh trừng những người từng hợp tác với nhà Tây Sơn. Trong khi ở phía Nam, Nguyễn Ánh đã đánh chiếm thành Gia Định và cho người chở 50 vạn cân gạo ra Bắc trợ giúp bọn xâm lược nhưng thuyền bị đắm.
Ngày 22-12-1788, tại núi Bân, Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy hiệu Quang Trung và hạ lệnh xuất quân. Ngày 26-12-1788, quân Tây Sơn đến Nghệ An và đóng lại hơn 10 ngày để tuyển thêm quân, nâng tổng số quân lên 10 vạn người và hơn 200 voi chiến. Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân, vua Quang Trung ra đến Tam Điệp cho quân ăn tết sớm. Ngày 30 tết, Quang Trung chia quân thành 5 đạo tiến đánh quân Thanh. Đêm 30 tết Kỷ Dậu, đạo quân do Quang Trung chỉ huy vượt sông Giao Thủy đánh tan các đồn Gián Khẩu, Nguyệt Quyết, Nhật Tảo. Mồng 3 tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn vây chặt đồn Hà Hồi (cách Thăng Long 20km) buộc quân Thanh kéo nhau ra hàng. Mồng 5 tết, quân Tây Sơn bao vây đồn Ngọc Hồi, tướng giặc là Hứa Thế Hanh cấp báo về Thăng Long xin viện binh. Trước đó, mồng 4 tết, quân Tây Sơn do Đô đốc Long chỉ huy tiến đánh đồn Khương Thượng, tướng giặc là Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, xác quân Thanh chết chất thành 12 gò cao (gọi là Gò Đống Đa). Đêm mồng 4 tết, đô đốc Long tiến vào phía Tây thành Thăng Long. Nghe tin đồn Khương Thượng, đồn Nam Đồng đã bị hạ và Đô đốc Long đang tiến như vũ bão về đại bản doanh của mình, Tôn Sĩ Nghị vội vàng tháo chạy về phía biên giới. Biết Tôn Sĩ Nghị đã “bỏ của chạy lấy người”, Lê Chiêu Thống dẫn gia quyến chạy theo. Lúc này, vua Quang Trung hạ lệnh đánh đồn Ngọc Hồi. Đồn này rất kiên cố và có hỏa lực mạnh, xung quanh có địa lôi, chông sắt cùng sự liều chết của quân Thanh làm chiến sự thêm ác liệt. Tuy nhiên, trước sức mạnh như vũ bão của quân Tây Sơn đồn Ngọc Hồi nhanh chóng bị tiêu diệt.
Chiến thắng năm Kỷ Dậu 1789 đã kết thúc cuộc chiến chống quân Thanh xâm lược, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ bờ cõi, đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước. Chiến thắng này vừa dập tắt giấc mộng xâm chiếm Đại Việt của vua Càn Long và chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê thối nát, mở ra một thời đại cực thịnh (dù không dài) cho đất nước dưới triều đại Tây Sơn.
T.P
(Trích các sự kiện nổi bật trên thế giới)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026