Thứ 4, 04/02/2026 00:36:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:58, 16/11/2017 GMT+7

Mất an toàn giao thông trên quốc lộ 14

Thứ 5, 16/11/2017 | 09:58:00 210 lượt xem
BP - Trên quốc lộ 14, đoạn gần hai đầu cầu Nha Bích thuộc xã Tân Thành (Đồng Xoài) và xã Minh Lập (Chơn Thành) đang diễn ra tình trạng người dân tận dụng lề đường để phơi gỗ sơ chế nguyên liệu làm ván ép (ảnh), gây nguy hiểm cho người cũng như phương tiện tham gia giao thông.

Gỗ sơ chế phơi dọc hai bên quốc lộ14 đoạn gần cầu Nha Bích, thuộc địa bàn xã Minh Lập (Chơn Thành)

Đáng nói nhất là khoảng 500m dọc hai bên lề quốc lộ 14, đoạn gần cầu Nha Bích, thuộc địa bàn xã Minh Lập, người dân phơi kín gỗ sơ chế dạng miếng, mỏng, rộng chừng 0,4-0,6m, dài hơn 1m. Do lề đường bị người dân phơi gỗ chiếm chỗ nên các phương tiện phải đi chung làn với xe cơ giới, dễ dẫn đến tai nạn. Khi có giông, gió lớn gỗ bay tứ tung, đập vào người, phương tiện đang lưu thông.

Gỗ sơ chế còn được người dân chất thành nhiều đống lớn trên đường. Mỗi đống cách nhau hơn chục mét và chỉ cách ranh thảm nhựa khoảng 40cm. Những đống gỗ này tạo thành chướng ngại vật gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông qua đây, nhất là ban đêm.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực ngày từ 1-8-2016, tại điểm b, Khoản 1, Điều 12 quy định: Cá nhân, tổ chức “Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ;...” có thể bị phạt tiền từ 100 ngàn đến 400 ngàn đồng; tại điểm a, Khoản 5, Điều 12 quy định: “Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ...” bị phạt từ 4 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cản trở giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) bị phạt tiền từ 5 triệu đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù.

Rất mong người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; chính quyền và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tránh những tai nạn không mong muốn xảy ra.

Chính Trung

  • Từ khóa
95304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?