BP - Ai cũng biết, rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống, được thải ra từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác như khám, chữa bệnh, vui chơi giải trí của con người. Những năm gần đây, cùng với mức sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và công cuộc công nghiệp hóa phát triển sâu rộng, các loại rác thải cũng ngày càng nhiều, với thành phần đa dạng và phức tạp. Không phải chỉ ở nước ta mà trên thế giới việc xử lý rác thải đã và đang trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải.
Mặc dù có biển cấm nhưng nhiều nơi người dân vẫn vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và xấu mỹ quan. Trong ảnh là bãi rác ở đầu cầu suối Dam, ĐT757, xã Bù Nho (Phú Riềng), ảnh chụp tháng 3-2017 - Ảnh: K.B
Trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23-6-2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Tại Khoản 1, Điều 4 của luật này quy định rõ: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Tiếp đó, ngày 18-11-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, tại Khoản 1, Điều 20 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:
Phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại Điểm d khoản này; Phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.
Mặc dù pháp luật đã quy định cụ thể, rõ ràng là vậy, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp cả về tính chất và mức độ. Hằng ngày, đi trên đường chúng ta vẫn thường bắt gặp không ít người thực hiện hành vi vứt rác thải sinh hoạt tràn lan ra đường. Thậm chí có nhiều nơi tuy có bảng cấm đổ rác, cấm tiểu tiện..., nhưng chỗ nào cấm thì y rằng chỗ đó càng có nhiều rác thải và... Thậm chí có nơi chính quyền cơ sở, tổ dân phố có bảng cấm, đồng thời trong bảng ghi rõ mức phạt đối với các hành vi vi phạm nhưng không hề mang lại hiệu quả. Vì thế ngày nay, đi từ thành thị đến các vùng nông thôn, vùng sâu, xa, ở đâu chúng ta cũng bắt gặp tình trạng rác thải sinh hoạt được xả ra môi trường một cách tùy tiện và bừa bãi. Không chỉ ở phường Tân Phú mà tất cả phường, xã của thị xã Đồng Xoài chúng ta đều thấy những đống rác bất ngờ xuất hiện sau một đêm.
Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng chưa thực sự hiệu quả. Đồng thời, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng chưa kiên quyết trong xử lý trường hợp vi phạm. Vì thế, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong lĩnh vực này chưa cao. Thậm chí ở nhiều nơi người dân còn không quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường sống của chính mình. Bằng chứng là hằng ngày có không ít người cố tình xả rác thải không đúng nơi quy định.
Để những quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và lập lại trật tự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trước hết chính quyền các cấp cần quy hoạch nơi thu gom rác thải hợp lý, đảm bảo vệ sinh và thuận tiện cho người dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với những hành vi cố ý xả các loại chất thải độc hại ra môi trường.
Trung Tín (Tân Phú, Đồng Xoài)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026