BP - Một bạn đọc điện thoại tới đường dây nóng của Báo Bình Phước phản ánh với nội dung: Vừa qua, khi chuẩn bị xây dựng công trình, bạn đọc này cẩn thận đo từ tim đường vào thửa đất của mình, rồi đi xem mốc lộ giới gắn ở đầu đường, nhưng xem xong đã không biết đâu mà lần vì “chỉ dẫn một đường, thực tế một nẻo”, còn “sổ đỏ” (cũng có ghi) nhưng lại đang ở ngân hàng. Cụ thể như sau:

Ngã ba giao nhau giữa đường Hoàng Văn Thái và đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, có 2 biển báo tên đường, dưới tên đường là thông tin về lộ giới (ảnh). Đường Hoàng Văn Thái chạy dài hướng đông - tây, bề mặt rộng khoảng 8-9m, hai bên người dân xây nhà cách mép đường khoảng hơn 2m (chưa có vỉa hè), biển báo lộ giới ghi 23m. Trong khi đó, đường Lê Hồng Phong (hướng nam - bắc, trước cổng Công an tỉnh) nền rộng gấp khoảng 1,5 lần đường Hoàng Văn Thái, có vỉa hè hai bên rộng khoảng 3,5m mỗi bên với cây xanh trồng ở trên, nhưng lộ giới lại chỉ có 21m.
Bạn đọc của báo phản ánh: Thông tin lộ giới nhằm giúp người dân hai bên đường xây dựng cũng như sử dụng không gian không xâm phạm hành lang giao thông theo quy định. Đường Hoàng Văn Thái thực sự có lộ giới 23m thì không biết phải đo kiểu gì cho đúng. Căn mốc xây dựng theo hàng xóm chắc cũng không sao nhưng không biết rốt cuộc thực hư thế nào. Có sự nhầm lẫn nào ở đây hay cách hiểu lộ giới, cách đo trong hai trường hợp này có gì khác?
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026