Thứ 4, 04/02/2026 02:34:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:30, 27/04/2017 GMT+7

Ý kiến người dân

Cần có chế tài đủ mạnh

Thứ 5, 27/04/2017 | 14:30:00 134 lượt xem

BP - Chó là loài vật nuôi rất thân thiết, thủy chung với con người; nhiều dân tộc trên thế giới lấy làm biểu tượng để tôn vinh tín ngưỡng trong văn hóa tâm linh. Thịt chó cũng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nên đã trở thành món ăn đặc sản tại một số nước. Ở Việt Nam, bình quân mỗi năm có hơn 5 triệu cá thể chó bị giết thịt để chế biến thức ăn. Như vậy, nhu cầu tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam rất lớn nên phát sinh tệ nạn trộm chó để thu lợi bất chính. Một con chó từ 13-15kg bị bắt trộm đem bán có thể thu từ 1-2 triệu đồng, nên bọn cẩu tặc không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để hành nghề.

Tại Bình Phước, bọn trộm chó ngày càng manh động và sẵn sàng chống trả khi bị chủ nhà phát hiện. Trước đây, bọn cẩu tặc chỉ dùng bả chó. Nhưng đánh bả sẽ làm chó chết bán không được giá nên chúng chuyển sang “câu” chó bằng thòng lọng. Nếu bị phát hiện thì chúng chống trả bằng cách ném ớt bột... để tẩu thoát. Nhưng hiện nay, bọn cẩu tặc đã thay đổi phương thức hành nghề bằng việc sử dụng súng bắn điện, súng tự chế. Với hai món “hàng nóng” này, chúng sẵn sàng bắn trả khi bị người dân phát hiện. Trong khi nếu bắt được bọn trộm chó giao ngành chức năng xử lý thì cũng chỉ phạt hành chính rồi thả về và chúng tiếp tục hành nghề. Do đó, khi bắt được cẩu tặc, người dân thường tự xử là chính nên đã có nhiều kẻ trộm chó bị người dân đánh tàn phế, thậm chí đánh chết...

Ở nước ta tuy chưa có luật bảo vệ chó nhưng tại Điều 138 của Bộ luật Hình sự hiện hành có quy định “Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Vì vậy, bọn trộm chó chỉ bị phạt hành chính và từ trước đến nay chưa một tên cẩu tặc nào bị phạt tù dẫn đến sự “lờn thuốc”. Để chấm dứt tình trạng trộm chó, dư luận đang đề nghị Bộ luật Hình sự năm 2015 cần được sửa đổi, bổ sung các hình phạt thật nặng về hành vi trộm chó để răn đe bọn cẩu tặc. Đồng thời, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết xây dựng các mô hình về tổ, đội, khu phố an ninh hoặc kẻng báo động để phòng ngừa trấn áp bọn cẩu tặc. Đặc biệt là vận động người dân không ăn thịt chó thì sẽ chấm dứt được nạn cẩu tặc.

Tấn Phong

 

 

  • Từ khóa
95177

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?