Thứ 7, 27/04/2024 14:10:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Du lịch 10:37, 08/02/2024 GMT+7

Đáp ứng nhu cầu du lịch Tết và du xuân của du khách

Thanh Giang (TTXVN)
Thứ 5, 08/02/2024 | 10:37:49 1,672 lượt xem
Tết là thời gian được nhiều gia đình chọn đi du lịch, nghỉ xả hơi sau một năm vất vả. Các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã có chuẩn bị nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ chu đáo khách đến dịp Tết.

Du khách chụp ảnh tại Hồ Vô cực trong Khu du lịch Đường hầm Điêu khắc (Đà Lạt). Ảnh (tư liệu): Chu Quốc Hùng/TTXVN

Theo nghiên cứu, khảo sát của The Outbox Company, du lịch nội địa vẫn sẽ là ưu tiên của du khách trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024. Booking.com công bố danh sách 10 điểm đến được khách trong nước yêu thích nhất dịp này dựa trên lượt tìm kiếm, đặt phòng từ ngày 8 đến 14-2 (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Du lịch biển vẫn là lựa chọn hàng đầu với 6/10 là các địa danh có biển, như: Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Mũi Né và Hội An...

Nhằm đón đầu dòng đến dịp Tết, nhiều tỉnh, thành phố đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động hấp dẫn. Hà Nội vừa cho ra mắt chương trình trải nghiệm "Ngọc Sơn - Đêm huyền bí", bắt đầu phục vụ từ tháng 2-2024. Du khách sẽ nhập vai, tham gia các nghi lễ văn hóa dân gian truyền thống của người Việt tại đền Ngọc Sơn. Chương trình sẽ diễn ra từ tối thứ Hai - thứ Năm hàng tuần, mỗi buổi đón 60 đến 70 khách. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long, Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), nhiều hoạt động sẽ diễn ra với nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn dịp Tết.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có Hội Hoa "Xuân yêu thương - Tết sum vầy"; Đường hoa Nguyễn Huệ; Lễ hội Tết Việt 2024. Đà Nẵng có Lễ hội mùa Xuân chủ đề "Hội tụ muôn sắc hoa";  "Vũ điệu sông Hàn"; âm nhạc đường phố; Lễ hội Văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà...

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch ở đây dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt gần 362.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 172.000 lượt, nội địa 190.000 lượt. Dự kiến sẽ có khoảng 894 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng lưu trú 4-5 sao và tương đương ước đạt 50 đến 55%...

Các công ty lữ hành chia sẻ, dịp Tết năm nay, du khách có xu hướng thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn ưu tiên lựa chọn tour chất lượng, giá cả hợp lý. Khách hỏi thông tin sản phẩm, đặt tour sớm hơn để bảo đảm có mức giá dịch vụ tốt và lịch khởi hành phù hợp. Mặt khác, du khách đã có thói quen đi du lịch trải đều trong năm nên lượng khách đi du lịch Tết không tăng quá cao, chỉ khoảng 10-15% so với năm 2023. Giá tour tăng không đáng kể, chủ yếu tăng với những tour trong nước do giá vé máy bay tăng.

Ông Vũ Hải Sâm, Phó Giám đốc Khối Du lịch nội địa, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist thông tin: Từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Giáp Thìn, hãng dự kiến phục vụ hơn 28.000 du khách trong nước, quốc tế tham gia các hành trình vui Tết, du xuân, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.  




Dịp Tết năm nay, những tour miền Bắc từ 9-15 triệu vẫn hút khách. Nhiều tour ra nước ngoài giá tương đương ngày thường. Saigontourist còn ghi nhận tín hiệu lạc quan từ thị trường khách quốc tế với hải trình đến Việt Nam của tàu Celebrity Solstice, đến TP Hồ Chí Minh mùng 5 Tết với 2.300 du khách và thuyền viên, sau đó đến Nha Trang, Huế và kết thúc hải trình tại Hạ Long mùng 9 Tết. 

Thêm vào đó, năm nay, khách đi tour chuộng xu hướng không tivi, điện thoại, internet…mong muốn ngày Tết thật sự thư giãn, ngắm trời biển, mây núi và hoạt động giải trí thú vị tại điểm đến. Khách không đi dịp Tết có thể chọn chùm tour hành hương lễ hội đầu năm. Trong đó, các lễ hội dành cho người cao tuổi hành hương đền, chùa phần lớn ở miền Bắc, khởi hành từ Hà Nội và đi về trong ngày... 

Các du thuyền của Paradise Vietnam sẽ thực hiện nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho du khách dịp Tết. Tham gia các hành trình khám phá, du khách trong nước và quốc được thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam, tham dự tiệc Giao thừa, nhận lì xì đầu năm, trải nghiệm mặc áo dài Bảo Đại cùng các chương trình giải trí, nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn có trải nghiệm đáng nhớ. Một lựa chọn khá phổ biến cho du khách hạn hẹp thời gian khi đến Hạ Long là đi du thuyền trong ngày. Nổi bật là xu hướng trải nghiệm du thuyền nhà hàng kết hợp xem show nghệ thuật "Vũ điệu biển khơi" trên tàu du thuyền nhà hàng Paradise Delight trên Vịnh Hạ Long... 

"Vũ điệu biển khơi" chính thức phục vụ du khách tham quan Vịnh Hạ Long trên du thuyền Paradise Delight từ tháng 4/2023. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, được thiết kế dành riêng cho du thuyền trên Vịnh. Đến nay, đây vẫn là chương trình thường nhật trên Vịnh Hạ Long khai thác thành công giá trị văn hóa, giới thiệu hình ảnh, con người Quảng Ninh qua ngôn ngữ nghệ thuật, được đánh giá là chạm được tới sự cảm nhận chung của du khách quốc tế...

  • Từ khóa
189064

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu